Nguồn tin: Hà Nội Mới, 27/04/2010
Ngày cập nhật:
28/4/2010
Chiều ngày 26-4, Bộ NN&PTNT đã họp khẩn với các đơn vị liên quan bàn biện pháp đối phó với dịch lợn tai xanh đang có diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên cả nước. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần lo lắng: Dịch lợn tai xanh thể độc lực cao đang lây lan nhanh, tình hình hết sức nguy cấp.
Vẫn chủ quan
Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, kể từ khi phát hiện dịch lợn tai xanh bùng phát tại tỉnh Hải Dương đến chiều ngày 26-4 tổng cộng đã có 8 tỉnh, thành phố có dịch (gồm Hải Dương, Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Nam và Hà Nội) với hơn 30 nghìn con lợn mắc bệnh; số lượng đã tiêu hủy khoảng 13 nghìn con. Ngoài ra, tại tỉnh Nam Định hiện đã xuất hiện biểu hiện dịch trên đàn lợn, dự tính chỉ 1 đến 2 ngày tới là thông báo xuất hiện dịch. Hai địa phương có ổ dịch mới nhất là Hà Nội và Quảng Nam. Theo Cục Thú y, từ ngày 13 đến 19-4, dịch xuất hiện tại các xã Kim Sơn, Trung Màu, Dương Quang, Lệ Chi và Phú Thị của huyện Gia Lâm (Hà Nội) làm 370 con lợn mắc bệnh và 320 con lợn bị tiêu hủy. Trong khi đó, tại Quảng Nam, địa phương cách ly hẳn với "tâm dịch" Đồng bằng sông Hồng, nhưng từ ngày 21-4-2010 tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình có hiện tượng lợn ốm, chết và lây lan nhanh với triệu chứng điển hình của bệnh tai xanh. Đến ngày 24-4, đã có 25 con lợn (gồm 17 lợn nái và 8 lợn con) nuôi tại 14 hộ thuộc 4 thôn của xã Bình Đào mắc bệnh.
Đáng lo ngại là trong khi các ổ dịch vẫn không ngừng gia tăng và lây lan nhanh thì tại một số nơi người dân và chính quyền địa phương còn thờ ơ với công tác phòng chống, có nơi còn lén lút tiêu thụ lợn bị bệnh. Theo Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, dịch đã xuất hiện từ trung tuần tháng 3 đến nay nhưng việc ngăn chặn, xử lý các ổ dịch là quá chậm.
Giải thích về việc để dịch bùng phát trên diện rộng và chỉ trong thời gian ngắn, việc ngăn chặn gần như bất lực, ông Hoàng Văn Năm, Cục trưởng Cục Thú y thừa nhận, chính quyền nhiều địa phương đã chủ quan, lơ là dẫn đến người dân hoang mang, lo lắng, không đủ thông tin về dịch. "Nhiều cán bộ huyện, xã không nắm rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ dịch lợn tai xanh, thậm chí không biết dịch này có được Nhà nước hỗ trợ hay không hoặc cho rằng gia đình nào không tiêm phòng thì không được hỗ trợ; rồi giá lợn không nắm được..." - ông Năm nói.
Khẩn cấp chặn và dập dịch
Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cho biết, Bộ NN&PTNT sẽ thành lập 3 đoàn công tác cùng các địa phương chỉ đạo việc ngăn chặn và dập dịch trên tinh thần phát hiện ổ dịch nhanh, tập trung xử lý triệt để, nếu không người dân thấy tiếc của, bán chạy thì dịch càng có điều kiện lây lan rộng. Ông Diệp Kỉnh Tần cũng chỉ đạo Cục Thú y thành lập ngay các chốt kiểm dịch ở các tuyến quốc lộ chính để ngăn chặn việc vận chuyển lợn từ chỗ có dịch đi nơi khác. Đặc biệt, phải khoanh vùng không cho dịch lây lan vào các tỉnh miền Trung và miền Nam. Một vấn đề khác là cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân giữa các địa phương phải cơ bản giống nhau để tránh tình trạng chuyển lợn dịch từ nơi này sang nơi khác để được hỗ trợ cao hơn. Theo ông Hoàng Văn Năm: "Vấn đề hỗ trợ phải tính toán hợp lý dựa trên quy định chung của Nhà nước. Theo kinh nghiệm, nếu cao quá (hơn giá thị trường - PV) người dân sẽ tiêu hủy, còn thấp quá họ lại bán chui, bán lủi, rất nguy hại". Ngoài ra, về câu hỏi liệu lượng vaccin có đáp ứng đủ nhu cầu trước nguy cơ dịch lây lan, ông Hoàng Văn Năm khẳng định, vaccin tiêm phòng dịch lợn tai xanh đều nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau, về kết quả tiêm phòng bước đầu cho thấy loại vaccin này bảo hộ được 100% khả năng không nhiễm bệnh nếu đàn lợn ở trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng các nhà sản xuất vaccin khuyến cáo nếu đàn lợn đã mắc hoặc ở thể lực kém mới tiêm vaccin thì hiệu quả sẽ rất kém. Các nước phát triển vẫn có dịch bệnh này nhưng khâu chăn nuôi như vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng, nguồn thức ăn bảo đảm, thời tiết phù hợp, bảo vệ đàn giống tốt, nên tỉ lệ chết thấp...
Dấu hiệu nhận biết lợn bị bệnh tai xanh
Dịch lợn tai xanh ở lợn hay còn gọi là hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn. Bệnh có đặc trưng là hiện tượng sẩy thai ở lợn nái và bệnh về đường hô hấp ở lợn con cai sữa. Lợn khi mắc bệnh này tai thường chuyển sang màu xanh. Bệnh do một loại virus gây ra. Lợn chết thường là do nhiễm trùng kế phát các tác nhân bệnh khác như dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, liên cầu khuẩn, suyễn heo...
Chí Đạo
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.