Nguồn tin: Báo Đất Việt, 30/03/2010
Ngày cập nhật:
31/3/2010
Trong vòng hai tháng qua, giá thức ăn chăn nuôi tăng 3 - 4 lần, trong khi giá xuất chuồng gần như giậm chân tại chỗ khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải giảm đàn hoặc bỏ trống chuồng trại vì càng nuôi càng lỗ.
Tuy nhiên, trên thị trường, người tiêu dùng vẫn phải mua thực phẩm với giá cao. Theo đại diện Hiệp hội thức ăn chăn nuôi, khoản chênh lệch giá này bộ phận thương lái hưởng trọn.
Càng nuôi càng… đuối
Anh Nguyễn Văn Phong, ở thôn Nội, xã Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội, chuyên nuôi vịt, cho biết, vừa xuất một đàn 1.300 con với giá 23.500 đồng một kg và chịu lỗ 21 triệu đồng “vì giá cám tăng quá cao trong khi giá xuất chuồng lại thấp”. Anh Phong giải thích: đàn vịt phải nuôi mất 60 ngày mới bán được khoảng 80.000 trong khi riêng thức ăn để nuôi đã lên tới 80.000 đồng...
Anh Dương Văn Minh, chủ trại gà lớn xã Đại Yên, Chương Mỹ, cũng chung mối lo khi gần một tháng nay phải bù lỗ gần 100 triệu đồng. Theo anh, giá cám ANT trước Tết có giá 150.000 đồng một bao 25 kg, hiện tăng lên 176.000 đồng một bao. Hai trại nuôi 10.000 con gà đẻ siêu trứng của anh mỗi ngày ăn hết 50 bao cám (khoảng 8,8 triệu đồng) trong khi chỉ thu được 7.000 quả trứng, bán ra hơn 6,6 triệu đồng. “Mỗi ngày tôi phải bù lỗ hơn hai triệu đồng, chưa kể tiền điện, nhân công và thuốc phòng dịch”, anh Minh nói và cho biết thêm, do liên tục thua lỗ, khoản nợ ngân hàng của anh đầu tư vào hai trại chăn nuôi đã lên tới ba tỷ đồng.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá gà, heo xuất chuồng đã phục hồi nhẹ: giá heo tăng 3 - 4 giá, lên mức 34.000 - 35.000 đồng một kg heo hơi, giá gà so với thời điểm rớt kỷ lục (còn 13.000 đồng) đã tăng thêm khoảng 10 giá. Tuy nhiên, các hộ nuôi khẳng định vẫn chưa thể có lãi, bởi tính riêng thức ăn chăn nuôi từ đầu năm tới nay tăng thêm 700 – 1.000 đồng một kg. Ngay cả khi sử dụng phương pháp tiết kiệm chi phí bằng cách trộn thêm bột ngô, cám ngoài vào như ông Nguyễn Văn Đấu (Biên Hòa, Đồng Nai) thì cũng chỉ có thể... cầm hòa.
“Vườn không chuồng trống”
Để giảm bớt thua lỗ, nợ nần, anh Phong đang phải chấp nhận bỏ trống 500 m2 chuồng trại. Ông Hồ Văn Ký, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thượng Lâm (Đồng Nai) xác nhận: “Toàn xã có khoảng 70 hộ chăn nuôi lớn nhưng hiện khoảng 25% hộ đã bỏ hẳn nghề, 50% hộ đang trong tình trạng “vườn không, chuồng trống”, chỉ còn 30% số hộ còn lại vẫn có gắng nuôi cầm chừng với hy vọng giá sẽ tăng”.
Chị Nguyễn Thị Sáu, chủ trại gần 30.000 con tại Bến Cát (Bình Dương) cho biết, hiện chị chỉ dám thả nuôi 50% diện tích chuồng trại sau lứa gà lỗ nặng vừa rồi. Thời điểm trước Tết, chị Sáu dồn vốn vào thả gần 20.000 con gà, với tính toán sau Tết có thể khan hàng, giá tăng. Tuy nhiên giá gà đột ngột giảm từ 25.000 đồng một kg xuống còn 13.000 - 14.000 đồng khiến chị thiệt hại gần 200 triệu đồng và không còn vốn để tiếp tục chịu lỗ trong lứa này. Theo đánh giá của các trại chăn nuôi lớn tại Đông Nam Bộ, số trại nuôi độc lập tại khu vực này đang giảm mạnh. Tương tự, ở khu vực phía Bắc, một số trang trại chăn nuôi lớn cũng đang trong tình cảnh “vườn không, trại trống”.
Hoàng Đức - Đăng Thư
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.