Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 19/10/2009
Ngày cập nhật:
20/10/2009
Từ hai bàn tay trắng, Năm Hải trở thành “triệu phú” nhờ nuôi một loại gà rừng đã được thuần hóa, đó là gà sao…
* Thoát nghèo nhờ gà sao…
Tình cờ vào cuối năm 2007, trong một lần xem truyền hình, Năm Hải (Lê Thanh Hải, ấp Xáng Mới A, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) biết được ở đất Tiền Giang có ông Ba Lực nuôi gà sao (dân gian thường gọi là gà trĩ) cho hiệu quả kinh tế rất cao… Sáng sớm hôm sau, Năm Hải nhất quyết bảo vợ đi vay mượn thêm tiền để cùng mình vượt hàng trăm cây số đến Tiền Giang mua gà… Sau nhiều giờ dọ hỏi, cuối cùng cũng tìm ra nhà của Ba Lực… Nhìn đàn gà sao cả ngàn con đang cho trứng, Năm Hải cứ trầm trồ khen ngợi và thán phục cái tài gây dựng gà sao thành bầy đàn như Ba Lực. Thấy Năm Hải nài nỉ và vượt hàng trăm cây số đến tìm mua gà của mình, Ba Lực đã đồng ý bán cho Năm Hải 200 con gà giống về nuôi… Thế nhưng, do giá mỗi con gà sao giống lên đến 35.000 đ, cộng thêm gia đình lại đang gặp khó khăn, nên vợ Năm Hải đã “bàn lui” chỉ mua 100 con về nuôi thử. Nhưng ngặt một nỗi chưa rành kỹ thuật nuôi, vì thế chưa đầy một tháng gần 60 con gà cứ lần lượt lăn ra chết, cũng may nhờ Ba Lực mách nước mà số gà con của Năm Hải không chết nữa.
Qua vụ này, Năm Hải mới nghiệm ra rằng, nuôi loại gà theo kiểu “công nghiệp” là không ổn, Năm Hải sử dụng một khoảnh đất trống sau vườn đem gà thả nuôi… Nhờ môi trường thích hợp và học hỏi được một số kinh nghiệm chăm sóc từ Ba Lực, nên gà lớn rất nhanh và khoảng 6 tháng sau, 30 con gà mái đã cho trứng. Để nhân số lượng đàn gà sao, Năm Hải đã mang trứng đến các lò ấp vịt ấp thử và tỷ lệ nở ngoài mong đợi…
Cuối năm 2008, Năm Hải đã có 80 con gà mái và mấy chục con trống. Cho đến thời điểm này, số gà sao của Năm Hải đã lên tới trên 400 con. Năm Hải thổ lộ: “Lúc đầu tôi không nghĩ nuôi gà sao mang lại lợi nhuận cao như vậy. Năm 2008, từ 80 con gà mái đã cho thu nhập gần 160 triệu đồng, trung bình mỗi năm một con gà mái cho lợi nhuận gần 2 triệu đồng. Thấy được hiệu quả kinh tế mang lại từ việc nuôi con gà này, tôi tiếp tục nhân số lượng đàn gà và đã hơn 400 con. Nếu gặp thuận lợi trong năm nay, số gà này sẽ cho tôi số lợi nhuận không dưới 200 triệu đồng!”.
Theo Năm Hải, gà sao không phải là loài quý hiếm, trong những năm qua ở ĐBSCL cũng xuất hiện nhiều người nuôi, nhưng mục đích chỉ dừng lại ở việc nuôi một vài con làm kiểng chứ chưa có ai dám nghĩ nhân rộng số lượng gà sao thành bầy đàn, đưa ra thị trường tiêu thụ. Do đó, Năm Hải đã mạnh dạn nhân rộng số lượng đàn và đầu tư đóng tủ ấp trứng để cung cấp gà con cho người dân. Từ năm 2008 đến nay, Năm Hải đã tiêu thụ được khoảng 3.000 con gà giống cho những người chăn nuôi ở Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ…
Nhận thấy nhu cầu về con giống ngày càng cao, ngoài số lượng trứng gà nhà, Năm Hải còn đi hỏi mua trứng gà sao của một số hộ chăn nuôi trong vùng với giá 15.000 đ/trứng. Hôm chúng tôi đến, hơn 500 con gà giống mới nở được khoảng 10 ngày đã có người đặt mua, Năm Hải cho biết: “Do có quá nhiều người ham nuôi loại gà này, trong khi đó chỉ có tôi và đứa em gần nhà là cung cấp con giống, vì thế tình trạng khan hiếm con giống luôn xảy ra… Dự định của tôi, khoảng giữa năm 2009 trong tay tôi phải có cỡ 1.000 con gà mái đẻ, nhưng cho đến thời điểm này tôi mới chỉ có trên 400 con…”.
* Nhân rộng mô hình?
Tại buổi tổng kết 5 năm thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao ở huyện Châu Thành A, mô hình nuôi gà sao của Năm Hải được nhiều người quan tâm và xem đây là mô hình phù hợp với điều kiện, nguồn vốn của những hộ dân đặc biệt là những hộ thuộc diện nghèo. Một số vị lãnh đạo huyện gợi ý Năm Hải chọn ở mỗi đơn vị xã, thị trấn trong huyện hai hội viên hội cựu chiến binh thuộc diện nghèo, chí thú làm ăn để hỗ trợ kỹ thuật, con giống… nhân rộng mô hình này.
Theo Năm Hải, mặt ưu điểm của gà sao là thịt thơm ngon, tỷ lệ hao hụt thấp, đặc biệt là nó có sức đề kháng rất cao, đến nay vẫn chưa bị nhiễm cúm H5N1. Vì thế, người nuôi ít phải lo nghĩ như nuôi các loại gia cầm khác như heo, vịt, gà công nghiệp,…
Năm Hải tính toán, theo giá cả hiện nay, nếu nuôi 200 con gà sao giống thì người nuôi phải bỏ ra 7 triệu đồng (35.000 đ/con), trong 3 tháng 200 con gà sẽ tiêu thụ hết 6 triệu đồng tiền thức ăn, cộng thêm 2 triệu đồng cho các chi phí khác. Sau thời gian nuôi 3 tháng, Năm Hải sẽ mua lại 100.000 đ/con. Như vậy, trừ đi các chi phí thì người nuôi sẽ có lợi nhuận 5 triệu đồng/200 con gà. Trong trường hợp, người nuôi không bán mà tiếp tục nuôi thêm 1,5 tháng nữa, thì Năm Hải sẽ mua với giá 200.000 đ/con gà mái và nếu nuôi để lấy trứng Năm Hải cũng sẽ mua với giá 15.000 đ/trứng.
Để phát triển bền vững mô hình chăn nuôi này, Năm Hải đã có kế hoạch kết hợp với một số hộ nuôi gà sao làm hợp đồng với các nhà hàng khách sạn, quán ăn, siêu thị,… trong và ngoài tỉnh để đưa tới người tiêu dùng. Năm Hải cho biết: “Trong thời gian qua, đã có một số chủ nhà hàng, quán ăn ở Cần Thơ đến hợp đồng với tôi cung cấp gà thịt cho họ, nhưng lúc đó do con giống còn khan hiếm nên tôi chưa thể tính tới chuyện nuôi gà thịt để bán được. Tuy nhiên, hiện nay số lượng đàn gà ngày càng được nhân rộng ở các hộ dân, nên tôi đang tính tới chuyện gom số gà thịt của những hộ dân trong xã, huyện để liên kết cung ứng cho các siêu thị, quán ăn,…”. L.HÙNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.