Nguồn tin: Kinh tế & Đô thị, 09/11/2009
Ngày cập nhật:
10/11/2009
Chiều ngày 6/11, sau một ngày tranh tài đầy hào hứng và quyết liệt, Ban Giám khảo vòng sơ khảo Hội thi Hộ chăn nuôi bò sữa giỏi thành phố lần thứ nhất đã chọn được 10 hộ vào vòng chung kết. Hội thi thực sự là một ngày hội nhiều ý nghĩa cho những người chăn nuôi bò trên địa bàn Hà Nội. Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra tại Ba Vì, vào ngày 27/11 tới.
Những mô hình tiêu biểu
Hơn 20 hộ chăn nuôi tham gia vòng thi sơ khảo đều là những hộ chăn nuôi tiêu biểu được lựa chọn trong tổng số hơn 1.500 hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Hộ ông Phùng Văn Giáp ở xã Dương Hà, Gia Lâm có 17 con bò sữa. Kể về “hành trình” nuôi bò sữa của mình, ông Giáp cho biết, sau khi nghiên cứu các mô hình làm kinh tế ở nông thôn, ông nhận thấy quê mình có vùng đất bãi ven sông, rất phù hợp với việc chăn nuôi bò sữa. Ông đã bàn bạc với gia đình đầu tư nuôi bò. Lúc đầu chỉ vài ba con, thấy có lãi, ông tiếp tục đầu tư thêm, đến nay gia đình ông đã có 17 con bò sữa. Nhờ bò sữa mà gia đình ông xây được nhà cao cửa rộng và mua sắm tiện nghi đắt tiền. Đến từ xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, chị Nguyễn Thị Duyên (30 tuổi) được coi là một trong những người chăn nuôi bò sữa trẻ. Chị cho biết, gia đình chị trước đây rất khó khăn về kinh tế. Nhờ đầu tư nuôi bò mà giờ đây gia đình chị đã khá lên. Với 5 con bò sữa, mỗi tháng gia đình chị có thu nhập trên 10 triệu đồng. Từ mô hình làm ăn của gia đình chị, đến nay đã có nhiều gia đình xung quanh học tập làm theo.
Đến từ huyện Sóc Sơn, anh Nguyễn Thiện Kỳ tự hào “khoe” thành tích là một trong những hộ đi đầu trong phong trào nuôi bò sữa ở xã Phú Cường. Gia đình anh nuôi bò sữa từ những năm 2002 – 2003, đến nay anh đã nổi tiếng với biệt danh “Kỳ bò sữa”. Anh cho biết cái hay của nghề nuôi bò sữa là thu nhập đều, ngày nào cũng có tiền từ bán sữa. Không chỉ nuôi bò sữa, anh Kỳ còn tận dụng chất phế thải từ bò để nuôi giun quế làm thức ăn cho bò, cho ếch; vừa cải tạo môi trường, vừa tăng thu nhập. Ông Vũ Văn Mùi đến từ xã Vân Hoà, huyện Ba Vì cũng mang đến Hội thi với thành tích 9 con bò (trong đó 7 con đang cho khai thác sữa). Ông cho biết, nhờ bò sữa mà gia đình ông đã trở nên khá giả, có điều kiện nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện con trai đầu của ông đã tốt nghiệp đại học, 2 người con khác đang học tại các trường cao đẳng.
Đến với Hội thi còn có nhiều hộ chăn nuôi tiêu biểu khác như: hộ ông Nguyễn Khắc Long (Long Xuyên, Phúc Thọ) với 10 con bò; hộ ông Tống Văn Bỉnh (Chương Mỹ) với 19 con bò; hộ ông Dương Văn Hùng (Quốc Oai) với 18 con bò; hộ ông Nguyễn Thành Ba (Thanh Oai) vơi 18 con bò…
Lần đầu lên… sân khấu
Người chăn nuôi quanh năm vất vả, ít có dịp giao lưu và thể hiện ở chỗ đông người nên lần đầu bước lên sân khấu, đa số họ đều lúng túng và hồi hộp. Hai mẹ con chị Kim Hạnh đến từ Ba Vì với sự chuẩn bị khá chu đáo (trang điểm, mặc áo dài và học thuộc hẳn một bài thơ). Thế nhưng, khi vừa cất giọng ngâm được hai câu thơ thì bất ngờ chị… im bặt! Sau một hồi lúng túng, chị mới nói được rằng: “Quê hương tôi có rất nhiều bò sữa, tôi khuyến khích mọi người nuôi thật nhiều… bò sữa!” Đa số các chị đến dự thi đều có vẻ ngượng ngùng vì chưa quen thể hiện. Có chị sau khi giới thiệu được vài câu, tự nhiên đứng im, chẳng nói được gì nữa khiến Ban Tổ chức phải gợi ý và chuyển sang phần thi khác. Khác với các chị, nhóm nam giới có phần mạnh dạn và “chuyên nghiệp” hơn. Nhiều người mang đến cuộc thi những màn chào hỏi rất thú vị. Hộ anh Nguyễn Văn Kháng (Gia Lâm) mang đến màn chào hỏi là một tiểu phẩm được diễn xuất rất hay. Hộ ông Nguyễn Khắc Long (Phúc Thọ) cũng mang đến màn chào hỏi một bài thơ rất mùi mẫn. Sau khi giới thiệu “Nuôi bò là một nghệ thuật và người nuôi bò là một nghệ sỹ!”, con trai ông đã ngâm bài thơ do ông sáng tác với dụng ý ca ngợi và biết ơn đàn bò của gia đình. Bài thơ được cả hội trường lắng nghe và vỗ tay giòn giã.
Tuy màn chào hỏi có phần lúng túng nhưng đến phần thi kiến thức và thi tiểu phẩm, các hộ chăn nuôi đều thể hiện khá tốt. Ban giám khảo là những chuyên gia về chăn nuôi đã đặt những câu hỏi thông dụng và rất sát với thực tế. Tuy cũng có những câu hỏi khó nhưng hầu hết những người chăn nuôi đều nắm bắt được kiến thức nên trả lời khá trôi chảy. Kết thúc vòng thi sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn được 10 hộ tham gia vòng chung kết. Đó là: Hộ ông Phùng Văn Giáp (Gia Lâm); hộ ông Nguyễn Thành Ba (Thanh Oai); hộ ông Nguyễn Văn Bưởi (Ba Vì); hộ ông Tống Văn Bỉnh (Ba Vì); hộ ông Vũ Văn Mùi (Ba Vì); hộ ông Nguyễn Văn Kháng (Gia Lâm); hộ ông Nguyễn Khắc Long (Phúc Thọ); hộ ông Dương Văn Tiết (Sóc Sơn); hộ ông Dương Văn Hùng (Quốc Oai) và hộ ông Phùng Văn Thuận (Ba Vì). Theo Ban tổ chức, để chọn ra 10 hộ vào vòng chung kết, Ban Giám khảo đã xét trên nhiều khía cạnh. Các hộ vào vòng chung kết đều là hộ có số bò sữa lớn (thấp nhất 7 con, còn lại hầu hết trên 10 con), chuồng trại sạch đẹp và là những mô hình điểm của thành phố.
Hoàng Quyết
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.