Nguồn tin: Người Lao Động, 28/04/2009
Ngày cập nhật:
28/4/2009
p>TPHCM: Còn tồn cả ngàn tấn thịt heo ngoại l Long An: Đề nghị cấm mua bán, trao đổi heo qua biên giới
Khảo sát các chợ đầu mối thịt heo trên địa bàn TPHCM, mức tiêu thụ thịt heo trong ngày 27- 4 đã giảm trên 30%. Giá thịt heo mảnh, lúc khai chợ từ 51.000 đồng- 52.000 đồng/kg, nhưng một giờ sau, giá bắt đầu giảm do lượng hàng tiêu thụ rất chậm. Đến cuối phiên chợ, giá thịt heo chỉ còn 33.000 đồng- 34.000 đồng/kg, rẻ hơn cả giá heo hơi (giá heo hơi tại các trại chăn nuôi hiện dao động từ 41.000 đồng- 42.000 đồng/kg).
Tại các chợ bán lẻ, mức tiêu thụ thịt heo cũng giảm tương tự. Giá chỉ giảm nhẹ: 1.000 đồng– 2.000 đồng/kg. Bà Hiền, buôn bán thịt heo tại chợ Hòa Bình (Q.5), cho biết bình thường bán hai, ba chục ký, còn hôm nay (27- 4) chỉ bán hơn chục ký. Tại các siêu thị, sức tiêu thụ mặt hàng thịt đã giảm từ 10%- 15%.
Ông Trần Văn Hạt, Giám đốc kinh doanh Công ty CP VN, cho biết với mức tiêu thụ đang giảm mạnh như hiện nay, CP VN phải giảm giá bán khoảng 1.000 đồng/kg và giảm cả lượng hàng cung cấp ra thị trường.
Hiện nay, nhiều trại chăn nuôi heo tại các tỉnh miền Đông đang bung heo ra bán để “né” dịch.
Thông tin từ giới kinh doanh thịt gia súc, gia cầm ngoại nhập, nguồn thịt heo nhập ngoại đang tiêu thụ trong nước khá nhiều. Trong năm 2008, ở TPHCM, mỗi tháng, có khoảng 50 container thịt heo (khoảng 1.000 tấn) được nhập về. Tuy nhiên, sau đó do tiêu thụ chậm nên lượng nhập khẩu gần đây giảm còn khoảng 10 container/tháng (khoảng 200 tấn). Theo thông tin từ giới chuyên môn, nguồn thịt heo nhập ngoại hiện còn tồn khoảng 2.000 tấn.
Các loại thực phẩm chế biến, đồ hộp từ nguyên liệu heo được nhập từ khu vực châu Mỹ không thấy bày bán trong các siêu thị.
Ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y, cho biết lâu nay VN vẫn thường xuyên nhập thịt heo từ một số nước ở châu Âu và một ít từ Mỹ, còn nguồn từ Mexico là không có.
Theo ông Hoàng Văn Năm, Cục phó Cục Thú y, hôm nay (28- 4) cục sẽ họp bàn về vấn đề này. Nếu tình hình phức tạp sẽ tiến hành tạm ngưng nhập khẩu mặt hàng này cũng như xem xét, tăng cường mức độ kiểm soát heo, sản phẩm heo nhập khẩu từ các nước châu Mỹ. Phối hợp với các tổ chức Mỹ, Úc để chuẩn bị lấy mẫu giám sát trên đàn heo tại VN.
Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục phó Chi cục Thú y TPHCM, cho biết chi cục đã triển khai kiểm tra, giám sát mặt hàng này trên địa bàn. Trong đó tập trung kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm tại các kho lạnh trữ thịt heo, phụ phẩm từ heo đông lạnh nhập khẩu.
- Ngày 27-4, ông Đinh Văn Thế, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Long An, cho biết hiện nay, Chi cục Thú y Long An đã bố trí lực lượng kiểm dịch, kiểm tra gắt gao việc mua bán gia súc trên toàn tuyến biên giới (140 km) suốt cả ngày lẫn đêm nhằm ngăn chặn nguồn heo mắc bệnh vào VN. Chi cục Thú y Long An sẽ có văn bản trình UBND tỉnh Long An xem xét ra lệnh cấm mua bán, trao đổi heo qua biên giới VN-Campuchia cho đến khi dịch cúm heo được ngăn chặn.
5 khuyến cáo của Bộ Y tế
1. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.
2. Những người bị mắc bệnh đường hô hấp cấp tính nên tránh xa nơi đông người và đeo khẩu trang.
3. Nếu đến vùng có dịch, phải tránh xa nơi đông người, tránh tiếp xúc với người bệnh.
4. Những người đến VN từ vùng dịch, trong vòng 7 ngày, nếu có biểu hiện như sốt, ho, đau họng, đau cơ, nhức đầu, rùng mình và mệt mỏi thì thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.
5. Khi phát hiện có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính phải thông báo ngay cho y tế địa phương, các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur để kịp thời phát hiện trường hợp đầu tiên, bao vây dập dịch không để lây lan. (N.Q)
Có thể dùng Tamiflu và Relenza trị cúm
Sáng 27-4, Cục Y tế Dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) và đại diện WHO tại VN đã có cuộc họp khẩn về tình hình cúm heo. Ngay trước cuộc họp này, Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị các sở y tế, trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, các cơ sở điều trị trên cả nước tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp xâm nhập, sẵn sàng các đội cơ động chống dịch, cấp cứu, trực 24/24 giờ, đặc biệt trong dịp lễ 30-4, 1-5. Các cơ sở điều trị phải sẵn sàng đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư để điều trị, cách ly khi có tình huống xảy ra.
Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và môi trường, cho hay WHO vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phác đồ điều trị vì đây là loại virus mới. Hiện nay, WHO chưa đưa ra phác đồ điều trị mới song việc điều trị cúm heo bằng hai loại thuốc đặc trị Tamiflu và Relenza vẫn phát huy hiệu quả tốt.
Theo Cục Y tế Dự phòng, các phòng thí nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM có thể tiến hành xét nghiệm được loại virus này. “Chúng tôi đã đề nghị WHO nếu tìm ra cách test nhanh, phương pháp chẩn đoán thì cung cấp sớm để VN chủ động phòng chống dịch bệnh” - ông Nga cho biết. (N.Q)
Ng.Hải - H.Hùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.