Nguồn tin: Người Lao Động, 06/05/2009
Ngày cập nhật:
6/5/2009
Nhập lậu gà thải loại từ Trung Quốc siêu lợi nhuận nên các đầu nậu tìm nhiều cách để tuồn loại gà này vào sâu nội địa. Dịch cúm gia cầm có nguy cơ tái phát nếu không ngăn chặn hiệu quảLiên tiếp trong tháng 4-2009, lực lượng chức năng ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang... đã bắt được hàng chục tấn gia cầm nhập lậu từ biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh... luồn sâu vào nội địa. Tình hình buôn lậu gia cầm Trung Quốc qua biên giới đang diễn biến rất phức tạp.
Gà lậu là gà già thải loại
Cuối tháng 4-2009, Đội Chống buôn lậu - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 1 Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ gần 9 tấn gà nhập lậu trên địa bàn. Nguồn gốc của số lượng lớn gia cầm nhập lậu trên là qua đường Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội.
Phương thức buôn bán, vận chuyển gia cầm là do các đầu nậu ở các địa phương nằm sâu nội địa như TP Hà Đông, Hải Dương, Bắc Giang lên gom hàng tại biên giới rồi thuê xe tải vận chuyển. Trung bình mỗi xe tải chở từ 2-3 tấn gà lậu, chủ yếu là gà già thải loại từ các trang trại bên kia biên giới.
Ông Nguyễn Công San, Đội trưởng Đội QLTT số 1 Hà Nội, cho hay: Để bắt một vụ vận chuyển số lượng gia cầm lớn, lực lượng chức năng đã phải “cắm” trinh sát theo dõi đường dây vận chuyển gia cầm từ biên giới Quảng Ninh về các chợ đầu mối ở Hà Nội tiêu thụ trong suốt thời gian dài và mất nhiều công sức.
Theo ông San, do lợi nhuận buôn lậu gia cầm rất lớn nên các đầu nậu rất cẩn trọng khi đánh hàng bởi bị bắt là mất trắng hàng, có khi bị tịch thu cả phương tiện vận chuyển.
Không chỉ Hà Nội, địa bàn Hải Phòng cũng “nóng” lên với lượng gia cầm nhập lậu trong vài tháng gần đây. Mới đây, Chi cục QLTT Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng thú y huyện An Dương đã bắt giữ tại địa bàn xã An Hưng (An Dương) một xe vận chuyển gần cả tấn gà thải loại nhập từ Trung Quốc.
Do nằm kế cận địa bàn biên giới Lạng Sơn, là con đường huyết mạch nối Lạng Sơn với các tỉnh phía Bắc và vào sâu phía Nam, Bắc Giang luôn là tâm điểm của hoạt động vận chuyển gia cầm. Tuyến Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn Bắc Giang luôn là “cung đường gà lậu”, với những cuộc rượt đuổi tốc độ giữa lực lượng chức năng và dân buôn lậu, vận chuyển thuê.
Siêu lợi nhuận
Cục phó Cục Hải quan Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa thừa nhận mặc dù đã tích cực đấu tranh và tuyên truyền về tác hại của việc vận chuyển, buôn bán gia cầm lậu qua biên giới nhưng không thể ngăn chặn triệt để. Theo ông, cái khó của việc ngăn chặn người dân đi làm cửu vạn mang gà qua biên giới cho đầu nậu là do việc xách gà qua biên giới có thu nhập khá bởi giá chênh lệch rất cao.
Hiện giá gà thải loại ở bên kia biên giới chỉ khoảng 10.000 đồng/kg nhưng khi lọt qua đường biên đã lên 20.000-30.000 đồng/kg và vào sâu nội địa giá lên đến 35.000 đồng- 40.000 đồng/kg (chênh lệch gấp 3- 4 lần).
Tại TP Lạng Sơn – địa bàn các đầu nậu dùng để thu gom gà nhập lậu của dân cửu vạn rồi vận chuyển sâu vào nội địa - lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ thu gom hàng tấn gia cầm nhập lậu. Trong tháng 4, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đã phải bố ráp mạnh ở các khu vực sôi động gia cầm nhập lậu như Bảo Lâm (huyện Cao Lộc), Khuổi Mươi, xã Thuỵ Hùng (huyện Cao Lộc), Bãi Gianh (thị trấn Đồng Đăng), Tú Mịch – Chi Ma (huyện Lộc Bình) hay ngay trên Quốc lộ 1 thuộc điểm 05-06 (thị trấn Đồng Đăng), cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trên 1 km.
Tại Lạng Sơn, không chỉ “nóng” hoạt động vận chuyển gà nhập lậu qua biên giới mà còn là con đường trung chuyển gà nhập lậu qua biên giới ở tỉnh Cao Bằng. Bằng cách tháo hàng ghế sau của xe khách, nhiều chủ xe chở thuê số gà lậu Cao Bằng theo Quốc lộ 4B đi qua Lạng Sơn, Thái Nguyên đưa về Hà Nội tiêu thụ...
Cục phó Cục Thú y Hoàng Văn Năm lo lắng: Trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp hiện nay, nếu chốt chặn gia cầm, sản phẩm gia cầm, gia súc, sản phẩm gia súc ở biên giới bị bỏ ngỏ thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm là khó tránh khỏi. Chưa phát hiện ở phía Nam
Theo giới kinh doanh gia cầm tại TPHCM, gà thải loại (gà công nghiệp nuôi lấy trứng sau thời gian dài thải ra) thường được tiêu thụ dưới dạng tươi sống. Các quán ăn sử dụng loại gà này thay thế cho loại gà ta do gà công nghiệp nuôi đẻ sau 2- 3 năm có thịt dai gần giống với gà ta và có nhiều trứng non... Tuy nhiên, loại gà sống này chủ yếu chỉ tiêu thụ tại thị trường phía Bắc, khó có thể đưa vào các tỉnh phía Nam vì không thể vận chuyển quãng đường dài (loại gà công nghiệp nếu vận chuyển khoảng 6- 8 giờ sẽ rất dễ chết). Trường hợp giết mổ đông lạnh cũng chưa thấy xuất hiện tại thị trường phía Nam...
Thông tin từ Chi cục Thú y TPHCM cũng cho thấy cơ quan này chưa phát hiện gà thải loại của Trung Quốc. Riêng trường hợp nguồn gà này nếu đưa vào giết mổ, đóng gói, chế biến hoặc đông lạnh có được tiêu thụ tại thị trường phía Nam hay không thì chưa thể khẳng định được.
Thế Dũng - L.Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.