Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 09/12/2009
Ngày cập nhật:
10/12/2009
Mấy năm gần đây, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đưa nghề chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn dịch bệnh, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho nông dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đến nay mục tiêu nói trên còn xa vời khi nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời và dịch bệnh vẫn là nỗi lo rình rập.
“Điệp khúc”… dịch bệnh
Thống kê mới nhất, tính đến đầu tháng 12-2009, tổng đàn gia súc của Quảng Nam hơn 868 nghìn con (gồm: 578.480 con heo, 210.287 con bò, 79.538 con trâu). Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, nếu so với cuối năm 2008 thì đàn heo giảm 7.832 con và đàn bò giảm 18.053 con. Theo ông Quang, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là thời gian qua dịch bệnh trên gia súc cứ thay phiên hoành hành.
Điều đáng nói, “điệp khúc dịch bệnh” và con số thiệt hại mà chúng tôi vừa đề cập chưa phải đã đầy đủ, chính xác hoàn toàn. Bởi, ở không ít nơi, nhiều người chăn nuôi và thú y cơ sở vẫn còn... giấu dịch. Một dẫn chứng cụ thể, từ tháng 2 đến giữa tháng 10 năm nay, dịch tai xanh tái bùng phát trên diện rộng khiến 3.218 con heo tại 32 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Bàn, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên bị nhiễm bệnh, phải tiêu huỷ bắt buộc. Trong khi người chăn nuôi ở một số địa phương đang loay hoay tìm nguồn giống chất lượng để tái đàn thì chưa đầy 3 tháng sau, dịch tai xanh lại tiếp tục xuất hiện ở các địa phương này và lan rộng ra các địa bàn mới như Phước Sơn, Hiệp Đức. Và gần đây nhất, vào cuối tháng 11 vừa qua, Phú Ninh bổ sung vào “bản đồ dịch bệnh” trong nỗ lực dập dịch của cơ quan chuyên môn.
Tháo gỡ vướng mắc?
Đại diện ngành thú y tỉnh thông tin, điều đáng lo hiện nay là hầu hết số ổ dịch tai xanh xảy ra trong năm 2009 đều tái phát từ các ổ dịch cũ. Nguyên nhân chính là sau khi tiêu hủy những đàn heo mắc bệnh, quy trình tiêu độc, khử trùng chuồng trại không được thực hiện triệt để, thường xuyên. Theo quy định, tối thiểu 21 ngày sau thời điểm công bố hết dịch thì mới được tái đàn nhưng thực tế cho thấy phần lớn người chăn nuôi không tuân thủ, đàn này vừa chết là lập tức thả đàn khác vào chuồng. Đặc biệt, mặc dù đã được trang bị nhiều kiến thức liên quan đến loại dịch nguy hiểm này nhưng hàng trăm thú y cơ sở vẫn rất lúng túng trong khâu chẩn đoán bệnh. Do vậy, nên cứ điều trị theo kiểu “mù mù tăm tăm” khiến vi rút gây bệnh có điều kiện phát tán. Đáng nói hơn, rất nhiều địa phương không biết kiếm đâu ra vắc xin để chích ngừa dịch tai xanh cho đàn heo của mình vì chủng loại này rất... khan hiếm.
Một vướng mắc nữa, theo ghi nhận của các cơ quan chuyên môn, thời gian qua, công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm vẫn còn rất lỏng lẻo. Chính vì vậy, ngay trong những thời điểm xảy ra dịch bệnh, tình trạng giết mổ, tiêu thụ trái phép heo sữa, gà vịt trong vùng dịch cứ “nóng” lên từng ngày. Trách nhiệm này là của ai? Cơ quan thú y thì bảo do lực lượng quá mỏng nên họ không thể quản lý hết được, còn chính quyền cơ sở thì lại rất ít “xung trận”. Thậm chí, Đội liên ngành của tỉnh còn kêu ca vì tình trạng quá chậm chạp của chính quyền cơ sở khi xử lý các tình huống vi phạm, tiếp nhận tang vật, tiêu hủy đàn gia súc dịch bệnh…
Theo ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam, cho đến thời điểm này, tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn chiếm đại đa số (hơn 80%) trong nông hộ. Tổng đàn thả nuôi quá ít, chuồng trại tạm bợ, chất thải không được xử lý triệt để, nguồn thức ăn kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh là những nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên vật nuôi rất cao. Thế nhưng, để khắc phục tình trạng này, quả là điều không hề đơn giản. Bởi, bây giờ, muốn xây dựng một trang trại chăn nuôi cho bài bản thì phải có trong tay cả trăm triệu đồng. Trong khi đó rất nhiều nhà nông điều kiện kinh tế khó khăn, biết lấy đâu ra số tiền ấy để mà đầu tư. Còn vay ngân hàng thì ít hộ dân có tài sản giá trị cao để thế chấp.Một thực tế khác, ở nhiều nơi, dẫu cho chính quyền đã quyết định hỗ trợ dân 100% tiền mua vắc xin nhưng tỷ lệ tiêm phòng vẫn cứ đạt thấp. Tam Kỳ là một ví dụ. Thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm này, toàn thành phố có khoảng 13.156 con heo, 4.987 con bò, 2.736 con trâu. Trước nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm bùng phát và gây hại trên diện rộng, lãnh đạo địa phương tuyên bố lấy nguồn ngân sách chi viện cho nông dân 100% tiền mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn gia súc trong vụ thu 2009. Mặc dù cơ chế “thoáng” là vậy nhưng tỷ lệ đàn vật nuôi được tiêm vắc xin phòng dịch của Tam Kỳ vẫn cứ ì ạch. Cho đến đầu tháng 12 này, tỷ lệ gia súc được tiêm vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn chỉ đạt 24 - 32% tổng đàn. Rõ ràng, ý thức của một bộ phận không nhỏ người chăn nuôi trong vấn đề phòng chống dịch bệnh còn rất thấp.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm nông nghiệp 2009, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải khẳng định: “Có an toàn về dịch bệnh thì chăn nuôi mới phát triển nhanh và bền vững. Mà, muốn được an toàn, bên cạnh việc nâng cao chất lượng con giống, nhất thiết phải đặc biệt chú trọng công tác tiêm phòng cho vật nuôi!”.
Theo Chi cục Thú y tỉnh, trong đợt 2 năm 2009, tỷ lệ đàn trâu, bò toàn tỉnh được tiêm vắc xin phòng dịch lở mồm long móng chỉ đạt 35 - 37%, tụ huyết trùng và dịch tả ở heo chỉ đạt khoảng 13 - 29%.
Nguyễn Văn Sự
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.