Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 28/3/2009
Ngày cập nhật:
29/3/2009
Thời điểm này, giá thức ăn chăn nuôi tại Hải Phòng tăng khoảng 5-10 nghìn đồng/bao, khiến người chăn nuôi lo lắng, không dám mở rộng sản xuất. Trong khi đó, giá mặt hàng này tại các nước trong khu vực và trên thế giới chưa tăng. Nghịch lý này diễn ra khá phổ biến trong thời gian qua. Nhiều khâu trung gian, đội giá
Anh Phạm Văn Lượng, Giám đốc Công ty cổ phần gà giống Lượng Huệ cho biết: Trong năm 2008, giá thức ăn chăn nuôi cũng liên tục tăng cao, có lúc tăng lên đến gần 80%. Khi giá mặt hàng này trên thế giới giảm mạnh đến 40%-50%, giá trong nước vẫn ở mức cao và giảm không đáng kể. Tình trạng này khiến nhiều trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn gặp khó khăn. Công ty cổ phần gà giống Lượng Huệ phải khắc phục khó khăn này bằng cách tự sản xuất thức ăn chăn nuôi cung ứng cho các trang trại chăn nuôi gia công. Trong quá trình tự sản xuất, tôi phát hiện ra rằng, trước đây, doanh nghiệp phải mua thức ăn chăn nuôi của các hãng sản xuất lớn với giá quá cao do sản phẩm của họ qua nhiều khâu trung gian. Từ nhà máy sản xuất, thông thường sản phẩm thức ăn chăn nuôi phân phối đến tay người chăn nuôi lại qua hàng loạt đại lý cấp 1, cấp 2, đại lý bán lẻ, mỗi cấp đội giá lên 5-10%. Vì vậy, giá bán đến tay người chăn nuôi có khi tăng đến hơn 30% so với giá tại nhà máy”.
Theo đại diện hãng thức ăn Proconco tại Hải Phòng, việc kiểm tra giá bán thống nhất tại các đại lý của doanh nghiệp là rất khó khăn. Thường thì cứ qua một cấp đại lý là giá sản phẩm buộc phải tăng lên đôi chút. Đến các đại lý bán lẻ, giá biến động hơn do họ cộng thêm chi phí vận chuyển, lưu kho bãi. Trong khi đó, doanh nghiệp chưa có điều kiện phối hợp với các cấp chính quyền địa phương hay các hợp tác xã nông nghiệp để đưa hàng trực tiếp đến tay người chăn nuôi. Đấy là chưa kể doanh nghiệp phải chịu cả khâu trung gian trong thu mua, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, đẩy giá sản xuất lên cao. Thực tế là, chưa nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và các hợp tác xã nông nghiệp phối hợp vào cuộc để cung ứng sản phẩm thức ăn chăn nuôi đến nông dân.
Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu
Bà Phạm Thị Cằng, Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng cho biết: “Trước đây, công ty đầu tư dây chuyền khá hiện đại để sản xuất thức ăn chăn nuôi phục vụ Xí nghiệp gà giống Thành Tô, nhưng sau phải ngừng sản xuất do gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân cơ bản là phần lớn nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu, đặc biệt các nguyên liệu vi chất bổ sung phải nhập 100%, không chủ động được về giá. Thêm vào đó, phần lớn máy móc, công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi đều phải nhập khẩu, nên chi phí từ sản xuất đến đóng gói đều tăng cao”. Bà Cằng cũng cho rằng, việc phải nhập hoàn toàn nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi tại một nước nông nghiệp như Việt Nam là điều hết sức vô lý vì chúng ta có thể sản xuất trong nước. Tuy nhiên trên thực tế thì việc tạo vùng nguyên liệu trong nước lại không dễ dàng. “Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong liên kết với nông dân sản xuất nông sản hàng hoá, chúng tôi hiểu tại sao các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi không mặn mà với việc tạo vùng nguyên liệu ngô, đậu nành…trong nước. Thực tế là từ việc quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu đến ký kết hợp đồng với nông dân đều khó khăn. Vùng nguyên liệu nhỏ lẻ, manh mún, nông dân thường xuyên phá vỡ hợp đồng, chất lượng sản phẩm không đồng đều để phục vụ chế biến…chính là rào cản khiến các doanh nghiệp ngại “vào cuộc” xây dựng vùng nguyên liệu, họ chọn giải pháp nhàn hơn là nhập khẩu phần lớn nguyên liệu” bà Cằng khẳng định.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp- PTNT Hải Phòng) cho biết: “Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp- PTNT) hiện 45 - 55% nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu; 85 - 90% thiết bị đang sử dụng ở các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi là thiết bị ngoại nhập. Do vậy, theo tính toán của nhiều chuyên gia và cán bộ quản lý chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi của Việt Nam luôn cao hơn 10-20% so với các nước trong khu vực”.
Như vậy, để phát triển chăn nuôi bền vững, giảm những bất hợp lý trong sản xuất, phân phối thức ăn chăn nuôi, Nhà nước cần có chính sách đẩy mạnh việc trồng cây ngũ cốc; khuyến khích đầu tư nghiên cứu, phát triển và nhập khẩu công nghệ sản xuất thức ăn bổ sung để chủ động nguồn nguyên liệu ngay trong nước. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi +9+9giảm chi phí sản xuất; áp dụng công nghệ sinh học mới; tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước thay thế nguyên liệu nhập khẩu; kết hợp nhà phân phối trao đổi hàng nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển; tăng cường mua nguyên liệu trực tiếp, xây dựng hệ thống phân phối hợp lý…
Hoàng Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.