Nguồn tin: Kinh tế & Đô thị, 28/10/2009
Ngày cập nhật:
28/10/2009
Thời gian qua, thông tin “trứng gà tẩy axit” ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh mặc dù không có cơ sở nhưng sau khi thông tin thất thiệt vừa được tung ra thì người nông dân đã lãnh trọn hậu quả. Rõ ràng là, khi ngành chăn nuôi ở nước ta còn trong tình trạng nhỏ lẻ và không đồng bộ thì người chăn nuôi rất dễ bị tổn thương và phải chịu tác động xấu từ bên ngoài là điều dễ hiểu.
Thức ăn bị phụ thuộc
Theo ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi (TACN) Việt Nam thì giải pháp hàng đầu để phát triển chăn nuôi bền vững là vấn đề TACN. Ông Lịch cho biết, nếu trồng trọt coi giống là biện pháp hàng đầu thì chăn nuôi coi thức ăn là giải pháp số một. Trong chăn nuôi hàng hóa, TACN chiếm tới 65-70% giá thành sản phẩm động vật. Thực phẩm có an toàn hay không do nhiều yếu tố quyết định nhưng đầu tiên phải kể đến điều kiện thức ăn. Hiện nay, sản xuất TACN trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết là thiếu nguyên liệu trầm trọng. Mỗi năm giá trị nhập khẩu nguyên liệu TACN lên tới trên dưới 2 triệu USD. Trong đó có gần 1 triệu tấn ngô; 2-2,5 tấn khô dầu đậu tương từ Mỹ, Ấn Độ…; hàng trăm nghìn tấn bột cá từ Peru, Chile… Các chất phụ gia bổ sung thức ăn, các loại vi khoáng, chất tạo mùi, màu, vị đều chưa sản xuất được, phải nhập khẩu từ nước ngoài. Chúng ta còn thiếu cả công nghệ và thiết bị sản xuất. Nhu cầu máy móc có công suất 20-40 tấn/giờ vẫn chưa sản xuất được, phải nhập khẩu từ bên ngoài với giá cao. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực TACN cũng thiếu hụt.
Theo đánh giá của Hiệp hội TACN thì hiện nay các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chiếm giữ 65-70% thị phần trong nước, nổi bật như các hãng: CarGill (Mỹ), NewHope (Trung Quốc)… Chất premix (chất phụ gia bổ sung thức ăn) chủ yếu do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ, khống chế giá nên doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh. Ước tính năm 2010, nguồn thức ăn giàu năng lượng của nước ta thiếu hụt 9,2 triệu tấn (47,2%), nguồn đạm động thực vật thiếu 3,1 triệu tấn (13%). Việc nhập nguyên liệu đẩy giá thức ăn tăng lên. Thời gian vừa qua, rất nhiều hộ, trang trại chăn nuôi gặp khó khăn phần lớn là giá TACN tăng cao trong khi giá bán sản phẩm lại rẻ.
Do đó, để phát triển chăn nuôi bền vững thì phải có chính sách quy hoạch cơ cấu chăn nuôi và sản xuất TACN hợp lý. Trong đó chú ý đến quy hoạch vùng nguyên liệu TACN như lúa, ngô, đậu tương... Đồng thời, tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học, tạo đột phá trong ngành chăn nuôi để giảm giá thành sản phẩm. Vấn đề quản lý, đăng ký chất lượng TACN phải thống nhất trong cả nước. Đồng cỏ để chăn nuôi đại gia súc không nhiều trong khi đó lượng phế phẩm nông nghiệp như: rơm, rạ, thân ngô, vỏ ngô, dây lạc… mỗi năm khoảng 40 tấn vẫn bị nông dân đốt bỏ. Nếu có chính sách tận thu để chế biến thì đủ nuôi 10 triệu con bò thịt.
Phương thức nhỏ lẻ
Theo ông Trần Công Xuân, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam thì hàng năm ngành chăn nuôi gà cung cấp 350-450.000 tấn thịt hơi; 2,5-3,5 tỷ quả trứng. Chăn nuôi gà chiếm 72-73% tổng lượng đàn gia cầm hàng năm tuy nhiên vẫn trong tình trạng nhỏ lẻ, phân tán, năng suất thấp, dịch bệnh nhiều, sản phẩm hàng hóa còn nhỏ bé. Bên cạnh đó, công nghiệp giết mổ, chế biến nhằm cung cấp sản phẩm đảm bảo vệ sinh phần lớn còn nhỏ và thủ công. Hiện nay, 95% sản phẩm được tiêu thụ dưới dạng tươi sống. Sản phẩm không đảm bảo nên làm cho thị trường không bền vững.
Phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, buôn bán vận chuyển thủ công tràn lan là nguyênnhân lớn nhất gây bùng phát và tái dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Từ đó, muốn phát triển ngành chăn nuôi bền vững thì đòi hỏi phải tổ chức lại ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, công nghiệp, chăn nuôi có kiểm soát. Theo ông Lê Viết Ly, Hội chăn nuôi Việt Nam thì trước mắt cần hạn chế điểm yếu của chăn nuôi nhỏ lẻ, phát huy thế mạnh của nó là kết hợp với trồng trọt để đảm bảo sinh kế cho nông hộ. Bởi theo ông Ly thì: “Chúng ta chưa có một lộ trình cụ thể khi tiến hành công nghiệp hóa ngành chăn nuôi, bởi chưa thấy đâu là giải pháp tạo việc làm cho số dân đông đảo, chưa có giải pháp hữu hiệu giúp họ chuyển sang quy mô chăn nuôi vừa và lớn bởi họ thiếu vốn, kỹ năng, kiến thức…”.
Ngoài ra, muốn chăn nuôi phát triển bền vững thì còn phải đạt yêu cầu về môi trường. PGS.TS Hoàng Kim Giao, Cục trưởng cục chăn nuôi cho biết: “Chất thải rắn của đàn vật nuôi khoảng 80-90 triệu tấn, chất thải lỏng ước tính vài chục tỷ mét khối, chất thải khí vài trăm triệu tấn. Trong đó lượng chất thải rắn mới được xử lý khoảng 40-70%, còn lại xả trực tiếp vào ao hồ kênh rạch. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Do vậy cần phải xây dựng ngành chế biến để đảm bảo VSATTP và môi trường. Cùng với đó, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt “Quy trình thực hiện chăn nuôi tốt - VietGAHP” để tiết kiệm chi phí và tạo sản phẩm an toàn. Tiêu chí an toàn luôn được người tiêu dùng đề cao. Nếu không đảm bảo VSATTP thì sản phẩm sẽ bị người tiêu dùng tẩy chay. Và người thiệt hại chính là nông dân, người làm ra sản phẩm đó.
Thắng Văn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.