Nguồn tin: Hà Nội mới, 24/10/2009
Ngày cập nhật:
24/10/2009
Ngày 23-10, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Đông Anh và Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra một số hộ kinh doanh trứng ở xã Đông Ngàn, huyện Đông Anh và 3 địa điểm kinh doanh trứng gà lớn tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân.
Kết quả, tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện thấy trứng gà Trung Quốc bị tẩy trắng để thành trứng gà ta như một số báo đã đưa tin. Như vậy, việc thông tin quá vội vàng, chưa qua kiểm chứng của một số cơ quan thông tin đại chúng đã gây thiệt hại rất lớn cho người sản xuất và tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng...
Nông dân khốn đốn
Những ngày gần đây, sau khi nhiều phương tiện thông tin đại chúng lên tiếng về chuyện trứng gà Trung Quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam và được biến thành trứng gà ta thông qua tẩy a-xít, những người chăn nuôi gà khắp các xã Đại Yên, Ngọc Hòa, Phụng Châu, Tiên Phương (Chương Mỹ) cũng như khu vực huyện Đông Anh như ngồi trên đống lửa. Các trang trại nuôi gà đẻ bắt đầu bị ảnh hưởng nặng. Trứng bán ra khó khăn, thương lái ép giá, nhiều trang trại đã lỗ vốn hàng triệu đồng mỗi ngày. Những hộ chăn nuôi gà ở xã Ngọc Hòa (Chương Mỹ, Hà Nội) mấy ngày nay ăn không ngon bởi giá trứng mỗi ngày một giảm thê thảm, đặc biệt là các loại gà đẻ Ai Cập và Phượng Hoàng. Nếu như trước đó, thương lái đến lấy trứng 1 lần/ngày, thì từ khi có thông tin trứng tẩy a-xit, các thương lái nhập hàng trung bình 3 ngày nhập 2 lần. Anh Đỗ Lừng, một hộ nuôi gà ở xã Ngọc Hòa cho hay, trước kia trứng giống gà Ai Cập xuất 2.400 đồng/quả, trứng gà Phượng Hoàng là 3.000 đồng/quả, thì đến ngày 23-10, thương lái điện xuống trả giá chỉ còn 2.000 đồng/quả. Vin vào lý do thị trường tiêu thụ chậm, các thương lái đã "thẳng tay" ép giá.
Tính trung bình mỗi ngày trang trại của anh Lừng đang phải bù lỗ 300.000 đồng. Trong khi đó, đàn gà Ai Cập mới đưa vào khai thác được 1 tháng, nếu bán tháo bây giờ cũng không đành. Xã Đại Yên (Chương Mỹ, Hà Nội), nơi có hàng chục trang trại nuôi gà công nghiệp siêu trứng mặc dù không nằm trong "tầm ngắm" của các cơ quan chức năng về việc truy tìm nguồn gốc của trứng gà Trung Quốc được tẩy a-xít nhưng sau khi có thông tin trên, việc tiêu thụ trứng cũng gặp khó khăn, giá giảm đáng kể. Ông Trung Lai, chủ trang trại ở thôn Trại Do, xã Tuyết Nghĩa (Quốc Oai) cho PV báo Hànộimới biết, mấy đêm nay ông không ngủ được vì lo số lượng trứng gà không thể xuất lò, với 2.000 con gà, tương đương chừng ấy số trứng mỗi ngày, nếu không có nơi tiêu thụ, chắc chắn thiệt hại là rất lớn.
Trứng gà không như một số nông sản khác, không thể để lâu ở bên ngoài, trong khi đó, mỗi trang trại ít nhất cũng nuôi 2.000-3.000 gà đẻ, nhiều thì lên tới hàng chục nghìn con, thương lái chỉ chậm nhập trứng vài ngày là người chăn nuôi đã như ngồi trên đống lửa. Anh Nguyễn Văn Tiên, chủ một trại gà có thương hiệu ở Đại Yên cho biết, dù không chăn nuôi gà ta nhưng nuôi hơn 6.000 con gà đỏ công nghiệp, khẳng định, trứng gà cũng giống như sữa bò, nếu không được bảo quản cẩn thận và tiêu thụ nhanh sẽ bị hư hỏng.
Tư thương dè chừng - cơ quan chủ quản bức xúc
Chúng tôi có mặt tại xã Đông Hội (Đông Anh), nơi từng bị nghi là có trứng gà Trung Quốc tẩy a-xít thành trứng gà ta. Anh Nguyễn Văn Hội, người dân trong xã cho biết, những tháng cuối năm là dịp chúng tôi làm ăn có lãi nhất, nhưng việc các cơ quan chức năng liên tục đến rà soát, kiểm tra khiến hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Dù chưa phát hiện ra trứng gà tẩy a-xít nhưng nhiều tư thương đã tạm dừng làm ăn vì sợ vạ lây.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên con gà, quả trứng lao đao bởi các thông tin không chuẩn xác. Còn nhớ, năm 2007-2008 con gà, quả trứng cũng hết hơi với thông tin trứng gà giả, rồi thịt gà bị nhiễm mê-la-min do ăn thức ăn có nhiễm loại chất này. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, qua kiểm tra nhiều cơ sở mấy ngày qua chưa phát hiện có việc tẩy vỏ trứng gà, tuy nhiên thông tin về hiện tượng dùng a-xít clohydric tẩy trắng vỏ trứng gà cũng đã ảnh hưởng không tốt tới người chăn nuôi.
Cũng theo ông Sơn: Về chuyên môn, tôi bác bỏ việc có thể phân biệt được trứng gà công nghiệp Trung Quốc hay trứng gà công nghiệp của ta bị tẩy trắng. Vì vậy, một số thông tin nói trứng gà Trung Quốc tẩy trắng là hoàn toàn quy chụp. Còn Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần bức xúc nói: Tôi đi nhiều địa phương thấy nông dân kêu trời việc một số báo chí đưa tin không chính xác. Tôi đề nghị các báo phải cân nhắc và xác minh kỹ. Điều cốt lõi nhất là phải đưa tin trên quan điểm bảo vệ người nông dân, bảo vệ người chăn nuôi nước mình.
Bạch Thanh - Xuân Hiến
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.