Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 07/01/2010
Ngày cập nhật:
8/1/2010
Những năm gần đây, trước nhu cầu của xã hội, nhiều chủ trang trại, hộ gia đình ở các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đã “đua nhau” nuôi… heo rừng - một loại động vật hoang dã, quý hiếm đãõ được phép lai tạo thuần chủng. Tuy nhiên, do chưa xây dựng được thương hiệu, việc tiêu thụ sản phẩm theo kiểu nhỏ lẻ, manh mún đã khiến chất lượng thịt, giá trị đích thực của heo rừng thấp hơn nhiều so với thực tế. Trước tình hình đó, anh Nguyễn Văn Hiếu ở thôn Đá Mài, xã Diên Tân (Diên Khánh - Khánh Hòa) đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp sản xuất heo rừng sạch tự nhiên, cung cấp thực phẩm tươi sống hàng ngày ra thị trường. Cách làm này của anh Hiếu bước đầu đã mang lại hiệu quả cao, được người tiêu dùng đón nhận.
. Bỏ bò, nuôi heo
Tuy đã hẹn trước, nhưng phải mất gần hai giờ đồng hồ vòng vèo gần 30km, chúng tôi mới đến được trang trại chăn nuôi heo rừng của anh Nguyễn Văn Hiếu, chủ Doanh nghiệp Cây Sung ở thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh. Do đã quen biết từ trước, anh Hiếu không khách sáo khi bảo tôi chịu khó đứng chờ vì anh đang bận vệ sinh mấy chuồng heo nái vừa mới đẻ. Sau khi xong việc, anh Hiếu dẫn tôi đi dạo một vòng trang trại và kể cho tôi nghe hành trình… lên núi tìm đất, lập trang trại với một ý tưởng táo bạo: nuôi… heo rừng! Sinh ra và lớn lên ở TP. Vũng Tàu, năm 1987 - khi vừa tròn 16 tuổi, anh Hiếu đã rời gia đình ra Nha Trang để theo nghiệp buôn bán, bắt đầu cuộc sống tự lập. Ban đầu, anh Hiếu phụ việc ở lò mổ bò, heo và đi giao thịt, các sản phẩm từ heo, bò cho các nhà hàng, khách sạn, quán phở trong thành phố. Sau nhiều năm bươn chải, đến năm 1994, anh Hiếu mạnh dạn đứng ra nhận đấu thầu sản phẩm đồ lòng bò, heo từ lò mổ của một người cô để tự kinh doanh riêng. Do đã tìm hiểu khá kỹ thị hiếu thị trường, ngoài bỏ hàng cho các mối quen biết, anh tự mình đứng ra mở quán kinh doanh lẩu bò, một món ăn bình dân rất được nhiều người ưa chuộng lúc bấy giờ. Do nguồn thực phẩm được lấy từ gốc, giá bán lại rẻ, nên quán lẩu bò của gia đình anh ở số 3 Bà Triệu, Nha Trang luôn đông khách. Đây cũng là địa chỉ được nhiều du khách ghé đến để thưởng thức món lẩu bò nổi tiếng mỗi lần đến Nha Trang - Khánh Hòa.
Đến năm 2003, để chủ động nguồn bò thịt phục vụ lò mổ, anh đã đầu tư mua một miếng đất rộng 10 ha ở xã Diên Tân, huyện Diên Khánh để chăn nuôi bò thịt. Vào những năm 2003 - 2006, anh Hiếu là một trong những “đại gia” nuôi bò thịt có tiếng ở Khánh Hòa, thời cao điểm mỗi năm trang trại của anh xuất bán gần 100 con với doanh thu hàng trăm triệu đồng. Đến khi phong trào nuôi bò trong tỉnh rộ lên (năm 2007), đùng một cái, anh Hiếu bán bò, lặng lẽ rút lui trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Khi thấy anh thuê xe vào tận Bình Dương chở về 62 con heo rừng giống, trong đó có 11 con heo đực, 51 con heo nái, con nào con nấy nặng cả tạ với giá hàng trăm triệu đồng, mọi người trong gia đình ai cũng bảo anh là… khùng, bởi thịt heo rừng muốn mua đâu chẳng có, thậm chí còn bày bán tận ngoài đường, nuôi làm gì cho tốn công. Bỏ ngoài tai những lời can gián, anh Hiếu vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng xây dựng thương hiệu heo rừng sạch thả nuôi ngoài tự nhiên, cung cấp thực phẩm tươi sống hàng ngày ra thị trường. Cũng từ đó, anh Hiếu đã bỏ phố lên… rừng, hàng ngày chăm chút cho trang trại, cho đàn heo với mong muốn thương hiệu của mình rồi đây sẽ được nhiều người biết đến.
. Xây dựng thương hiệu heo rừng sạch
Trước đó gặp nhau vài lần, tôi hơi bất ngờ khi được anh Hiếu thông báo: “Anh bây giờ chuyển sang nuôi thú quý hiếm!” Tôi hỏi nuôi gì, anh Hiếu trả lời tỉnh queo: “Heo rừng!” Với người làm báo như tôi, mô hình nuôi heo rừng không lạ lẫm gì, nhưng việc anh Hiếu hồ hởi khoe đã lai tạo thành công hàng trăm con heo rừng lớn nhỏ; đang xúc tiến thành lập doanh nghiệp, cung cấp ra thị trường hàng ngày sản phẩm thịt heo rừng sạch xem ra còn khá mới lạ. Trong lúc dẫn tôi đi thăm thú đàn heo của mình, thấy tôi có vẻ e dè trước đàn heo rừng trông có vẻ dữ tợn, anh Hiếu không ngần ngại xua đuổi đàn heo chạy sang một sườn đồi thoai thoải có cây cối, cỏ dại mọc um tùm. Anh Hiếu giải thích: “Heo rừng khi đã rời thiên nhiên hoang dã, trải qua quá trình lai tạo thuần chủng, chúng trở nên hiền hơn, dạn dĩ với người hơn. Tuy nhiên, với người quen thì thế, chứ đối với người lạ, chúng vẫn cứ lồng lộn lên, miệng gầm gừ, mắt láo liên vì bản tính hoang dã vẫn còn chút chút”!
Đến thời điểm này, từ 62 con giống đực và cái, sau hơn 2 năm tiến hành nhân giống, trang trại của anh Hiếu đã phát triển đàn heo gần 500 con thuộc các đời F1, F2, F3. Đây là dòng heo rừng thuần chủng 100%, chất lượng thịt ngon tương đương với heo rừng thứ thiệt. Ngoài ra, anh Hiếu đang tiến hành thử nghiệm lai tạo giống heo rừng với loài heo đen, heo móng cái (lưng võng) và tạo được đàn heo lai lên đến hàng trăm con. Theo anh Hiếu, heo rừng hình dáng nhỏ gọn, mình thon, mõm dài và nhọn, thân suông, lông thưa dài có màu đen hoặc nâu sậm, bình thường lông chỉ mọc dày ở phần gáy và chạy dọc theo sống lưng. Những lúc chúng nổi giận hay hoảng sợ, lông gáy của chúng dựng đứng lên, trông rất dữ tợn. Đối với heo rừng con mới đẻ, bộ lông của chúng có hình sọc dưa với 2 màu nâu và đen xen lẫn. Trọng lượng tối đa của một con heo cái khoảng 35kg, heo đực khoảng 60 - 70kg. Thấy tôi còn băn khoăn về tập tính, quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng heo rừng theo kiểu trang trại, anh Hiếu cười rồi giải thích: “Heo vốn là loài ăn tạp. Hàng ngày, chúng lùng sục khắp nơi, gặp gì ăn nấy. Tuy có thể đưa heo rừng vào chuồng nuôi nhốt như các dòng heo thuần, nhưng điều kiện sống tốt nhất để heo rừng sinh trưởng là môi trường bán thiên nhiên có hồ nước tắm, “sân chơi” rộng cho chúng chạy nhảy, ủi đất, không bị cuồng chân”.
Trong khuôn viên rộng 10 ha, trang trại của anh Hiếu được chia làm 4 khu vực, trong đó một khu vực dành cho heo nái và heo con mới sinh, những khu còn lại dành cho việc nuôi dưỡng các đàn heo đã được phân loại theo độ tuổi, trọng lượng để tiện bề chăm sóc. Ngoài ra, anh Hiếu còn dành khoảng 5 ha đất đồi trồng các loại cây như măng, chuối, đào… và các lùm lau sậy có tán thấp khá rậm rạp để tạo không gian cho heo rừng vào sống trong môi trường tự nhiên. Anh Hiếu cho biết: Thời gian đầu, heo con cần nhiều dinh dưỡng để phát triển nên thức ăn cần nhiều đạm, chế độ ăn uống thường là các loại tinh bột được ủ men vi sinh. Sau vài tháng tuổi, anh tiến hành tách đàn để heo con làm quen dần với môi trường tự nhiên. Thời gian này, chế độ ăn uống của heo chủ yếu là cám, tinh bột được trộn lẫn với rau cỏ các loại. Từ 4 tháng tuổi trở đi, tuy vẫn cung cấp nguồn thức ăn hàng ngày, nhưng chúng được thả ngoài tự nhiên để tự do hoạt động, tự tìm kiếm thêm thức ăn. Đây cũng là yếu tố quyết định chất lượng của đàn heo, trên cơ sở đó mới xây dựng được thương hiệu “thịt heo rừng sạch” đối với người tiêu dùng. Bởi trong quá trình kiếm ăn, đàn heo liên tục đào bới, lùng sục khắp nơi. Nhờ vận động liên tục nên cơ thịt của heo rừng săn chắc, mặt khác, do hấp thụ những chất bổ dưỡng từ nguồn thức ăn tự nhiên nên thịt heo rừng nạc nhiều nhưng rất mềm, ít mỡ.
Anh Hiếu tâm sự: “Thịt heo rừng đang là món ăn khoái khẩu được nhiều người ưa chuộng. Chính vì thế, các quán ăn, nhà hàng ở thành phố luôn xếp thịt heo rừng vào loại đặc sản đắt tiền. Tuy nhiên, khách ẩm thực cũng rất ít khi thưởng thức được các món ăn chế biến từ thịt heo rừng tươi sống vì các nhà hàng, quán ăn không chủ động được nguồn thịt thường xuyên, hoặc có nhưng chỉ là thịt cấp đông, thậm chí nhiều khi ăn phải thịt heo rừng… giả từ Trung Quốc và Thái Lan nhập sang. Đến thời điểm này, tôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký mở doanh nghiệp có tên gọi Cây Sung, địa chỉ ở 36 Bà Triệu, TP. Nha Trang chuyên cung cấp thực phẩm heo rừng sạch. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán, tôi sẽ tiến hành mổ 100 con heo rừng để cung cấp thịt heo tươi sống cho người dân thành phố ăn Tết. Trong tương lai, khi thương hiệu, sản phẩm từ heo rừng đã được người tiêu dùng chấp nhận, tôi sẽ tạo mối liên kết với các chủ trang trại khác, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để cung cấp thịt heo rừng hàng ngày như các loại thực phẩm khác”.
Ý tưởng đưa heo rừng về… “phố” để gây dựng thương hiệu của anh Hiếu là một mô hình mới, nhiều triển vọng. Hy vọng từ mô hình này, người tiêu dùng sẽ được thưởng thức thịt heo rừng vừa sạch “trăm phần trăm” lại vừa ngon - bổ - rẻ!
CHÂU AN KHÁNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.