|
Thông
tin kĩ thuật dành cho người nuôi cá
Chống rét cho cá
Mùa đông miền bắc nhiệt độ thường xuống rất thấp, trời
rét kéo dài sẽ khiến cho một số giống cá, tôm chịu rét kém như:
rô phi, chim trắng, tôm càng xanh... chết hàng loạt. Để khắc
phục tình trạng này, xin giới thiệu một số biện pháp chống rét
cho cá, tôm dưới đây.
Chống rét giữ giống qua đông
Để chuẩn bị cá, tôm giống cho vụ đông xuân, việc chống rét
bảo vệ tôm, cá giống qua đông là rất quan trọng. Ngay từ tháng
7 - 8, các trại cá, tôm giống nước ngọt phải tiến hành cho đẻ
nhân tạo đợt cuối. Sau đó, lấy cá bột ương thành cá hương,
cá giống càng to càng tốt, tiến hành chống rét giữ giống bằng
hai cách:
- Những trại cá, tôm giống có hệ thống nhiệt cần chuẩn
bị tẩy dọn các bể ương. Đến cuối tháng 1 đầu tháng 12,
bắt cá hương, cá giống rô phi, tôm càng xanh, cá chim trắng ương
dưới ao lên, đưa vào bể nang nhiệt giữ cá tôm ở nhiệt độ
từ 22 - 250C với mật độ dày và có sục ô xy. Đến cuối tháng
2 đầu tháng 3 có thể đem cá, tôm giống ra nhân nuôi hoặc bán
cho dân nuôi tôm, cá thương phẩm.
- Những nơi không có điều kiện nâng nhiệt độ thì vào cuối
tháng 10 cần tiến hành chọn lại cá giống bố mẹ, sau đó đưa
sang nuôi tại ao giữ nước, kín gió, có độ sâu từ 1,2 - 1,5 m đã
được tẩy dọn sạch. Đối với cá rô phi và cá chim trắng
phải tích cực cho ăn để cá béo và có thể chống rét tháng 11 và
12. Dùng các sọt rơm cắm chìm xuống đáy ao nơi sâu nhất để cá
chui vào tránh rét. Trên mặt nước nên thả kín bèo về phía
bắc, ngoài ra, có thể dùng nylon phủ kín mặt ao để chống rét
cho cá, tôm.
Chống rét cho cá thịt
Tháng 11 và 12 hằng năm, sau khi tiến hành thu hoạch, cần chọn
lại các loại tôm càng xanh, cá rô phi, cá chim trắng chưa đủ
cỡ thu hoạch để tiến hành chống rét và nuôi tiếp. Cần chọn
một ao có diện tích khoảng 1 sào, độ sâu từ 1,2 - 1,5m, kín gió,
có nguồn nước bơm vào khi trời rét được dọn vệ sinh sạch
sẽ. Đưa cá, tôm giống đã được chọn lựa vào ao nuôi với
mật độ 2 - 4 con/m, tiếp tục cho ăn bằng thức ăn công nghiệp,
thức ăn tinh vào những ngày ấm để cá tăng khả năng chịu rét.
Dùng sọt đựng rơm thả xuống đáy ao để cá, tôm chui vào trú
đông. Trên mặt ao thả bèo kín 1/2 ao về phía bắc, nếu có điều
kiện có thể dùng nylon phủ kín mặt ao. Đến cuối tháng 2 đầu
tháng 3, đưa cá, tôm này ra thả vào ao nuôi sẽ rất nhanh lớn.
Hiện nay, phong trào nuôi cá rô phi, cá chim trắng, tôm càng xanh
hàng hóa phục vụ xuất khẩu ở miền bắc đang ngày một tăng
mạnh. Tuy nhiên vấn đề giữ giống và chống rét cho các loại cá,
tôm chịu rét kém này lại rất nan giải. Vì vậy, việc thực
hiện các biện pháp chống rét như trên sẽ giúp nông dân an tâm
trong việc giữ giống và chuẩn bị tốt cho vụ nuôi trồng đầu
năm đạt năng suất cao.
ĐOÀN QUANG SỬU (Báo Nông thôn ngày nay) - E-Nhân dân, 16/12/2003
Chống rét cho cá
Để giúp bà con nông dân, ngư dân tham
khảo, thực hiện việc chống rét cho cá. Xin giới thiệu kỹ
thuật chống rét cho cá tôm, nhất là cá rô phi đơn tính phục
vụ cho nuôi xuất khẩu vào đầu năm 2004.
Chọn và chuẩn bị ao nuôi
– Ao chống rét cho cá tôm những tháng
mùa đông cần chọn ao kín gió, có diện tích từ 1 –2 sào, nằm
ngang với hướng gió bắc, đất pha cát ao sâu từ 1,3 – 1,4m đáy
ít bùn. Có nguồn nước sông ngòi sạch, cấp và thoát nước dễ
dàng.
Tháng 10, tháng 11 hàng năm tát hết nước, bắt
hết cá tạp: Cá rô, cá quả, dọn sạch cây cỏ ven bờ, bốc bùn
lấp hết hang hốc, dùng 50 – 60kg vôi bột/sào, rắc khắp ao để
phơi nắng 1 –2 ngày, diệt hết côn trùng gây bệnh cho cá, bón lót
150–200kg phân/sào ao. Tháo nước vào sâu 1,2 – 1,3m để sau 7 –
10 ngày thả cá giống vào nuôi.
Thả giống và nuôi chống rét
– Cá tôm phải chống rét là các
giống cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, tôm càng xanh là những
giống mới nhập về nuôi ở Việt Nam. Khả năng chịu rét còn kém
khi nhiệt độ xuống 8 – 120C kéo dài, cá không chịu nổi sẽ
chết.
– Các loại cá, tôm trên một số nhập về chậm
nuôi ương còn nhỏ, một số cho đẻ vụ thu cá mới ương, một
số loài cá nuôi thịt chưa đạt yêu cầu xuất khẩu đều được
chọn đưa vào ao nuôi chống rét.
– Cá đưa vào ao nuôi phải được tuyển chọn
những con khỏe mạnh, đều con không xây sát, bệnh tật để tránh
cá mắc bệnh trước khi thả, cá được tắm nước muối 3 phần
nghìn trong 2 – 3 phút.
– Đối tượng nuôi: Chủ yếu là cá rô phi đơn
tính, cá chim trắng. Mật độ thả với cỡ cá 300 – 400 con/kg thì
thả 5.000 – 10.000 con/sào Bắc bộ. Thời gian thả vào cuối tháng
10, đầu tháng 11. Thả chủ yếu là cá rô phi đơn tính 70%, còn
30% cá chim trắng. Nếu cá to thì mật độ thả thưa hơn.
Chống rét và chăm sóc cá
– Để chống rét cho cá có thể áp
dụng 2 phương pháp:
+ Che ao bằng nilon, cá đưa vào ao chống rét vẫn
chăm sóc cho ăn bình thường bằng cám Con cò theo định kỳ vào sáng
và chiều theo quy trình nuôi cho cá béo khỏe tăng khả năng chống
rét. Sang tháng 12, tháng 1 trời rét đậm dùng tre làm giàn trên
mặt ao che phủ nilon kín để tăng khả năng giữ nhiệt độ cho
ao. Dưới ao bơm nước sâu từ 1,4 – 1,5m. Mặt ao thả bèo tây 2/3
sao về phía bắc chắn gió bắc.
+ Làm sọt cho cá tránh rét. Các ao chống rét cho cá
tạo một góc ao về phía bắc sâu, dùng các sọt đan bằng tre
lấy rơm rạ dùng nước vôi phun vào sát trùng, phơi thật khô ấn
đầy vào sọt cắm cọc dìm xuống đáy ao, lúc trời rét cá chui vào
tránh rét trên mặt ao thả 2/3 bèo tây về phía bắc, thường xuyên
bơm nước giữ cao 1,4–1,5m.
Cá nuôi những ngày ấm hoặc buổi trưa trời
nắng cần cho cá ăn, lượng cho ăn phải tùy thuộc vào sức ăn mà
tăng hoặc giảm để cá khỏe mạnh, có khả năng chống rét.
Thu hoạch cá đưa ra nuôi thành cá thịt
Để tranh thủ thời gian nuôi sớm
thời vụ, mùa xuân có nhiều thức ăn, cá lớn nhanh đạt tiêu
chuẩn xuất khẩu trước vụ rét năm sau. Vào cuối tháng 2 chuẩn
bị sang mùa ấm cần thu hoạch cá tôm giống này bằng cách kéo lưới
hoặc tát cạn thu hoạch cá tôm giống này đưa ra ao hồ đã
chuẩn bị nuôi thành cá thịt.
Với kỹ thuật chống rét trên, vụ rét năm 2003
nhiệt độ xuống thấp 8 – 12oC kéo dài từ 7 – 10 ngày. Song
nhiều gia đình ở Bắc Ninh đã giữ được đàn cá giống chim
trắng nuôi cho năm sau.
NNVN, 5/11/2004
|