Nguồn tin: Kinh tế đô thị, 25/03/2010
Ngày cập nhật:
27/3/2010
Trong số 308,4ha đất nông nghiệp, xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) có hơn 20ha được chuyển đổi thành trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó khu vực chính là ở 2 thôn Đồng Cốc và Đồng Lương. Toàn xã hiện có tất cả 70 trang trại quy mô lớn, trong đó có 60 trang trại chăn nuôi cho các doanh nghiệp lớn. Một bài toán khó về phát triển kinh tế nông nghiệp ở vùng bán sơn địa đã có lời giải.
Cái khó ló cái khôn...
Đến xã Thanh Bình, chúng tôi mới tận mắt thấy hết được cuộc sống của người dân vùng bán sơn địa. Với đặc điểm địa hình chiêm chũng, đồi gò, bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Hễ chớm có mưa là những diện tích đồng trũng bị ngập úng, còn vùng đồi gò lại gặp hạn khi chớm nắng. Thêm nữa, đất nơi đây là đất bột, việc chủ động nước trong sản xuất là rất khó. Riêng về cấy lúa, vụ mùa diện tích đất cấy là 500 mẫu, còn vụ chiêm con số đó vào khoảng 400 mẫu. Tuy nhiên, vụ chiêm năm nào cũng bấp bênh, vì thế bà con không dám bón phân nhiều cho lúa vì sợ mất mùa. Ngoài 2 vụ lúa, người dân nơi đây còn trồng một vụ màu với các cây chính như: khoai, lạc, sắn. Do không chủ động đượcnguồn nước nên thu nhập từ sản xuất nông nghiệp rất thấp, trung bình khoảng 3 triệu đồng/sào/năm (chưa trừ chi phí).
Chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng nằm trong dự định của chính quyền địa phương, nhưng từ lý thuyết đến thực hành, từ nói đến làm còn là một khoảng cách khá xa, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Song, trong lúc xã chưa làm thì dân đã làm, làm một cách tự phát. Năm 2001 là năm đầu tiên một vài hộ trong xã mạnh dạn tự dồn điền đổi thửa, chuyển đổi thành trang trại chăn nuôi tập trung, chủ yếu là trang trại nuôi gà và lợn. Qua tìm hiểu các mô hình, bà con đã tự tìm đến các công ty liên doanh với nước ngoài như CP, Indo để hợp tác làm ăn. Phía công ty đã cung cấp con giống và thức ăn, bà con đầu tư chuồng trại, công sức theo yêu cầu của đối tác. Thời gian đầu của việc dồn điền đổi thửa, mỗi hộ gia đình tham gia có khoảng 1.000m2 để làm trang trại. Hộ nuôi nhiều vào khoảng hơn 2.000 con gà, hộ nuôi vừa khoảng 600 – 800 con gà. Sau khi nhận con giống, bà con nuôi trong khoảng thời gian là 45 – 55 ngày thì có thể xuất chuồng. “Mỗi năm, một trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu lãi, gấp 10 lần so với sản xuất nông nghiệp” – Chủ nhiệm Hợp tác xã Nguyễn Hữu Đàm chia sẻ.
Bài toán đã được giải
Nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả cao, nhiều bà con cũng chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp sang làm trang trại. Từ vài hộ ban đầu, đến nay con số đó đã lên tới hàng trăm. Hiện trong tổng số 308,4ha đất nông nghiệp, toàn xã Thanh Bình có hơn 20ha được chuyển đổi sang mô hình trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó khu vực chính là ở Đồng Cốc và Đồng Lương. Toàn xã hiện có 70 trang trại quy mô lớn, trong đó có 60 trang trại chăn nuôi cho các doanh nghiệp lớn. Hộ có diện tích lớn nhất vào khoảng 4.000m2.Những trang trại chăn nuôi lớn điển hình của xã như: Trang trại lợn của chị Nguyễn Thị Viện (khuĐồng Lương), trang trại lợn và gà của anh Nguyễn Văn Liên (khu Đìa Đầm - Thanh Lê). Riêng về nuôi gà, trang trại thiết kế lớn nhất có thể nuôi được 7.000 – 8.000 con, trại nhỏ nuôi từ 3.000 – 4.000 con.
Có thể thấy, mô hình tự phát dồn điển đổi thửa lập trang trại của bà con xã Thanh Bình đã mang lại kết quả rất khả quan. Những diện tích đất nông nghiệp mà trước đây chỉ cho thu nhập vài triệu/năm thì nay đã cho thu nhập lên tới vài trăm triệu/năm. Đời sống của bà con đã khởi sắc hơn, có gia đình còn mua được ô tô nhờ làm trang trại. Bên cạnh đó, trung bình mỗi trang trại còn tạo việc làm cho 6 lao động với mức lương từ 1,5 – 2 triệu đồng/tháng.
Cũng từ hiệu quả của mô hình, từ năm 2008, UBND xã Thanh Bình đã có chủ trương chuyển đổi diện tích sản xuất nông nghiệp sang mô hình trang trại. Theo chủ trương này,những khu vực nào trước đây cấy lúa, trồng màu không hiệu quả, lại xa khu dân cư, đảm bảo môi trường đều nằm trong dự án quy hoạch khu trang trại tập trung (tiêu biểu nhất là khu Đồng Lương). Sau khi quy hoạch diện tích, chính quyền địa phương đã hỗ trợ đường điện, đường giao thông, tạo thuận lợi cho các hộ làm trang trại. Từ đó, việc vận chuyển thức ăn cũng như phế thải chăn nuôi trở nên dễ dàng hơn. Nếu những năm đầu, do thiếu điện trầm trọng nên các trang trại phải dùng máy nổ thì từ năm 2009, xã đã bổ sung đường điện. Ngoài ra, xã cũng hỗ trợ bà con về vốn.
Trò chuyện với chúng tôi, chủ nhiệm Hợp tác xã Nguyễn Hữu Đàm tỏ vẻ vui mừng vì một bài toán khó về phát triển kinh tế nông nghiệp ở vùng bán sơn địa đã có lời giải. Ông nói: “Xuất phát điểm của mô hình làm trang trại chăn nuôi tập trung ở Thanh Bình là tự phát, song kết quả mang lại rất thành công. Những diện tích đất nông nghiệp không hiệu quả đã được chuyển đổi đúng mục đích, giúp bà con làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”.
Dương Yến
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.