Nguồn tin: Lao Động, 10/05/2010
Ngày cập nhật:
11/5/2010
Vào Lương Phú (Thái Nguyên) những ngày này, dễ dàng nhận thấy sự lo lắng xen lẫn cảnh giác cao độ của người chăn nuôi lợn trước sự hoành hành của dịch bệnh.
Ngày 9.5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chính thức công bố dịch lợn tai xanh tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương. Như vậy, kể từ khi dịch xuất hiện từ "ổ dịch lợn tai xanh" tại xã Lương Phú (huyện Phú Bình) đầu tháng 4, dịch đã tiếp tục lan rộng ra hai huyện Phú Lương và Đồng Hỷ (huyện Đồng Hỷ chưa công bố dịch vì quy mô nhỏ, đã kiểm soát được).
“Ổ dịch” quay cuồng
Đúng hai năm trước, một ổ dịch lợn tai xanh đã xuất phát từ xã Lương Phú (huyện Phú Bình) rồi càn quét ra khắp các địa phương lân cận. Thật trùng hợp, đợt dịch tai xanh năm 2010 đang uy hiếp người chăn nuôi lợn toàn tỉnh Thái Nguyên lại một lần nữa xuất phát từ ổ dịch Lương Phú.
Chị Nguyễn Thị Năm - ở xóm Phú Hương, xã Lương Phú - là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề khi dịch lợn tai xanh tái xuất. Gần 600kg lợn hơi đến tuổi xuất chuồng của gia đình đã phải đem tiêu huỷ. 30 con còn lại trong chuồng vẫn có biểu hiện sốt bỏ ăn. Chị Năm nhớ lại đợt dịch khủng khiếp năm 2008: “Đợt dịch năm 2008 đã khiến gia đình tôi gần như kiệt quệ. Sau đợt dịch, cả nhà động viên nhau gây dựng lại đàn lợn đến gần 100 con thì lại tiếp tục phải đối mặt với đợt dịch tai xanh mới”.
Ông Trần Đăng Hùng - Phó ban Chỉ đạo chống dịch tai xanh của xã Lương Phú - cho biết: “Kể từ khi dịch tai xanh xuất hiện tại đàn lợn trên 40 con của gia đình ông Trần Thanh Sơn ở xóm Phú Mỹ hồi đầu tháng 4, tính đến nay dịch đã bùng phát và tấn công đàn lợn của 28 hộ dân ở 6/12 xóm, với gần 400 con lợn mắc bệnh, trong đó đã chết hoặc bị tiêu huỷ gần 200 con. Số lợn mắc bệnh và chết chủ yếu tập trung ở các gia đình nuôi lợn theo mô hình trang trại”.
Còn nhớ đợt dịch tai xanh năm 2008, từ ổ dịch Lương Phú toàn huyện Phú Bình đàn lợn của 400 hộ dân bị nhiễm bệnh, phải tiêu huỷ trên 100 tấn, thiệt hại trên 3 tỉ đồng. Nỗi ám ảnh quá lớn từ đợt dịch cách đây 2 năm đã khiến người dân trong huyện Phú Bình có phần hoảng hốt.
Thời gian đầu mới phát dịch, đã có nơi người dân lén lút đem lợn đi bán, thịt lợn bán ngay tại địa phương. Phải đến khi các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến địa phương tuyên truyền, giải thích cặn kẽ thì tình hình giết mổ, buôn bán lợn trong vùng dịch mới được kiểm soát. Người dân lo lắng nhưng luôn cảnh giác để bệnh dịch không phát tán rộng. Trên địa bàn huỵên Phú Bình những ngày này, rất hiếm những phản thịt bày bán thịt lợn. Các chốt kiểm dịch cũng hoạt động 24/24h, nhằm ngăn chặn tình trạng mua - bán, vận chuyển lợn ra - vào địa bàn xã và kiểm soát tình hình buôn bán lợn.
Dịch vẫn diễn biến phức tạp
Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện đã có 1.300 con lợn thuộc 124 hộ dân nhiễm bệnh tai xanh. Việc công bố dịch tại xã Yên Ninh (huyện Phú Lương) cho thấy dịch có dấu hiệu lan rộng và diễn biến rất phức tạp.
Từ khi có dịch, các địa phương đã mở các lớp tập huấn về cách phòng, chống dịch bệnh tai xanh cho bí thư chi bộ, trưởng xóm và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của xã. Ngoài ra, xã còn triển khai ký cam kết “5 không” đối với các hộ chăn nuôi lợn.
Chi cục Thú y tỉnh đã cấp hoá chất để thực hiện công tác phun thuốc tiêu trùng, khử độc. Các gia đình cũng đã có ý thức tự giác thực hiện tiêu trùng khử độc tại khu vực chăn nuôi của mình, có nhà đã tự đầu tư tiền mua bình xịt, vôi bột, ủng, quần áo bảo hộ riêng... Hiện nay, nhiều địa phương đang thực hiện đồng thời 3 giải pháp: Giám sát dịch bệnh, kiểm dịch vận chuyển và tiêm phòng. Nhưng dịch tai xanh vẫn đang uy hiếp các hộ chăn nuôi lợn.
Ông Đào Quang Lượng - Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Phú Bình - cho biết: “Xã Lương Phú đã huy động tổng lực cho phòng, chống dịch tai xanh, song nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất cao. Huyện cũng chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán mầm bệnh ra môi trường xung quanh”. Tuy nhiên, do lực lượng thú y cơ sở quá mỏng, mỗi xã chỉ có 1 người phụ trách công tác thú y nên việc quản lý, nắm bắt tình hình dịch bệnh tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Lê Đắc Vinh - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên - cho biết: “Các đội kiểm tra liên ngành cơ động kiểm soát dịch tai xanh đang đóng vai trò quan trọng trong việc khống chế không phát tán mầm bệnh. Tuy nhiên, để dập dịch hoàn toàn, vai trò của người chăn nuôi là vô cùng quan trọng”. Bởi khi “của đau con xót”, có những hộ gia đình vẫn tìm mọi cách lén lút đưa lợn trong vùng dịch đi tiêu thụ, tạo điều kiện phát tán mầm bệnh ra các địa phương khác.
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định phê duyệt mức hỗ trợ 20.000 đồng/kg lợn hơi bị tiêu huỷ do mắc bệnh tai xanh, phần nào hỗ trợ người chăn nuôi. Bởi mức giá này cũng sát với mức giá thịt lợn hơi bán ra thị trường nên những gia đình có lợn mắc bệnh sẽ nghiêm túc thực hiện quy định tiêu huỷ, khoanh vùng dịch.
Vinh Hải - Đức Trí
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.