Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 27/04/2010
Ngày cập nhật:
28/4/2010
Dễ nuôi, tiêu tốn ít thức ăn, giá bán cao và thị trường tiêu thụ thuận lợi là những ưu thế của nghề nuôi lợn rừng. Du nhập vào tỉnh Bắc Giang mấy năm gần đây, nghề mới này ngày càng thu hút sự chú ý của người chăn nuôi…
Thạch Môn Trang là trang trại sinh thái quy mô lớn tại thôn Cầu Thảo, xã Xương Lâm (Lạng Giang). Đây cũng là cơ sở chăn nuôi lợn rừng với số lượng cá thể lớn nhất tỉnh do ông Nguyễn Thế Cường làm chủ. Trên tổng số 11 ha đất đồi vườn, một phần diện tích khá lớn được quây lưới sắt, làm chuồng trại để nuôi lợn rừng. Ông Trịnh Văn Hợp, người quản lý trang trại cho biết: "Năm 2007, trong chương trình hợp tác với Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) 25 con lợn rừng Thái Lan được nhập khẩu về gây nuôi tại đây. Khi mới nuôi, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Do chưa nắm chắc kỹ thuật, đặc tính của loài vật này, 5 con lợn giống nhập về bị chết do bệnh tụ huyết trùng cấp, lợn con thường nhiễm khuẩn đường ruột nên tỷ lệ sống sau khi đẻ chỉ đạt khoảng 70%". Được cán bộ Viện Chăn nuôi tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nhất là trong giai đoạn lợn nái có chửa và lợn con sau khi đẻ từ 3 đến 10 ngày tuổi cộng thêm kinh nghiệm tích luỹ từ thực tế, việc chăn nuôi lợn rừng ở đây từng bước ổn định và có chiều hướng tốt. Hiện nay, trang trại có 32 con lợn nái, 3 con lợn đực, hàng trăm lợn thịt và lợn con. Tỷ lệ lợn con sống sau khi đẻ đạt gần 100%. Mỗi năm trang trại này thu khoảng một tỷ đồng từ bán lợn giống và lợn thịt.
Cách đây 4 năm, Ban Quản lý khu bảo tồn Tây Yên Tử cũng đã gây nuôi, thuần hoá giống lợn này theo đề án gây nuôi, thuần hoá một số loại động vật hoang dã. Hạ tầng khu vực nuôi lợn rừng được xây dựng bằng móng cột bê tông và hàng rào sắt. Hai con lợn rừng đầu tiên có nguồn gốc từ núi rừng Tây Bắc đã được đưa vào nuôi thả cùng với một số lợn địa phương. Do có nguồn gốc hoang dã nên ban đầu chúng khá hung dữ, người nuôi khó tiếp cận bởi chúng thường tấn công người tới gần. Tuy nhiên, nhờ chăm sóc cẩn thận, lợn rừng đã quen dần với người nuôi và đàn lợn địa phương. Đến nay, Ban Quản lý Khu bảo tồn Tây Yên Tử đã xuất bán hàng chục cặp lợn giống cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Thấy được giá trị kinh tế của nghề mới này, một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn cũng mạnh dạn đầu tư kinh phí, chuồng trại, nhập giống lợn rừng về nuôi. Hiện nay nhiều hộ dân ở các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Dũng đã nuôi với số lượng từ vài cặp đến vài chục con. Qua khảo sát, nhiều chủ hộ chăn nuôi cho biết đàn lợn rừng phát triển tốt, đầu ra khá thuận lợi.
Theo phân tích của cơ quan chuyên môn và thực tế gây nuôi ở các cơ sở trong tỉnh cho thấy ưu thế của nghề nuôi lợn rừng là không phải đầu tư chuồng trại hiện đại, tuy nhiên cần một diện tích đủ rộng để phù hợp với đặc tính của giống vật nuôi này. Thức ăn thô chủ yếu là cây chuối, bẹ chuối, thân cây ngô non, rau muống, bèo tây, các loại cỏ, các loại quả xanh và thức ăn tinh là gạo, cám, ngô, đậu, khoai, sắn. Đáng chú ý một con lợn nái mỗi ngày chỉ cần khoảng 1 kg thức ăn tinh và 2 kg rau, củ quả các loại, bằng 1/3 so với giống lợn nhà. Đối với lợn đực và lợn con mức thức ăn chỉ bằng một nửa hoặc 2/3 so với lợn nái. Quy trình chăm sóc lợn rừng cơ bản giống lợn ta nhưng do sức đề kháng tốt hơn nên lợn rừng ít mắc bệnh. Mỗi lợn nái đẻ 2 lứa/năm (mỗi lứa từ 7 - 10 con) và có thể tách đàn sau một hoặc hai tháng. Nếu bán giống, giá lợn rừng dao động từ 250 - 400 nghìn đồng/kg và 180 - 200 nghìn đồng/kg hơi nếu bán thịt tùy từng loại giống (thuần chủng hay lợn lai ngoại nhập), gấp khoảng 7 - 8 lần so với thịt lợn thông thường. Do nguồn cung còn hạn chế, các cơ sở gây nuôi chủ yếu bán giống nên muốn ăn thịt lợn rừng khách hàng thường phải đặt trước tại các nhà hàng, khách sạn.
Thịt lợn là thực phẩm phổ biến trong mỗi bữa ăn gia đình. Với những lợi thế như trên, nghề chăn nuôi lợn rừng trên địa bàn tỉnh ta đang có triển vọng phát triển, người chăn nuôi có khả năng thu được lợi nhuận lớn bởi nhu cầu sử dụng thực phẩm chất lượng cao ngày càng tăng. Ông Dương Xuân Bánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: "Cơ quan kiểm lâm luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân gây nuôi động vật hoang dã nói chung, nuôi lợn rừng nói riêng, nhất là trong việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện gây nuôi theo quy định, xác nhận nguồn gốc, hoàn tất các thủ tục mỗi khi mua bán, tăng hoặc giảm cá thể ở từng giai đoạn". Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là do nguồn cung còn hạn chế nên giá lợn giống khá cao. Sản phẩm thịt và con giống trên thị trường hiện nay chủ yếu là lợn rừng lai. Đa số các trang trại nhập giống lợn rừng từ Thái Lan hoặc mua của các trang trại đi trước và tự nhân giống. Do vậy, ngành chức năng cần phổ biến kỹ thuật chăn nuôi giống lợn này cho nông dân từ cách làm chuồng trại tới chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh để tránh rủi ro cho những người mới nuôi. Kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng việc bắn số đối với từng con, lập hồ sơ theo dõi để bảo đảm chất lượng tránh tình trạng chủ cơ sở chăn nuôi cho lai tạo giữa lợn rừng bố với lợn mẹ địa phương hoặc lai tạo cận huyết làm giảm phẩm cấp của sản phẩm này.
Kim Hiếu - Huy Nam
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.