Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 18/07/2010
Ngày cập nhật:
19/7/2010
Gần đây, bệnh tai xanh trên heo lại bùng phát ở nhiều địa phương ở ĐBSCL và đang có dấu hiệu lan rộng. Trước tình hình đó, các địa phương đang gấp rút triển khai nhanh các biện pháp phòng chống, khống chế dịch bệnh heo tai xanh có khả năng gây thiệt hại lớn về kinh tế này...
BÙNG PHÁT NHIỀU NƠI
Hơn 1 tuần qua, bệnh tai xanh trên heo bùng phát ở nhiều địa phương trong tỉnh và đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Mới đây, bệnh heo tai xanh xuất hiện ở Đạo Thạnh, xã vùng ven TP Mỹ Tho. Điều đáng nói là mãi đến ngày 10-7, tình hình bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh mới được công bố.
Những ngày qua, người chăn nuôi ở xã Đạo Thạnh hoang mang lo lắng vì trên một số đàn heo xuất hiện các biểu hiện bệnh ho, sốt, đỏ da, sổ mũi, khò khè... dẫn đến chết. Chị Cổ Thị Thanh Kiều, ấp 4, xã Đạo Thạnh cho biết, cách nay 10 ngày, đàn heo 5 con nái, 7 con thịt và 10 heo con của chị đang khỏe mạnh bắt đầu có dấu hiệu biếng ăn, ho, da đỏ. Lúc đầu, những triệu chứng trên xuất hiện trên heo nái, sau đó lây sang heo con. Gia đình mua thuốc về phòng trị nhưng không cải thiện. Bầy 10 con heo con chết dần đến nay chỉ còn một con. “Dù phòng trị quyết liệt nhưng đến nay, đàn heo ăn rất ít, chúng tôi rất lo” - chị Kiều cho biết. Sau khi phát hiện heo có triệu chứng tương tự như heo của chị Kiều, anh Huỳnh Thanh Nhàn, ấp 3A, Đạo Thạnh báo ngay với Thú y xã để hướng dẫn cách phòng trị đàn heo của mình. Đến nay, tình hình bệnh trên heo đã được khống chế phần nào, một số con vẫn còn khá yếu.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Thạnh, cho biết, bệnh heo tai xanh tập trung nhiều ở ấp 5, 2, 3A, 4. Theo ước tính của ông, riêng ở ấp 5 có khoảng 80% hộ có heo nhiễm bị bệnh. “Ngay cả, đàn heo của nhà tôi cũng bị nhiễm bệnh. 5 bầy heo con (60 con) khoảng 1 tháng tuổi chết dần đến nay còn 20 con. Khả năng những ngày tới heo con của tôi còn có thể tiếp tục bị chết. Tiền mua thuốc phòng trị đã trên 2 triệu đồng nhưng chưa mang lại hiệu quả” - ông Hải bày tỏ. Dù vậy, đến ngày 10-7, cán bộ thú y xã Đạo Thạnh chỉ ghi nhận được 5 hộ chăn nuôi có heo bị bệnh heo tai xanh với số lượng đàn 120 con, trong đó có 41 con bị bệnh do họ chủ động đến báo. Còn những đàn heo bị bệnh khác, thú y xã không nắm được. “Hộ có heo bị bệnh thường giấu, không muốn cho người khác biết nên chúng tôi không nắm số lượng con heo bị bệnh” - bà Huỳnh Thị Vân, cán bộ Thú y xã Đạo Thạnh nói.
Đến thời điểm này, bệnh heo tai xanh xảy ra 4 huyện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện có số lượng heo tai xanh bệnh nhiều nhất là Châu Thành xảy ra ở 9 xã. Ngoài ra, huyện Cái Bè có 2 xã Thiện Trí, Đông Hòa Hiệp; Cai Lậy có 2 xã là Mỹ Thành Nam, Phú An xảy ra bệnh heo tai xanh. Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh, từ ngày 1 đến 10-7, trên địa bàn 4 huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và TP Mỹ Tho đã ghi nhận 58 hộ chăn nuôi heo nhiễm bệnh, với tổng đàn là 2.361 con có dấu hiệu của bệnh tai xanh. Trong đó, số hộ có heo bệnh là 1.385 con, đã tiêu hủy 385 con và trọng lượng tiêu hủy là 16.000 kg. Tuy nhiên, Chi cục thú y tỉnh cũng cho rằng, không ngoại trừ những nơi khác có heo nhiễm bệnh tai xanh nhưng không phát hiện. Đến giờ này, ngành thú y chỉ ghi nhận 1 số nơi do người dân khai báo.
Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng, ngày 13-7-2010, dịch heo tai xanh tiếp tục phát sinh tại 4 hộ chăn nuôi ở thị trấn Phú Lộc và 2 hộ ở xã Vĩnh Lợi thuộc huyện Thạnh Trị, nâng số địa bàn có dịch heo tai xanh toàn tỉnh lên 4 huyện, thành phố là: Mỹ Xuyên, Trần Đề, Thạnh Trị và TP Sóc Trăng với tổng số heo mắc bệnh và tiêu hủy 291 con. Đã có 4 xã, phường, thị trấn đã công bố dịch là: thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên), Trần Đề, Đại Ân 2 (Trần Đề) và phường 2 (TPST).
Theo tin mới đây từ Chi cục thú y Sóc Trăng, kết quả xét nghiệm 2 mẫu bệnh phẩm tại thị trấn Long Phú, xã Tân Hưng (huyện Long Phú) và 2 mẫu lấy tại phường 7-TPST đã cho kết quả dương tính với virus heo tai xanh. Ngoài ra, tại các huyện khác như: Châu Thành, Cù Lao Dung cũng có heo mắc bệnh triệu chứng heo tai xanh đã được Chi cục lấy mẫu gởi xét nghiệm.
Như vậy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có 7 huyện, thành phố có heo mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh tai xanh, cho thấy dịch heo tai xanh đã bắt đầu lây lan trên diện rộng gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.
Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), đến ngày 14-7-2010, cả nước có 7 tỉnh dịch heo tai xanh chưa qua 21 ngày gồm: Hưng Yên, Lạng Sơn, Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Quảng Trị và Tiền Giang.
TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG
Theo ông Lê Minh Khánh, Chi cục Trưởng Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang, bệnh heo tai xanh xảy ra ở những hộ chăn nuôi đều không có đăng ký theo Quyết định 14/2009/QĐ-UBND; đa số không áp dụng tiêm phòng các bệnh bắt buộc như: dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Ngoài ra, hiểu biết về bệnh tai xanh của người chăn nuôi còn hạn chế. Khi heo bệnh, người chăn nuôi tự mua thuốc về trị mà không báo cáo cho ngành thú y, đến khi heo bị bệnh nặng không còn khả năng chữa trị thì họ bán tháo bán chạy. Số còn lại bán không được hoặc chết tại chuồng, họ mới báo cáo với cơ quan thú y, dẫn đến dịch lây lan cả trại và những hộ chung quanh.
Sau khi nhận thông tin về dịch bệnh, cơ quan thú y các cấp tổ chức xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, đồng thời báo cáo cho Ban chỉ đạo huyện xử lý theo hướng: Đối với heo bệnh nặng, không có khả năng phục hồi buộc phải tiêu hủy; những heo mới phát hiện bệnh tiến hành cách ly; số heo khỏe còn lại thường xuyên theo dõi, tăng cường sức đề kháng. Đồng thời, cơ quan thú y phát thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại cho dân để phun 2 lần/ngày đối với hộ có heo bệnh và 1 lần/ngày đối với các hộ chăn nuôi chung quanh. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tỉnh về dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi cho rằng: Nếu phát hiện bệnh heo tai xanh ở các lò giết mổ tập trung phải luộc trước khi đưa ra thị trường; đối với heo sống vận chuyển trên đường không có giấy phép chứng nhận kiểm dịch động vật thì xử phạt hành chánh và trả về nơi xuất phát. Nếu có bệnh heo tai xanh hoặc bệnh truyền nhiễm khác buộc phải xử phạt vi phạm hành chánh, giết mổ tại cơ sở gần nhất và luộc chín trước khi đem tiêu thụ. Còn các điểm nóng giết mổ lậu trên địa bàn Long Định - Châu Thành, Gò Công Tây, thị xã Gò Công... sẽ xử lý dứt điểm, không để tồn tại kéo dài.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang cho rằng, hệ thống giám sát dịch bệnh chưa tốt, không phát hiện kịp thời. Ban chỉ đạo cấp huyện chưa có biện pháp xử lý triệt để khiến dịch heo tai xanh lây lan nhanh. Trong thời gian tới, cơ quan thú y kết hợp với các ngành chức năng có liên quan xử lý triệt để không để bệnh phát tán. Đối với huyện Châu Thành, UBND huyện phải công bố dịch heo tai xanh, gắn biển vùng có dịch, lập trạm kiểm soát không cho đưa heo từ vùng dịch ra ngoài và từ ngoài vào trong, tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng. Các địa phương còn lại tiến hành nhanh các biện pháp tiêu độc khử trùng bao vây vùng có heo bị bệnh. UBND tỉnh thống nhất mức hỗ trợ heo bệnh tiêu hủy là 18.000 đồng/kg đối với những hộ chăn nuôi có đăng ký và được cấp phép; những hộ còn lại không đăng ký chỉ được hỗ trợ 9.000 đồng/kg.
Theo ông Lưu Phước Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Cần Thơ, đến ngày 16-7-2010, trên địa bàn TP Cần Thơ chưa phát hiện dịch bệnh heo tai xanh trên đàn heo nuôi tại thành phố. Trước tình hình một số địa phương ở ĐBSCL đã xuất hiện dịch bệnh này, chi cục thú y đã chỉ đạo cho trạm thú y các quận, huyện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh heo tai xanh. Nhất là giám sát chặt chẽ đàn heo nuôi, nếu có nghi ngờ heo nhiễm bệnh sẽ tiến hành tiêu hủy ngay và đồng thời gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, áp dụng các biện pháp khống chế không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng...
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.