Nguồn tin: Báo Phú Yên, 24/02/2009
Ngày cập nhật:
26/2/2009
Trong khi giá cả xuống thấp, tình hình dịch bệnh trên gia cầm và heo ngăn trở quá trình nâng cao tỉ trọng chăn nuôi thì chăn nuôi đại gia súc lại vướng phải... tập quán.
Nông dân miền núi chăn nuôi bò đàn thả rông nhiều năm dẫn đến đồng huyết, chất lượng thấp - Ảnh: LY KHA
KHÔNG NÂNG CAO ĐƯỢC TỈ TRỌNG CHĂN NUÔI
Ngành Nông nghiệp tỉnh Phú Yên đã đề ra chương trình nâng tỉ trọng chăn nuôi chiếm 40% giá trị sản xuất nông nghiệp (không kể lĩnh vực thủy sản) vào năm 2010 từ nhiều năm trước đây. Chăn nuôi gia súc, đại gia súc được Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và các địa phương chọn làm phương thức xóa đói giảm nghèo. Trên thực tế, nhiều chương trình trong số đó đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp nông dân cải thiện đời sống. Tuy nhiên, lĩnh vực chăn nuôi vẫn còn chiếm tỉ trọng rất thấp so với cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp.
Năm 2008, chỉ tính riêng nông, lâm, ngư nghiệp, tổng giá trị sản xuất (giá thực tế) hơn 3.436 tỉ đồng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt đạt giá trị sản xuất hơn 2.465 tỉ đồng, lĩnh vực chăn nuôi chỉ đạt trên 865 tỉ đồng (còn lại là giá trị dịch vụ trong nông nghiệp), chỉ chiếm trên dưới 25%. Trong nhiều năm qua, giá trị chăn nuôi chỉ chiếm trên dưới 20% so với tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sông Hinh cho biết, chỉ trong mấy đợt lạnh vừa qua, đã có tới 43 con bò trên địa bàn huyện bị chết. Thời điểm đầu năm 2008, số bò của huyện Sông Hinh bị chết lên tới 215 con. Năm 2005, toàn tỉnh có hơn 6.000 con bò bị chết do mưa, rét…
Vấn đề trên cho thấy, mục tiêu đẩy mạnh giá trị ngành chăn nuôi chiếm 40% tỉ trọng nông nghiệp vào năm 2010 và cao hơn trong những năm sau khó có thể đạt được.
CHƯA THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sông Hinh, trên địa bàn huyện có hơn 38.000 con bò. Tình trạng bò chết trong mùa mưa diễn ra thường xuyên vì phần lớn bò đã còi cọc, thể trạng kém, sức chống chịu cũng kém trong khi đồng cỏ ngày càng bị thu hẹp, thức ăn chăn nuôi không được đầu tư vì tập quán thả rông.
Chăn nuôi thả rông theo đàn chỉ chú trọng số lượng mà không chú trọng chất lượng đàn gia súc. Đây là vấn đề nan giải trong sản xuất nông nghiệp ở các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những phương pháp chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao thường chỉ phát huy được ở vùng đồng bằng.
Hơn một năm trước, ông Huỳnh Châu ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) mua 2 con bê giá 4,9 triệu đồng về nuôi. Ông vừa bán chúng với giá 23 triệu đồng. Không ít người chăn nuôi như ông Châu thu lãi cao nhờ phương thức này. Đây cũng chính là cách chăn nuôi hợp lý nhất mà ngành Nông nghiệp đã khuyến cáo nông dân. Bò sẽ đạt trọng lượng tối đa và chất lượng thịt tốt nhất trong khoảng 24 tháng.
Nhiều chương trình giúp nông dân chăn nuôi bò hàng hóa cũng được thực hiện trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ phát huy ở khu vực đồng bằng trong khi miền núi chiếm số lượng lớn trong tổng đàn bò. Toàn tỉnh có khoảng 180.000 con, trong đó huyện Sông Hinh có hơn 38.000 con, huyện Sơn Hòa có 36.000 con... Điều kiện chăn nuôi ngày càng bị thu hẹp, không chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật, chăn nuôi bầy đàn làm cho cách tạo giống lẫn lộn qua nhiều năm dẫn đến đồng huyết, đưa chất lượng đàn bò khu vực miền núi xuống thấp. Do đó, nghề chăn nuôi đại gia súc không phát triển.
LAI TẠO ĐÀN BÒ THIẾU ĐỒNG BỘ
Chương trình lai tạo đàn bò là chương trình lai tạo, nâng cấp đàn bò lớn nhất của tỉnh được thực hiện hơn 10 năm qua, bằng cách dùng tinh bò các giống tốt thụ tinh nhân tạo (TTNT) cho bò cái nền Phú Yên. Theo Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật nuôi Phú Yên, bò lai được phối tinh nhân tạo có độ sinh trưởng, phát triển nhanh hơn so với bò cỏ địa phương từ 30 - 44%; giá thành cao hơn, trọng lượng tối đa lớn hơn... nên hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình này ở khu vực miền núi không thuận lợi.
Giám đốc Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật nuôi Đào Lý Nhĩ cho biết: Thời gian gần đây, phong trào lai tạo bò phát triển mạnh nhất ở huyện Tuy An. Trong năm 2008, tỉ lệ phối tinh nhân tạo cho đàn bò của Tuy An lên tới 68,34% trong số 2.802 liều tinh xuất, đẻ được 1.867 con bê lai. Huyện Phú Hòa trước đây không tham gia chương trình TTNT cho bò, nhưng đến năm 2008, huyện này đã có chính sách hỗ trợ cho dẫn tinh viên và người dân tham gia chương trình này. Ông Nhĩ cũng cho biết, Sơn Hòa là huyện miền núi duy nhất thực hiện TTNT, năm 2008 có 182 con bê lai được sinh ra theo phương pháp này. Huyện Sông Hinh và Đồng Xuân không tham gia chương trình lai tạo đàn bò bằng TTNT.
Một chương trình lai tạo, nâng cấp chất lượng đàn bò lớn vẫn chưa được thực hiện đồng bộ ở các địa phương, thì thật khó để nâng cao tỉ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp như chỉ tiêu đề ra.
KHOA THY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.