Nguồn tin: Kinh tế SG, 25/4/2009
Ngày cập nhật:
26/4/2009
Đúng như dự báo của các chuyên gia, nông nghiệp là lĩnh vực sẽ chịu nhiều tác động không thuận lợi nhất khi Việt Nam gia nhập WTO, nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng riêng với ngành chăn nuôi quá trình tác động lại diễn ra nhanh và mạnh đến như vậy.
Tại hội thảo về đánh giá tác động sau hai năm Việt Nam gia nhập WTO do Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO thuộc Viện Kinh tế TPHCM tổ chức tuần qua, các chuyên gia đã đưa ra những con số giật mình.
Cuối quí 3-2007 do giá cả các mặt hàng trong nước leo thang Bộ Tài chính đã quyết định cắt giảm thuế nhập khẩu cho mặt hàng thịt sớm hơn lộ trình và mức thuế cam kết với WTO. Ví dụ, theo cam kết, đến 2012 Việt Nam mới phải cắt giảm thuế nhập khẩu thịt bò xuống 14% nhưng Bộ Tài chính đã cắt giảm xuống còn 12%. Tương tự, thuế nhập khẩu thịt heo theo cam kết từ 25% xuống còn 20%. Thịt gà, vịt, ngan không bắt buộc cắt giảm nhưng thuế nhập khẩu cũng được giảm từ 40% xuống còn 12%; trứng gia cầm từ 80% giảm còn 20%...
Việc cắt giảm thuế nhập khẩu đã giúp cho thực phẩm ngoại giá rẻ ồ ạt nhập về Việt Nam. Theo ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp TPHCM, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi vào Việt Nam trong bảy tháng đầu năm 2008 lên tới 323 triệu đô la Mỹ gồm sữa và kem, thịt gia cầm, thịt cừu...
Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt gần 81 triệu đô la bao gồm chủ yếu mật ong và heo sữa. Nghĩa là chúng ta đang nhập siêu các sản phẩm chăn nuôi với tỷ trọng nhập khẩu nhiều gấp gần bốn lần so với xuất khẩu!
Chưa hết, riêng thịt gà nhập khẩu, từ 40.868 tấn năm 2007 đã tăng lên 103.401 tấn trong tám tháng đầu năm 2008, tương đương 100 triệu con gà, trong khi đàn gà cả nước hiện chỉ hơn 241 triệu con, tức thịt gà nhập khẩu chiếm gần 40% thị phần thịt gà cả nước!
Tương tự, trong tám tháng đầu năm 2008 lượng thịt trâu, bò ngoại nhập tăng gấp ba lần và thịt heo nhập tăng gấp 18 lần so với cả năm 2007... Ngoài ra, theo ông Từ Minh Thiện, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM, điều không kém phần lo ngại là một lượng khá lớn phụ phế phẩm (đầu, chân, nội tạng gia cầm ...) - những thứ mà ở nước ngoài “vứt đi”, “giá trị bằng không” cũng được tận thu nhập về bán, làm thực phẩm cho người.
Chỉ một đợt tấn công của thịt ngoại nhập khẩu với thời gian chưa đầy 12 tháng, cùng với diễn biến thức ăn chăn nuôi tăng mạnh và dịch bệnh lan rộng, ngành chăn nuôi đã xơ xác, tơi tả. Theo Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, 30% số hộ nông dân chăn nuôi đã phải bỏ hoàn toàn hoặc từng phần kế hoạch chăn nuôi sau cơn khó khăn. Bà Trần Ngọc Yến, chuyên viên nghiên cứu của Trung tâm Thông tin PTNNNT thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, cũng cho biết hệ quả kéo theo là đã có khoảng 20% doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước phải đóng cửa.
Mặc dù lượng thịt nhập khẩu trong thời gian gần đây, bắt đầu từ tháng 11-2008 đến nay, đã giảm đáng kể do hai lần Bộ Tài chính thực hiện chính sách tăng thuế trở lại (lần thứ nhất vào tháng 10-2008 và lần thứ hai vào tháng 3-2009) nhưng hiện tượng trên cho thấy năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi nước ta là vấn đề đáng báo động. Theo ông Phạm Thiết Hòa, ngành chăn nuôi của ta hiện vẫn trong tình trạng manh mún, mức độ áp dụng khoa học còn hạn chế và thiếu định hướng rõ ràng, từ đó làm cho năng suất sản xuất rất thấp, thấp hơn thế giới 30%.
Mặt khác, do chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường nên Việt Nam chưa được phép áp dụng quy chế tự vệ để chống lại những đột biến về nhập khẩu cho các mặt hàng chăn nuôi như thịt heo, thịt bò... Khi giảm thuế nhập khẩu thịt sớm hơn lộ trình, Nhà nước lại “không có bất cứ khuyến cáo nào để người nuôi có thể chủ động giảm đàn, ngừng chăn nuôi hoặc có biện pháp đối phó trước nguy cơ cạnh tranh với thịt nhập khẩu” - ông Phạm Thiết Hòa phát biểu.
Đó là chuyện trước mắt, còn về lâu dài, theo ông Từ Minh Thiện, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM, cho biết thậm chí đến cả chiến lược chăn nuôi của ngành cũng chỉ mới được thông qua trong cuộc họp gần đây. Các chuyên gia lo lắng rằng với cách chuẩn bị như trên, liệu ngành chăn nuôi sẽ phải chống đỡ ra sao khi chỉ còn hai năm nữa, tức đến 2012 theo cam kết với WTO thuế nhập khẩu sẽ phải bị cắt giảm và Việt Nam sẽ không còn được phép tự tăng cao thuế hơn mức đã cam kết?
Ông Từ Minh Thiện cho rằng vấn đề căn cơ của ngành chăn nuôi là phải làm sao hạ được giá thành và nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm. Để đạt được mục tiêu đó, theo ông, ngoài việc áp dụng chính sách thuế dễ tiên liệu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần hoạch định một chiến lược bài bản về phát triển ngành chăn nuôi, trong đó đặc biệt là phải sớm quy hoạch được nguồn thức ăn cho chăn nuôi nhằm đảm bảo cung cấp đủ, giá thành thấp, đồng thời tránh sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thức ăn nhập khẩu. Ngoài ra, cần xây dựng và áp dụng một hàng rào kiểm soát vệ sinh dịch tễ (STS) hợp lý, vừa có tác dụng làm tăng chất lượng sản phẩm xuất khẩu, vừa kiểm soát chặt các nguồn thực phẩm nhập khẩu.
Các chuyên gia cũng đề nghị Chính phủ nên sớm điều chỉnh chính sách cho nông nghiệp theo hướng tăng hỗ trợ thông qua nhóm “hộp xanh” mà WTO cho phép như nghiên cứu khoa học, chế tạo giống; khuyến nông, đào tạo; hỗ trợ đầu tư (tín dụng ưu đãi); xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp... Đồng thời, sử dụng thật hợp lý, linh hoạt nhóm chính sách “hộp đỏ” (can thiệp vào thị trường) trong trường hợp cần thiết.
Nguyên Tấn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.