Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 07/05/2009
Ngày cập nhật:
8/5/2009
Hàng nghìn công-ten-nơ hàng đông lạnh gồm các loại thịt, nội tạng gia súc, gia cầm, ách tắc tại cảng hơn 1 tháng nay. Đây là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sản phẩm kém chất lượng tràn lan trên thị trường…
Ám ảnh…thịt nhập khẩu
Theo thông tin từ Trung tâm thú y vùng 2 và Chi cục Thú y Hải Phòng, hiện nay, tại các cảng Đình Vũ, Chùa Vẽ, Đoạn Xá, Nam Hải…có hàng nghìn công- ten- nơ hàng đông lạnh gồm các loại nội tạng trâu bò, dạ dày lợn, thịt bò, chân, đùi gà, thịt lợn...do doanh nghiệp Việt Nam đứng tên nhập khẩu, bị ách tắc hơn 1 tháng nay. Thông tin này khiến nhiều người chăn nuôi trên địa bàn thành phố thấp thỏm lo lắng. Anh Nguyễn Văn Hòa, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở xã Mỹ Đức (An Lão) bày tỏ: “Từ tháng 5- 2008 đến nay, các chủ trang trại chăn nuôi lợn ở Hải Phòng lúc nào cũng như ngồi trên lửa vì giá thịt lợn tăng, giảm thất thường. Giữa năm ngoái, lợn đến kỳ xuất chuồng không thể bán được do nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ồ ạt nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm giá rẻ.Vì vậy, thông tin hàng nghìn công-ten-nơ thịt đông lạnh ách tắc tại các cảng ở Hải Phòng càng khiến chúng tôi lo lắng. Chưa biết chừng số thịt nhập khẩu này lại ồ ạt được tiêu thụ nội địa với giá thấp. Khi ấy, thịt lợn chăn nuôi tại các trang trại không thể cạnh tranh nổi với hàng nhập khẩu bán phá giá. Điều các chủ trang trại băn khoăn là trong khi nhiều nước trên thế giới tạm dừng nhập khẩu thịt đông lạnh vì lo dịch cúm A (H1N1), tại sao các doanh nghiệp Hải Phòng Việt Nam lại nhập khẩu quá nhiều loại hàng này như vậy?”
Ông Phạm Văn Công, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y cho biết: “Đầu tháng 3-2009, Bộ Tài chính tiếp tục có quyết định tăng thuế suất nhập khẩu thịt từ 17% lên 33%. Sau 2 lần thực hiện chính sách nâng thuế nhập khẩu, số lượng thịt ngoại nhập giảm so với trước đây. Tuy nhiên, thực tế, lượng thịt ngoại nhập vẫn về Hải Phòng. Từ đầu năm đến nay, chi cục kiểm dịch nhập khẩu gần 175 tấn thịt gia cầm về Hải Phòng để tiêu thụ nội địa. Trên thực tế còn nhiều hơn. Như vậy mức thuế hiện hành chưa đủ sức ngăn cản loại hàng này tràn vào Việt Nam. Không ít doanh nghiệp vẫn tiếp tục nhập khẩu thịt đông lạnh về để chế biến vì giá rẻ hơn thịt gia súc, gia cầm chăn nuôi trong nước. Phần lớn loại hàng nhập khẩu là nội tạng, phụ phẩm, phế phẩm, những thứ mà ở nước ngoài bán như cho, cũng được các doanh nghiệp tận thu, nhập làm thực phẩm. Qua kiểm tra, năm 2008, chi cục phát hiện có lợn sữa nhập khẩu bị thối rữa được các lò quay mua về chế biến. Tình trạng này đang khiến nhiều trang trại chăn nuôi điêu đứng, mối lo về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh càng gia tăng, nhất là thời điểm dịch cúm A(H1N1) đang hành hoành tại nhiều nước trên thế giới như hiện nay”.
Sợ ô nhiễm môi trường, sản phẩm kém chất lượng tràn lan
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Thú y vùng 2 Đàm Thành Lũy, số công- ten- nơ hàng đông lạnh đang ách tắc tại các cảng có xuất xứ từ nhiều nước như Bra-xin, Ô-xtrây-li-a, Mỹ, Ấn Độ...và doanh nghiệp Việt Nam chỉ làm nhiệm vụ tạm nhập tái xuất. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên thế giới đang phát triển, việc kiểm dịch được siết chặt hơn nên việc tái xuất đang bị bế tắc. Qua kiểm tra, Trung tâm Thú y vùng 2 thấy các chủ hàng đều có giấy tờ kiểm dịch đầy đủ từ các nước, việc bảo quản đông lạnh vẫn bảo đảm quy định. Hiện, một lượng công- ten- nơ đã được tái xuất cho phía Trung Quốc, nhưng lượng tồn đọng khá lớn nên vẫn xuất hiện những mối nguy. Đó là, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi lượng thực phẩm không kiểm soát được chất lượng sẽ tồn đọng ngay tại các cảng, trong trường hợp chủ hàng (phía nước ngoài) “bỏ của chạy lấy người”. Hiện, các lô hàng hầu hết nằm tại cảng từ hơn 1 tháng nay, chưa kể chúng đã từng lênh đênh trên biển cả tháng trước khi đến Việt Nam. Nguy cơ thứ 2, theo ông Lũy, không loại trừ khả năng một lượng không nhỏ hàng nhập khẩu kém chất lượng, sắp hết hạn sử dụng, sẽ được các chủ hàng “tuồn” ra ngoài, bí mật tiêu thụ nội địa để bù lỗ. Tại Hải Phòng, hiện chưa phát hiện tình trạng này nhưng tại một số tỉnh, thành phố phía Nam đã có tình trạng thịt đông lạnh nước ngoài sắp hết hạn, bán giảm giá, được doanh nghiệp Việt Nam ham rẻ nhập về, rã đông, đóng lại bao bì với thời hạn khác. Hơn nữa, đã có việc theo quy định quản lý thịt nhập khẩu, các doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận kiểm dịch mới được bán ra thị trường, đồng thời thịt nhập khẩu không được xé lẻ phân phối, nhưng có khi giấy chứng nhận còn chưa đến tay doanh nghiệp, thực phẩm đã được bán đến tay người tiêu dùng.
Để tránh những nguy cơ này, cùng với việc nhanh chóng tái xuất các công- ten- nơ hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, giải phóng các cảng, Hải Phòng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm dịch, kiểm soát mặt hàng thịt đông lạnh nhập khẩu; giảm đến mức thấp nhất việc nhập khẩu thịt đông lạnh về Hải Phòng, bảo vệ ngành chăn nuôi.
Hoàng Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.