Nguồn tin: SGGP, 23/07/2007
Ngày cập nhật:
24/7/2007
Đến thời điểm này, 2 địa phương ở miền Trung là Đà Nẵng và Quảng Nam đã chính thức công bố dịch bệnh heo “tai xanh”. Các cấp chính quyền cùng các ngành liên quan đang triển khai các biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và bùng phát mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, việc ngăn chặn tư thương, người dân vận chuyển, buôn bán heo trong vùng dịch vẫn chưa được thực hiện triệt để và nghiêm túc.
Có trạm kiểm dịch cũng như không
Ông Trần Văn Huy, Giám đốc Sở Thủy sản - Nông lâm TP Đà Nẵng, cho rằng: Song song với việc tiêu độc khử trùng, biện pháp được xem là hiệu quả nhất để kiểm soát và ngăn chặn dịch là lập các chốt để ngăn chặn việc vận chuyển heo từ vùng này sang vùng khác. Thế nhưng, vấn đề này không dễ dàng gì thực hiện một cách triệt để.
Đến nay, ngoài hai trạm kiểm dịch động vật hoạt động thường xuyên ở Hòa Phước và Kim Liên, từ ngày 19-7, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn lập thêm các chốt kiểm dịch tạm thời trên các tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc, Hòa Hải - Hội An, QL 14B, ĐT605 để kiểm soát việc vận chuyển heo và các sản phẩm của heo vào TP Đà Nẵng. Các trạm, chốt kiểm dịch này đều được yêu cầu hoạt động 24/24 giờ với sự tham gia của lực lượng thú y và công an.
Tuy nhiên, những trạm kiểm dịch trên cũng chỉ ngăn chặn được những xe chở heo lưu thông qua những trạm này, còn việc người dân chở heo đi theo các tuyến đường nhỏ, tránh các trạm kiểm dịch thì không thể ngăn chặn được.
Việc người dân đối phó với các cơ quan chức năng là vậy, còn đối với các trạm kiểm dịch, theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 22-7 thì cung cách làm việc, quyết tâm ngăn chặn tình trạng vận chuyển heo của các cán bộ được phân công trách nhiệm, xem ra rất lơ là, chủ quan.
Tại trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước nằm trên tuyến QL1A - nơi giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, trong buổi trưa, các cán bộ túc trực ở trạm này đều... “sợ cái nắng” nên tất cả vào trong chốt đóng cửa... nghỉ mát, trong khi xe cộ lưu thông qua nơi này dày đặc và có ai biết chắc bao nhiêu xe chở heo bệnh “lọt” qua trạm kiểm dịch này? Không những thế, mặc dù quy định là chốt kiểm dịch phải có lực lượng CSGT phối hợp để dừng các loại xe để cán bộ thú y, quản lý thị trường kiểm tra, nhưng tại chốt kiểm dịch Hòa Phước này, lúc chúng tôi đến tìm hiểu thì chẳng thấy bóng dáng của một chiến sĩ CSGT nào.
Anh Lê Văn Chánh, cán bộ thú y của trạm này, cho biết: “Anh CSGT mới đi đâu không rõ”. “Nếu bây giờ có ôtô chở heo chạy ngang qua đây thì mấy anh làm thế nào?”. “Đành bó tay. Không có mấy anh CSGT thì làm sao mà chặn xe được!”.
Thịt heo vẫn bán tràn lan ở chợ
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện đã có tình trạng người dân xẻ thịt heo (kể cả heo bệnh) từ giữa đêm tại nhà, sau đó, chờ đến khuya thì bỏ vào bao tải vận chuyển bằng xe máy theo các đường nhỏ từ Quảng Nam đến các chợ ở Đà Nẵng để bán lẻ.
Đa số người mua nguồn thịt này là các hàng quán bán thức ăn ở Đà Nẵng, bởi giá 1kg thịt heo này chỉ bằng 2/3, thậm chí bằng một nửa so với thịt được đóng dấu kiểm dịch. Vì cái lợi trước mắt mà nhiều người xem thường sức khỏe của người tiêu dùng.
Trong khi đó, tại Quảng Nam, trong ngày 22-7, chúng tôi dạo quanh 7 chợ lớn, nhỏ trên địa bàn huyện Hiệp Đức và Bắc Trà My thì đã có 6 chợ bày bán thịt heo tràn lan, không hề thấy bóng dáng của lực lượng liên ngành. Tại những vùng đang xảy ra dịch, chúng tôi vẫn không thấy một tấm băng rôn có nội dung “Vùng đang có dịch “tai xanh” gây hại đàn heo, nghiêm cấm buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo” như quy định của UBND tỉnh.
Trên nhiều tuyến đường dẫn vào các huyện miền núi Quảng Nam, hàng chục người buôn bán heo vẫn đi lại, chờ cơ hội để mua heo bệnh chở đi giết mổ. Tại các bến đò ngang từ xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên), trong ngày 22-7, các chốt kiểm dịch tại đây, đã phát hiện 4 người đi xe gắn máy, trên xe có chở 4 thùng xốp đựng đầy thịt heo, định vận chuyển số thịt này qua sông, sau khi bị phát hiện họ đã bỏ thịt lại để tẩu thoát, đội kiểm soát đã đêm tiêu hủy ngay sau đó. Nhiều chợ ở Núi Thành cũng bày bán thịt heo tràn lan. Chỉ riêng sáng thứ bảy (21-7), lực lượng liên ngành của tỉnh đã tịch thu và tiêu hủy hàng trăm ký thịt heo...
Tính đến chiều 22-7, đã có thêm 5 huyện bị lây nhiễm dịch “tai xanh”, nâng tổng số địa phương bùng phát dịch lên 67 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị xã, TP trên địa bàn. Số heo nhiễm bệnh và chết đã lên đến 27.146 con (tăng 6.039 con so với trưa 20-7).
Từ ngày 19-7 đến nay, lực lượng liên ngành tại Trạm kiểm dịch động vật Dốc Sỏi (Tam Nghĩa, Núi Thành), đã chặn bắt và tiêu hủy gần 600 con heo bệnh do lái buôn vận chuyển từ những vùng dịch ra, tập kết tại nhiều điểm để đưa vào các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ...
Nguyễn Hùng - Minh Hải
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.