Nguồn tin: Đất Việt, 20/05/2010
Ngày cập nhật:
21/5/2010
Trong khi dịch bệnh lợn tai xanh đang hoành hành ở một số tỉnh thành phía bắc thì ở Lạng Sơn, nhiều đường mòn giáp biên được bọn buôn lậu tận dụng để vận chuyển gia cầm, nội tạng “bẩn”. Là một tỉnh biên giới, từ lâu Lạng Sơn được xem là một địa bàn sôi động với các hoạt động giao lưu, buôn bán và thương mại, trong đó nổi lên tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm và nội tạng động vật. Đây là nỗi lo lớn về nguy cơ lây lan dịch bệnh nhất là vào thời điểm này, khi người dân nhiều tỉnh, thành phố khốn đốn vì dịch bệnh làm thiệt hại đáng kể đàn gia súc, gia cầm của họ.
Theo lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh Lạng Sơn, khu vực Bãi Gianh, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có nhiều đường mòn, được dân buôn lậu lợi dụng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Chúng thuê người dân gánh, vác gia cầm và nội tạng gia súc từ bên kia biên giới vào nội địa, bất kể ngày, đêm trên mọi phương tiện cùng sự góp sức của một số "chim lợn" là người bản xứ, được bọn buôn lậu trang bị cho bộ đàm hiện đại với nhiệm vụ dẫn đường, theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng 24/24h. Với sự giúp sức của họ, mỗi khi biết được thông tin lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, lập tức đường mòn không còn bóng người, đường quốc lộ cũng tuyệt nhiên không có bóng dáng của xe chở gà. Lúc này, họ chuyển hướng đi đường tắt men theo triền núi, thậm chí là trên một đoạn đường sắt, bằng mọi thủ đoạn, đưa hàng lậu về nước kiếm lời.
Cho đến thời điểm này, chưa tổ chức nào thống kê được số gà và nội tạng động vật nhập lậu trái phép vào nước ta là bao nhiêu và bao nhiêu người đã bị ảnh hưởng sức khỏe khi ăn phải những sản phẩm này. Tuy nhiên, nếu ai tận mắt nhìn thấy sản phẩm gia cầm và nội tạng động vật nhập lậu bị phát hiện, bắt giữ thì mới thấy thật hãi hùng. Những bao tràng, tim và nầm lợn, thứ mà dân nhậu khoái khẩu, được bảo quản bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khi bị bắt giữ một thời gian ngắn, nhanh chóng chuyển màu, bốc mùi hôi thối. Vậy nhưng, nếu được vận chuyển trót lọt, sau khi qua tay các đầu bếp, trở thành mồi nhậu thơm phức đến khó tin.
Để ngăn chặn nguy cơ về dịch bệnh bùng phát, các lực lượng chức năng như: công an, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường…đã tổ chức đấu tranh quyết liệt, thường xuyên tổ chức tuần tra, chủ động đấu tranh ngăn chặn. Riêng lực lượng công an từ đầu năm tới nay đã bắt giữ 86 vụ buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu, thu giữ trên 8.500kg nội tạng lợn, hơn 56.000kg gà, gần 196.000 con gia cầm giống. Toàn bộ gia cầm và nội tạng gia súc ngay sau khi bị bắt giữ đều được chuyển ngay đến cơ quan thú y để tiến hành tiêu hủy tránh tình trạng lây lan bệnh dịch và ô nhiễm môi trường.
Điển hình như sáng nay, tại tổ 5 khối 7 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Lạng Sơn bắt giữ một số lượng lớn gà thịt thải loại nhập lậu từ Trung quốc. Toàn bộ số gà trên là gà thịt siêu trứng bị thải loại được bán qua biên giới với giá 15.000 đồng một kg, nếu vận chuyển trót lọt sẽ được chào bán với giá 60.000 đồng, cao gấp bốn lần giá đầu vào. Vì hám lợi, một số kẻ đã thuê người vận chuyển từ biên giới, tập kết về, chuẩn bị đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ thì bị phát hiện. Do chủ hàng “bỏ của chạy lấy người” nên việc đấu tranh ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh gặp nhiều khó khăn vì không thể xử lý triệt để người vi phạm.
Theo cơ quan công an, để nắm bắt được nhu cầu của người dân về sản phẩm gia cầm và nội tạng động vật, bọn buôn lậu tìm mọi cách đưa những sản phẩm không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ấy vào nước ta. Với thủ đoạn xé lẻ, đóng gói để lẫn với hàng hóa trên những xe khách, xe chở hàng, bọn chúng đã vận chuyển được số lượng rất lớn gia cầm và nội tạng gia súc về các tỉnh phía sau để tiêu thụ. Mới chỉ có mấy tháng đầu năm nhưng các lực lượng công an Lạng Sơn đã tịch thu được hàng chục tấn gạo, bột mì, hơn 5 tấn mì chính, 6 tấn cá và gần chục tấn nội tạng động vật “bẩn”…và rất nhiều hàng giả, hàng nhái khác cho thấy cuộc chiến chống buôn lậu ở Lạng Sơn thực sự nóng bỏng.
Phong Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.