Nguồn tin: Người Lao Động, 18/03/2009
Ngày cập nhật:
19/3/2009
Lần đầu tiên ngành chăn nuôi và chế biến của VN được tiếp cận với mô hình kinh tế mới do vùng Bretagne (Pháp) chuyển giao. Người tiêu dùng sẽ được sử dụng sản phẩm sạch
Ngày 17-3, tại TP Biên Hòa, vùng Bretagne (Pháp) và UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức ký kết hợp tác phát triển ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm tại tỉnh Đồng Nai. Ông Võ Văn Một, Chủ tịch UBND tỉnh, nhận xét: “Sự kiện này không chỉ giúp Đồng Nai triển khai quá trình hiện đại hóa ngành nông – công nghiệp chế biến nói riêng mà còn giúp VN lần đầu tiên tiếp cận với mô hình kinh tế tiên tiến”.
Sản phẩm được bảo đảm vệ sinh an toàn
Bretagne là một vùng chăn nuôi, sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm nổi tiếng ở Pháp. Sản phẩm của vùng này không chỉ cung cấp cho thị trường nội địa mà còn chiếm lĩnh thị trường bán lẻ của khu vực. Theo ông Jean – Yves Le Drian, Chủ tịch vùng Bretagne, mỗi năm Bretagne sản xuất gần 1,2 triệu tấn thịt heo, hơn 620.000 tấn gia cầm cho Pháp và châu Âu với doanh thu hơn 15,5 tỉ euro/năm. Điểm nổi bật của Bretagne là các sản phẩm chăn nuôi, chế biến luôn bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm nhờ mô hình khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn”.
Tại Việt Nam, Bretagne sẽ chuyển giao mô hình này bao gồm một chuỗi chăn nuôi và chế biến khép kín. Công đoạn chăn nuôi sẽ được chú trọng từ con giống, thức ăn, cách thức nuôi, lượng cung ứng của gia súc và gia cầm đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kerlebost, ông Bernard David, cho biết: Cách nuôi cũng rất quan trọng và phải học. Là một trường chuyên đào tạo các lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất, chúng tôi có kế hoạch hợp tác với một trường dạy nghề ở Đồng Nai để mở các khóa học chuyên về chăn nuôi, chế biến, chuẩn bị nguồn nhân lực cho dự án “Từ trang trại đến bàn ăn”.
Tương tự, công đoạn chế biến sẽ được giám sát chặt chẽ từ quy trình giết mổ đến quy trình chế biến và việc đưa thực phẩm ra thị trường. “Đáng lưu ý là giữa công đoạn chăn nuôi và công đoạn chế biến, gia súc sẽ được chuyển đến một khu vực đệm được gọi vui là “khách sạn Hilton” nhằm giảm thiểu sự hoảng loạn của gia súc trước khi vào lò giết mổ” – ông Alain Glon, Chủ tịch Tập đoàn Glon, chuyên về lĩnh vực giết mổ, sản xuất thịt nguội, nói.
Sản phẩm chuẩn quốc tế
Nói về hiệu quả từ dự án, bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Donataba - một doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên tham gia vào chuỗi giá trị khép kín như thức ăn gia súc Proconco, nhà máy giết mổ D&F), đối tác về phía VN, nhận xét: Cách đây 60 năm, Bretagne chỉ là một vùng đất nghèo. Do biết đầu tư đúng mà hiện nay Bretagne được mệnh danh là vùng kinh tế nông nghiệp hàng đầu châu Âu với hơn 60 năm kinh nghiệm, đóng góp 4,2% GDP cho quốc gia. Đồng Nai có thể học tập để phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp và nông thôn tư nhân. Mặt khác, người tiêu dùng VN sẽ được tiêu thụ những sản phẩm sạch từ chuỗi chăn nuôi, sản xuất khép kín. Để đa dạng hóa sản phẩm, Tập đoàn Hénaff (chuyên sản xuất patê, thịt nguội, đồ hộp thương hiệu Hénaff nổi tiếng thế giới) cũng đang xem xét việc xây dựng nhà máy sản xuất trong chuỗi khép kín và sử dụng nguồn thịt thương phẩm chất lượng cao.
Ngoài ra, sản phẩm không chỉ cung ứng cho thị trường nội địa mà có thể xuất khẩu. Theo ông Ryuhei Shimasaki, đại điện Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản): Chúng tôi sẽ cam kết thu mua heo thương phẩm và các sản phẩm chế biến từ heo để bán tại thị trường Nhật Bản. Còn đại diện Tập đoàn Temasek (Singapore) cũng mong muốn tham gia vào dự án để thực hiện chương trình “Singapore Food” nhằm cung cấp cho người dân thực phẩm sạch và dinh dưỡng. “Thông qua hệ thống 700 doanh nghiệp của vùng Bretagne, sản phẩm từ VN có thể xuất khẩu cho thế giới” - ông Jean – Yves Le Drian, khẳng định.
Sẽ vươn ra nhiều địa phương khác
Ông Marc Gilaux, Giám đốc Tổ chức Xúc tiến thương mại vùng Bretagne, cho biết: Sở dĩ chọn Đồng Nai là điểm đầu tiên triển khai mô hình “Từ trang trại đến bàn ăn” vì đây là tỉnh có chiến lược nghiêm túc để phát triển bền vững ngành chăn nuôi và chế biến. Bên cạnh đó, vào tháng 12-2008, Tập đoàn Glon và DONATABA đã liên doanh thành lập khu liên hợp công - nông nghiệp Argo Park với vốn đầu tư giai đoạn 1 trên 500 tỉ đồng. Trên nền sẵn có của khu công nghiệp này, các doanh nghiệp vùng Bretagne có thể đầu tư vào từng công đoạn trong chuỗi chăn nuôi, chế biến khép kín.
Dự kiến trong tuần sau, đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp vùng Bretagne sẽ có buổi làm việc với Chính phủ và lãnh đạo Bộ NN-PTNT xung quanh việc triển khai dự án. Sau Đồng Nai, vùng Bretagne sẽ hợp tác đầu tư với một số địa phương khác. (Tr.Bảo)
Mai Vân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.