Nguồn tin: Lao Động, 25/08/2009
Ngày cập nhật:
25/8/2009
Hàng chục con heo xóa đói giảm nghèo thuộc Chương trình 135 tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu người dân mang về bỗng lăn đùng ra chết. Triệu chứng của 40 con heo trong tổng số 80 con của địa phương này giống hệt bệnh tai xanh.
Người nghèo những tưởng sẽ khá hơn từ heo 135 mang lại, nào ngờ heo chết, nợ mang...
Lăn đùng ra chết
Bà Lý Sà Phal, ở ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Hậu, huyện Hoà Bình cùng với 40 hộ dân khác thuộc diện hộ nghèo được UBND xã Vĩnh Hậu, huyện Hoà Bình xét hỗ trợ mỗi hộ một con heo giống theo Chương trình 135 của Chính phủ. Thế nhưng theo chị Phal từ lúc mới nhận thì con heo của chị đã có dấu hiệu bệnh. Khi heo bệnh, chị đi mua thuốc về cho nó uống nhưng không khỏi.
Chị nói: “Tôi nhận heo từ UBND xã Vĩnh Hậu hỗ trợ không phải mua giống, đến khi lớn bán mới trả tiền. Nhà nước cho giống thì mừng, nhưng được có mấy ngày thì bị bệnh, uống thuốc gì cũng không chịu hết”.
Gần đó, bà Thạch Thị Hằng, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình nhận về một con heo giống 20kg đươc mấy ngày thì bị tiêu chảy, biếng ăn, bà cho biết: “Nhận heo giống mừng lắm, nhưng mấy ngày thì nó bị bệnh. Tui báo cho ấp biết người ta xuống kiểm tra nói tai xanh tai đỏ gì đó rồi đem tiêu hủy mất tiêu rồi”.
Ấp Vĩnh Thạnh có 40 hộ gia đình nhận heo giống từ Chương trình 135 do UBND xã Vĩnh Hậu hợp đồng với Trung tâm Giống nông nghiệp thủy sản Bạc Liêu cung cấp cho đến nay có 30 con heo bị bệnh buộc phải tiêu hủy.
Ông Huỳnh Thanh Du, Quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa bình cho biết: " Năm 2009, để từng bước xóa nghèo, xã có hợp đồng với Trung tâm Giống nông nghiệp thủy sản Bạc Liêu cung cấp heo giống cho toàn bộ 205 hộ nghèo trong xã. Toàn bộ đàn heo này là của Trung tâm giống, chúng tôi không mua ngoài một con nào cả. Hiện nay heo tại ấp Vĩnh Thạnh chết hơn phân nửa, chúng tôi cũng chẳng biết làm sao để giúp bà con trong việc cung cấp giống sản xuất".
Vòng vo nguyên nhân
Dù cam kết đúng chất lượng, nhưng heo vẫn lăn đùng ra chết. Ngành thú y cùng chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy 30 con, đồng thời giám sát dịch bệnh tại khu vực này.
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp thủy sản - đơn vị cung cấp heo giống cho xã Vĩnh Hậu - khẳng định trước khi xuất chuồng heo giống hoàn toàn khỏe mạnh, không mang mầm bệnh.
Theo ông Vĩnh, heo bệnh là do bà con nhận về nhà rồi xỏ lỗ tai, cho ăn cơm, cám mà không cho thức ăn. Heo trong trại nuôi bầy đàn, về hộ gia đình nuôi nhỏ lẻ, mỗi hộ một con, nên mần bệnh có khả năng phát triển, gây nên cái chết cho đàn heo.
Theo Trung tâm giống, nơi đây cung cấp cho nhiều địa phương, nhưng chỉ có Vĩnh Hậu heo chết, rồi đổ cho Trung tâm giống là không đúng. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi nhận được từ xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long đã có 7 con heo cũng thuộc Chương trình 135 của xã có nguồn giống từ Trung tâm Giống nông nghiệp thủy sản có triệu chứng giống như bệnh tai xanh.
Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu trong bản báo cáo ngày 12.8 ghi rõ: Chi cục Thú y kiểm tra, qua các triệu chứng, xác định heo mắc bệnh tai xanh; nguồn heo bệnh lấy từ Trung tâm Giống nông nghiệp thủy sản Bạc Liêu. Cho đến nay, cơ quan thú y đã tiêu hủy 30 con heo mắc bệnh đồng thời theo dõi chặt những con còn lại.
Ông Trương Phước Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bạc Liêu cho biết: Nguồn gốc giống lấy từ Trung tâm Giống nông nghiệp thủy sản Bạc Liêu nên có khả năng dịch ở các đàn heo bố mẹ. Theo cơ chế lây, không thể lây rải rác từ các hộ dân tại xã Vĩnh Hậu, vì đây là nơi biệt lập không ở gần với ổ dịch nào và trước đây địa phương này chưa mắc bệnh tai xanh.
Người dân lãnh đủ
Dù đã khẳng định heo bị mắc bệnh tai xanh, nhưng cho đến nay cơ quan thú y vẫn chưa lấy mẫu xét nghiệm để khẳng định một cách chắc chắn. Theo lý giải của cơ quan thú y Bạc Liêu, đây chưa phải là ổ dịch; dịch bệnh vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát chưa nhất thiết phải xét nghiệm để công bố dịch. Chính vì vậy, những hộ dân có heo bị bệnh tai xanh buộc phải tiêu hủy hiện nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ con giống do bị thiên tai dịch bệnh theo quy định của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Mặt khác, hiện nay Trung tâm Giống nông nghiệp thủy sản Bạc Liêu không thừa nhận heo tai xanh do đơn vị mình cung cấp mà đổ lỗi cho người nông dân nuôi không tốt nên mới xảy ra dịch bệnh. Về phía chính quyền địa phương, UBND xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình dù đã có hợp đồng mua bán với Trung tâm Giống nông nghiệp thủy sản Bạc Liêu nhưng muốn khởi kiện không phải chuyện dễ dàng.
Ông Huỳnh Thanh Du, Quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu cho biết: “Đây là chương trình phục vụ cho dân nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc, nay heo chết chúng tôi chưa biết tính làm sao. Mọi chuyện phải chờ các ngành chức năng giải quyết”. Chính vì vậy người dân vẫn chưa biết khi nào mình được hỗ trợ con giống mới để tiếp tục chăn nuôi trong năm 2009.
Trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ rà soát lại thông tin này và sẽ xử lý theo hướng không để người dân nghèo bị thiệt.
Nhật Hồ - Hoàng Châu
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.