Nguồn tin: Hà Nội Mới, 22/01/2009
Ngày cập nhật:
23/1/2009
Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng nhiều hộ nông dân nuôi bò sữa ở các xã Phù Đổng, Dương Hà, Trung Mầu... huyện Gia Lâm (Hà Nội) đâu còn tâm trạng để lo Tết. Nhiều hộ cho biết: Họ sẽ mất Tết nếu như trong những ngày tới không ký được hợp đồng bán sữa tươi cho DN. Chỉ riêng 167 hộ dân ở xã Phù Đổng mỗi ngày đã có hơn 2 tấn sữa tươi phải đem nuôi lợn, cho bò sữa uống, thậm chí phải bỏ đi.
Nông dân đợi doanh nghiệp
Thời gian gần đây nhiều hộ dân nuôi bò sữa vẫn gặp khó khăn, không tiêu thụ được sản phẩm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ông Hoàng Đức Cường, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết: Toàn xã có 1.300 con bò sữa, trong đó có gần 700 con đang cho khai thác, bình quân mỗi ngày có từ 8,5 - 9 tấn sữa tươi, bán cho 6 hộ thu gom để cung ứng cho các hộ, DN chế biến sữa. Điều mừng là những hộ có hợp đồng cung ứng sữa cho DN có uy tín thương hiệu lớn như Công ty Sữa quốc tế IDP, Vinamilk, Hanoimilk thì việc thu mua sữa và giá cả vẫn ổn định. Ngược lại, hộ thu gom của anh Vũ Văn Thực, từ tháng 9-2008, do cắt hợp đồng với Công ty Sữa Vinamilk để bán cho một hộ tư nhân với giá cao hơn 100 đồng/kg. Nhưng ngay sau đó, do "bão" mê-la-min tháng 10-2008 hộ anh Thực đã phải đổ bỏ 3 tấn sữa tươi do không tiêu thụ được và mới đây (giữa tháng 1-2009) lại phải đổ bỏ 500kg sữa tươi. Anh Thực cho biết, do đơn vị thu mua sữa của anh là hộ tư nhân ở tỉnh Hải Dương, vào dịp Tết Nguyên đán họ ngừng không mua. Như vậy hợp đồng cung ứng của 167 hộ cho anh Thực, mỗi ngày hơn 2 tấn sữa tươi đã bị ứ đọng. Đó là chưa kể một số hộ nuôi bò sữa ở các xã Dương Hà, Trung Mầu... huyện Gia Lâm, một số hộ ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) và ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cũng đang chịu cảnh này.
Khẩn cấp tháo gỡ khó khăn cho hộ nuôi bò sữa, ngày 14-1, Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT); Sở NN-PTNT Hà Nội đã có văn bản gửi Công ty Vinamilk, Công ty Sữa quốc tế IDP đề nghị các DN tích cực thu mua sữa tươi nguyên liệu. Theo Cục Chăn nuôi, từ quý IV năm 2008 đến nay, hàng chục tấn sữa của người dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội không được thu mua hết, người chăn nuôi bò sữa thực sự đang lao đao. Ngành nông nghiệp đã đề nghị các DN chế biến tạo điều kiện mua hết sữa cho nông dân nuôi bò sữa. Ngoài ra, các Sở NN-PTNT TP Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh có trách nhiệm hướng dẫn hộ nuôi bò sữa và thống kê tình hình sản xuất, thu mua sữa trên địa bàn, tạo điều kiện cần thiết và phối hợp với các DN để cố gắng thu mua hết sữa cho nông dân.
Doanh nghiệp đã vào cuộc
Từ ngày 16-1, các DN lớn trong ngành sữa Việt Nam như Vinamilk, IDP đã giải quyết các thủ tục liên quan để thu mua sữa cho nông dân ở Hà Nội và Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP) Trần Tuấn Khải cho hay: "Chúng tôi đang thu mua sữa ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) hơn 3 tấn/ngày. Còn ở Yên Lạc, sắp tới sẽ thu mua 2,5 tấn/ngày". Ảnh hưởng của "bão" mê-la-min tác động nhiều DN nhỏ, hộ tư nhân không làm ăn được, IDP xét nghiệm sữa tươi của nông dân đạt tiêu chuẩn đã thu mua lượng sữa tăng gấp ba lần. Các vùng nguyên liệu có nhiều nhà máy chế biến như Ba Vì, Phù Đổng... đã đăng ký bán sản phẩm cho IDP. Trong lúc khó khăn, IDP sẵn sàng phối hợp với các DN sát cánh với nông dân. Tuy nhiên, ông Khải cũng nêu cái khó của IDP là kinh phí và ngoại tệ để nhập khẩu giấy làm bao bì (hộp đựng sữa). "Lương thưởng Tết năm nay của cán bộ, công nhân công bố như mọi năm, nhưng tiền phải tập trung để DN dồn tiền mua sữa cho nông dân, đây là giải pháp thiết thực của DN giúp bà con đón Tết" - ông Khải nói.
Ông Phạm Tuyên, Trưởng ban Phát triển vùng nguyên liệu của Vinamilk cam kết: Trong các ngày từ 16 đến 20-1, chúng tôi bố trí cán bộ kỹ thuật đến các hộ gia đình khẩn trương rà soát, kiểm đếm số lượng đàn bò tới từng hộ dân và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, DN đã kết thúc các thủ tục lấy mẫu, rà soát vào chiều ngày 19-1. Đến ngày 20-1, Công ty sẽ thu mua hết sữa còn tồn đọng của 198 hộ nuôi bò sữa ở huyện Gia Lâm, Khoái Châu (Hưng Yên), dự kiến sản lượng sữa là 3,8 tấn/ngày. Điều đáng mừng, trong việc thu mua sữa cho nông dân đợt này, Vinamilk đã ký hợp đồng trực tiếp tới từng hộ dân, không thu mua qua đại lý như trước đây nên việc hướng dẫn làm thủ tục ký hợp đồng, thời gian, địa điểm thu gom… đều được thực hiện chặt chẽ và chuyên nghiệp, bảo đảm lợi ích của cả DN và nông dân", ông Tuyên khẳng định. Mặc dù hiện nay là thời điểm khó khăn đối với DN, nhưng đơn vị tăng lượng thu mua lên 32 tấn sữa tươi/ngày.
Ông Tạ Văn Tường, Giám đốc Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn cho rằng: Cơn khủng hoảng sữa vừa qua ở một số địa phương của Hà Nội và Vĩnh Phúc là bài học đắt giá trong việc gắn kết giữa DN - nông dân và cơ quan quản lý nhà nước. Huyện Ba Vì là cái nôi bò sữa của Hà Nội; tuy thời gian qua thị trường có nhiều biến động nhưng nông dân ở đây vẫn yên tâm đầu tư sản xuất, mở rộng đàn bò đã ký hợp đồng và cam kết làm ăn lâu dài với một DN cụ thể. Ngoài sự ổn định "đầu ra", họ còn được DN hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và được tư vấn về các điều khoản liên quan trong hợp đồng với DN. Sở dĩ có nhiều hộ nông dân phải đổ bỏ sữa, đều do làm ăn nhờ, không ký hợp đồng và cam kết gắn bó với một DN nào.
Ngọc Minh - Sơn Tùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.