Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 22/05/2009
Ngày cập nhật:
25/5/2009
Từ năm 2006, chủ trương gắn chíp điện tử (CĐT) cho gấu nuôi để cơ quan chức năng giám sát, quản lý chặt chẽ đàn gấu đã được thực hiện trên cả nước. Ở Đồng Nai, số phận những con gấu được gắn CĐT giờ ra sao?
* Tại Vườn quốc gia Cát Tiên hiện có khu cứu hộ gấu. Thời gian qua, đã tiếp nhận hơn 20 con gồm những cá thể gấu bị tịch thu do săn bắn trái phép; hoặc số gấu mà người nuôi không còn điều kiện chăm sóc. Với đội ngũ chuyên gia chăm sóc chu đáo, số gấu này đang dần thích nghi với môi trường mới...
* Mới đây, Tổ chức Động vật châu Á đã khai trương khu bảo tồn bán hoang dã đầu tiên dành cho gấu ở Việt Nam với diện tích 5.000 m2 tại thung lũng Chắt Dậu (Vườn quốc gia Tam Đảo - Vĩnh Phúc). Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam cho biết, sẽ hoạt động như một trung tâm giáo dục để nâng cao nhận thức về bảo tồn và chăm sóc gấu tại Việt Nam, với hy vọng 4.000 gấu nuôi trái phép để lấy mật ở Việt Nam sẽ được trả tự do.
* Bỏ thì thương, vương thì tội
Thực tế, người nuôi gấu đều biết rõ, gấu ngựa và gấu chó ở Việt Nam đều nằm trong sách đỏ Việt Nam và Tổ chức bảo tồn động vật thế giới. Song, vì lợi nhuận từ mật gấu khá cao nên đã có dạo việc nuôi gấu trở thành "phong trào" tại nhiều địa phương trên cả nước. Ở Đồng Nai, việc lén nuôi gấu lấy mật cũng rộ lên từ khoảng hơn 10 năm trước. Vào thời điểm đó, cơ quan chức năng phát hiện nuôi nhốt gấu trái phép là ra quyết định tịch thu. Để tránh sự phát hiện của người dân cũng như lực lượng kiểm lâm, những người nuôi gấu đã "ngụy trang" rất khéo léo cơ sở nuôi gấu. Gấu nuôi phần lớn đều bị nhốt trong những cũi sắt chật hẹp. Lâu dần chúng mất bản năng hoang dã. Chúng tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất là "trả công" người nuôi bằng mật trong cơ thể của chính nó.
Ông T., ngụ ở phường Tân Phong, TP. Biên Hòa lén nuôi gấu lấy mật từ hơn chục năm qua cho biết, trước đây nhà ông nuôi đàn gấu 10 con và cả gia đình sống nhờ vào lấy mật bán. Tuy nhiên, kể từ ngày gấu được gắn CĐT (từ năm 2006) cùng với giá mật gấu trên thị trường quá rẻ nên việc lén lấy mật gấu không còn như trước. Trong khi đó, để nuôi sống đàn gấu này, mỗi ngày nhà ông T. phải bỏ chi phí vài trăm ngàn đồng mua thức ăn. Đó là chưa kể công chăm sóc gấu khá vất vả. Nói về tương lai của đàn gấu, ông T. cho biết cũng chưa biết phải xử lý ra sao, bởi "bỏ thì thương, vương thì tội". Hơn nữa, gấu nuôi đã quá quen với sự chăm sóc của gia đình nên không đành loại bỏ chúng. Mặc dù chi phí hàng ngày để nuôi đàn gấu khá tốn kém, nhưng gia đình ông cũng đành chấp nhận.
Tại trang trại Vườn Xoài (xã Phước Tân, huyện Long Thành) hiện vẫn nuôi gần 40 con gấu. Vì được nuôi trong môi trường bán hoang dã nên thời gian qua, có hơn 10 gấu con được sinh ra tại đây. Theo chủ cơ sở Vườn Xoài Dương Thị Nhã, cũng như các cơ sở nuôi gấu khác, số gấu nuôi này lâu nay không còn lấy mật. Song, chi phí cho đàn gấu ở Vườn Xoài mỗi ngày phải tốn cả chục triệu đồng.
* Gấu gắn chíp được theo dõi nghiêm ngặt
Một bác sĩ thú y ở TP. Biên Hòa nhắc đến thời kỳ đi gây mê cho gấu trước khi chúng bị lấy mật đã thốt lên: "Giờ nhớ lại hình ảnh những con gấu nằm bất động cho người ta lấy mật, tôi vẫn còn ớn lạnh. Bởi gấu nuôi nhốt trong môi trường không phù hợp, chế độ ăn uống được chế biến tự phát và bị hút mật định kỳ hàng tháng nên hầu hết sức khỏe gấu giảm sút. Gấu nuôi dù có mập mạp, to lớn nhưng rất chậm chạp. Đặc biệt, cuộc sống của gấu nuôi tù túng, khiến chúng trở nên thụ động. Do đó, nếu có được thả về môi trường hoang dã, chúng cũng sẽ rất khó có thể tồn tại vì không thể tự tìm thức ăn!".
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai Nguyễn Văn Thịnh cho biết, gấu nuôi dù bất kỳ từ nguồn gốc nào đều bất hợp pháp. Trước đây, Nhà nước đã đề ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế việc nuôi gấu, nhưng thực trạng này vẫn không giảm. Cho nên, giải pháp trước mắt là gắn CĐT để quản lý thật tốt số cá thể gấu đang nuôi nhốt; đồng thời ngăn chặn tình trạng săn bắt, mua bán gấu hoang dã về nuôi trong các trang trại. Điều này phù hợp với công ước quốc tế Cites (cấm buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) mà Việt Nam là thành viên. Ở Đồng Nai, việc gắn CĐT cho gấu được thực hiện từ tháng 6 năm 2006. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 168 gấu được gắn CĐT (trừ 11 gấu con mới sinh) gồm: 157 gấu ngựa và 11 gấu chó. Bên cạnh đó, việc gắn CĐT cho gấu còn để cho chủ nuôi phải có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng chúng hết đời. Ông Thịnh nhấn mạnh : "Việc gắn CĐT cho gấu nuôi nhốt không có nghĩa là Nhà nước công nhận sự hợp pháp đối với nguồn gốc gấu nuôi, mà chỉ nhằm thực hiện quản lý tốt số lượng gấu đang có trên địa bàn dân cư. Riêng số gấu sinh sản vẫn phải lập hồ sơ để gắn CĐT và cơ quan chức năng có trách nhiệm theo dõi sự phát triển của chúng".
Nhận định về tình trạng nuôi gấu ở Đồng Nai, ông Thịnh cho rằng, từ ngày gắn CĐT đến nay, số gấu nuôi trên địa bàn không tăng thêm. Điều này cho thấy tác dụng của việc quản lý gấu nuôi bằng CĐT là có hiệu quả. Thời gian gần đây, có thể vì chi phí nuôi gấu khá lớn nên nhiều hộ có ý định đưa số gấu nuôi về cho cơ quan Nhà nước. Vấn đề này ngành kiểm lâm ủng hộ và sẵn sàng tiếp nhận.
Tạ Nguyên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.