Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 29/12/2009
Ngày cập nhật:
30/12/2009
Gà H’Mông là giống gà của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nuôi. Loại gà này là thịt có màu đen, chân đen, xương cũng đen như gà ác, con lớn nhất cũng chỉ 2 kg. Gần đây một số hộ dân ở xã Chánh An (Mang Thít - Vĩnh Long) mang giống gà H’Mông (đọc là Hơ Mông) về nuôi thử và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.
Người mang giống gà H’ Mông về đồng bằng
Đó là chú Nguyễn Văn Lai (ấp Chánh Hòa, xã Chánh An, Mang Thít), một nông dân rất mê nuôi gà. Chú Lai cho biết, trước đây chú nuôi gà Lương Phượng, công nghiệp, tàu thả vườn... nhưng do tình hình dịch bệnh liên tiếp xảy ra, giá cả lại không ổn định nên chú phải mất ăn mất ngủ và sau nhiều đợt xuất chuồng chú còn bị lỗ vốn. Vốn “nặng nợ” với con gà, chú Lai bỏ ra nhiều công sức đi tìm giống gà mới để thay thế, nhưng vẫn chưa có...
Một lần nghe người ta bảo muốn gì “lên mạng” tìm thì có hết, chú liền “nhảy lên mạng” để tìm giống gà mới. Hăng hái lên mạng nhưng mù vi tính nên chuyện “nhảy lên mạng” tạm xếp lại, chờ chú đi học vi tính. Có chút ít kiến thức về vi tính, chú Lai thường hay “lang thang trên mạng” và trong một lần tình cờ chú phát hiện giống gà H’Mông của người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Chú Lai bắt đầu tìm hiểu thêm giống gà này qua sách báo, tài liệu có liên quan và biết được điểm bán giống ở tận ngoài Hà Nội.
Đường xa không ngăn được bước chân người nông dân có cơ duyên với những chú gà. Hồi tháng 4, chú Lai gom góp được một ít vốn rồi quyết định khăn gói mua vé tàu hỏa ra Hà Nội. Chú Lai cười, kể lại: Bà con ở địa phương biết được ý định đi Hà Nội tìm gà H’Mông mua về nuôi của chú, ai cũng nói chú “ngông”. Loại gà này sống ở vùng rừng núi, mang về biết nó có thích nghi với thổ nhưỡng của đồng bằng không. Bà con nói cũng có cơ sở, chú cũng lo lắm, nhưng lòng đã quyết rồi thì phải làm. Từ trước đến nay, chú chỉ biết Hà Nội qua tivi. Bây giờ khăn gói đến đó, thấy cái gì thấy cũng lạ huơ lạ hoắc. Chú đón xe mấy lượt mới tới được điểm bán gà giống. Lúc đó, giá gà giống vài tuần tuổi tới 15.000 đ/con, nhưng ra tới đây rồi, đành bấm bụng làm liều rinh về 3.000 con. Vậy là chú đem hơn 45 triệu đồng đưa vào “canh bạc gà H’Mông” với niềm tin nuôi thử thành công.
“Làm luôn Câu lạc bộ nuôi gà H’Mông!”
Khi đi vào thực tế nuôi giống gà lạ nước lạ cái này, chú Lai càng lo hơn vì không có kinh nghiệm, chỉ được người bán hướng dẫn qua loa. Ngành chăn nuôi địa phương cũng còn mơ hồ về giống gà này nên chú vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm. Chú Lai cho biết: “Gà H’Mông quen với khí hậu núi rừng nên những ngày đầu về nó bị “chói nước”, hao hớt một phần nhưng sau này, gà dần dần quen và phát triển nhanh như gà ta mình vậy”. Rồi nỗi lo khác lại đến, bởi gà lớn lên có hình dạng rất xấu, chân đen, thịt cũng một màu đen thui, bà con lại cười cho rằng giống gà này khó tiêu thụ. Nhưng, lo thì lo, chú có niềm tin khác.
Gà đến lứa xuất chuồng, chú Lai mang gà ra chào hàng các nhà hàng lớn ở Vĩnh Long. Nhờ chất lượng thịt gà săn chắc, da dày giòn ngon hơn loại gà khác, nên nhà hàng chấp nhận. Hiện giá gà H’Mông khá cao từ 70.000 – 80.000 đ/kg. Ở các nhà hàng, quán nhậu, gà H’Mông đang có tiếng khi được chế biến thành món nướng, hấp hành... và được thực khách ưa chuộng.
Chú Lai cũng chia sẻ kinh nghiệm: Gà H’Mông giống như động vật hoang dã, cơ thể đề kháng rất mạnh, nên ít bị bệnh. Thức ăn của gà chủ yếu là tấm cám, bắp, cỏ ngoài thiên nhiên. Trung bình gà 4 tháng tuổi đạt trọng lượng từ 1 – 1,2 kg/con là có thể xuất chuồng được. Song để nuôi gà H’Mông đạt hiệu quả cao, thì cũng cần diện tích đất khá rộng, có cây tre mát để tạo môi trường sống như ngoài thiên nhiên...
Do gà giống khan hiếm, chủ yếu mua từ Hà Nội nên vận chuyển khá vất vả. Để có nguồn giống tại chỗ, chú Lai tuyển chọn 200 gà bố mẹ để nhân giống cung cấp cho bà con có nhu cầu nuôi. Nhà chú Lai trở thành điểm thu mua gà H’Mông thịt của bà con. Bình quân mỗi tháng chú Lai cung cấp trên 400 con gà thịt cho các nhà hàng ở Vĩnh Long.
Thấy nuôi gà H’Mông có hiệu quả kinh tế, nhiều bà con địa phương đến học hỏi và mua con giống về nuôi thử. Anh Nguyễn Hữu Thông (ấp Chánh Hòa, Chánh An) nuôi 400 con gà H’Mông vừa mới xuất chuồng xong, lời gần chục triệu đồng. Sau đợt gà này, anh Thông đang chuẩn bị mở rộng chuồng để nuôi thêm gà. Hiện nhiều người ở địa phương khác cũng đến tham quan mô hình nuôi gà H’Mông ở xã Chánh An của chú Lai.
Được biết chú Lai hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ nuôi gà H’Mông ở xã Chánh An gồm 6 thành viên. Tuy nhiên, chú Lai cũng khuyến cáo việc mở rộng phát triển giống gà này ở đồng bằng cũng cần cân nhắc vì nuôi lâu có thể phát sinh dịch bệnh và nghiên cứu kỹ cung cầu thị trường, để không bị ép giá.
NGỌC THUẬN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.