Nguồn tin: Truyền hình Bến Tre, 19/03/2009
Ngày cập nhật:
20/3/2009
Ba Tri là địa phương dẫn đầu Bến Tre về phong trào chăn nuôi, đặc biệt là nuôi thủy cầm. Tuy nhiên, phương thức chủ yếu là thả vịt chạy đồng, cách nuôi này có nhiều hạn chế, nhất là ảnh hưởng dịch bệnh. Năm 2004, sau khi đại dịch cúm A - H5N1 xãy ra, nhiều hộ chăn nuôi ở huyện Ba Tri đã tiến hành phương thức nuôi nhốt, vừa quản lý tốt đàn gia cầm, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao so với phương thức nuôi truyền thống.
Ở ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, hầu như mọi người đều biết cơ sở nuôi vịt của ông Lê Văn Mông. Cách nay 4 năm, khi dịch cúm gia cầm xãy ra ở các địa phương, nhiều hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng phải chuyển nghề thì gia đình ông Mông là một trong số ít cơ sở còn tồn tại và cung cấp một lượng lớn trứng gia cầm cho các cơ sở sản xuất con giống trong và ngoài tỉnh.
Ông Mông cho biết, gia đình ông nuôi vịt từ hơn hai chục năm qua. Thế nhưng cũng như phần lớn bà con khác, hình thức chăn nuôi của ông là, ban ngày thả vịt chạy đồng để chúng tự kiếm mồi, ban đêm đưa vịt về nhốt ở trại gần nhà để dễ quản lý. Tuy nhiên, phương thức chăn nuôi này được khuyến cáo là không an toàn bởi nếu một đàn vịt mắc bệnh thì mầm bệnh lây lan rất nhanh. Còn nói về hiệu quả kinh tế, mỗi ngày vịt phải rong ruỗi hàng chục cây số trên đồng ruộng, ao hồ lại tự kiếm mồi nên giảm sức đề kháng và dễ bị nhiễm các bệnh toi, dịch tả, tụ huyết trùng, khả năng đẻ trứng cũng giảm sút.
Năm 2004, khi dịch cúm gia cầm xãy ra, việc nuôi vịt chạy đồng rất khó kiểm soát dịch bệnh, khó khử trùng, tiêu độc, vào các đợt tiêm vaccine, tỷ lệ tiêm phòng đạt không cao. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 17 Quy định về điều kiện sản xuất con giống và chăn nuôi thủy cầm theo hướng an toàn sinh học, ông Mông đã đi tham quan các cơ sở chăn nuôi tập trung ngoài tỉnh và quyết định đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi khép kín, nhằm quản lý dịch bệnh và tận thu các sản phẩm phụ để tăng thu nhập.
Với 2.000 m2 đất ruộng, ông Mông đã đào 2 cái ao, xung quanh ao được rào bằng cây và lưới nhựa, trên bờ ao là chuồng nhốt vịt có mái che, ông Mông còn trồng cây xanh để tạo bóng mát cho vịt có chổ nghỉ ngơi.
Ngoài việc thay đổi phương thức nuôi nhốt, ông Mông còn sử dụng thức ăn công nghiệp thay cho lúa gạo, nhờ vậy, đàn vịt luôn khỏe mạnh và đẻ sai. Bởi trong thức ăn công nghiệp có đầy đủ các dưỡng chất cần thiết và kháng sinh, giúp tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Dưới ao, ông Mông nuôi cá da trơn để chúng tận dụng thức ăn rơi vãi và phân vịt, mặt khác, nuôi cá còn có tác dụng làm sạch nguồn nước trong ao. Cứ 6 tháng một lần, ông Mông thu hoạch cá, mỗi đợt được vài trăm ký cá thịt, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Sau 4 năm áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, cơ sở của ông Lê Văn Mông hoạt động rất ổn định, với số lượng gia cầm luôn dao động từ 1.500 đến 2.000 con/chu kỳ nuôi.
Gia đình bà Nguyễn Thị Diệu là một trong những hộ thực hiện mô hình nuôi vịt lấy thịt theo phương thức nuôi nhốt trong ao lưới có hiệu quả cao tại ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh. Với phương thức này, các thành viên trong gia đình bà đã bớt cực khổ do không phải rông rủi ngoài đồng để chăn vịt, bản thân bà có điều kiện chăm sóc con cái để chúng học hành chu đáo. Mặt khác, nhờ nuôi nhốt mà thời gian của mỗi lứa nuôi đã rút ngắn được gần một tháng, điều này cũng đồng nghĩa với việc chi phí chăn nuôi được tiết giảm, lợi nhuận tăng lên.
Gia đình ông Lý Hồng Châu ở ấp Cây Da, xã Mỹ Chánh đang đầu tư khá quy mô cho mô hình nuôi vịt an toàn sinh học. Sau thời gian nuôi thử nghiệm thành công, ông Châu đã đào ao, xây chuồng trại để nuôi vịt đẻ theo quy trình khép kín. Với hơn 1.000 con vịt, hàng ngày ông Châu thu được từ 800 đến 850 quả trứng, sau khi trừ chi phí, còn lãi khoảng 400.000 đồng. Với mô hình này, hơn 3 năm qua, đàn vịt chẳng những không xảy ra dịch bệnh mà lượng trứng thu được cũng ổn định, chu kỳ khai thác kéo dài nên gia đình ông Châu có lãi cao.
Mô hình chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học đã được huyện Ba Tri khuyến khích nhân rộng. Chăn nuôi khép kín, cán bộ thú y và người chăn nuôi được nhiều cái lợi. Đó là: thuận lợi trong việc cấp sổ quản lý đàn, quản lý dịch bệnh, thuận lợi cho việc tiêm phòng, tiêu độc khử trùng và dễ dàng xử lý khi xảy ra dịch bệnh.
Hiện nay, dịch cúm gia cầm trên cả nước đang có dấu hiệu tạm lắng. Đây là sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành và người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát dịch bệnh còn rất cao, nếu đàn gia cầm không được quản lý tốt, tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch. Kết quả giám sát sau tiêm phòng của ngành thú y cho thấy, những đàn vịt được nuôi tập trung thường có sức đề kháng cao hơn so với những đàn vịt nuôi nhỏ lẻ. Tuy nhiên, không phải bất cứ hộ dân nào ở huyện Ba Tri nói riêng và Bến Tre nói chung đều có ý thức thay đổi tập quán chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh.
Chăn nuôi là nghề mang lại thu nhập cao cho người dân nông thôn. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, để nghề chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, cần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thay đổi phương thức chăn nuôi để bảo vệ đàn gia cầm một cách an toàn và hiệu quả.
Lê Phết
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.