Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 17/08/2010
Ngày cập nhật:
22/8/2010
Một lão nông ở ĐBSCL cầm 50 triệu đồng, một mình lặn lội ra tận Hà Nội để tìm mua giống gà Mông có nguồn gốc từ vùng núi cao Tây Bắc. Sau đó cho gà đi máy bay về miệt đồng bằng sông nước để nuôi.
Học Internet để… nuôi gà
Ông Nguyễn Văn Lai ở ấp Chánh Hòa (xã Chánh An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) được mọi người quen gọi là ông Ba Chuối. Ông cho biết việc mình bén duyên với con gà Mông khá tình cờ. Đầu năm 2009, ông nghe bạn bè nói về giống gà này, rồi nghe người thân kể món thịt gà Mông rất ngon, giá bán lại cao. Ông nghĩ nuôi giống gà này thì khâu chăm sóc, cho ăn cũng giống như nhiều giống gà khác, trong khi mình đã có nhiều năm kinh nghiệm nuôi gà công nghiệp, sao không nuôi thử. Chỉ có điều, muốn nuôi thì lấy đâu ra con giống.
Sau nhiều đêm trằn trọc, ông Ba nghĩ đến việc lên mạng Internet tìm. Nhưng ngặt nỗi từ nhỏ tới lớn ông chỉ quen với cái cày cây cuốc, chăm sóc ruộng vườn, chưa một lần được chạm vào bàn phím máy vi tính, huống hồ gì chuyện lên mạng.
Ông thật thà kể: “Cái gì không biết thì mình phải học. Buổi tối tôi lên tận Vĩnh Long để đăng ký học vi tính. Vào lớp học ai cũng nhìn mình giống như người ngoài hành tinh. Ai cũng hỏi ông già 58 tuổi học vi tính để làm gì, kể cả cô giáo. Tôi thú thật mình học vi tính để lên mạng tìm thông tin mua giống gà về nuôi. Cả lớp cười ồ”.
Ông Ba học đúng 15 ngày là “rành rọt” để lên mạng. Sau đó ông ngồi suốt ở tiệm Internet để tìm thông tin về nơi cung cấp giống gà Mông. Cuối cùng, ông cũng tìm được địa chỉ cung cấp con giống ở ngoài Hà Nội.
Biết chuyện ông ra tận Hà Nội mua gà giống, cả xóm ai cũng bảo ông chơi ngông, có người còn bảo ông khùng! Bỏ ngoài tai tất cả, ông gom góp được chừng 50 triệu đồng, từ Vĩnh Long đón xe đi Hà Nội. Lạ nước lạ cái, phải mất đúng năm ngày, ông mới tìm được nơi bán gà giống. Ông kể: “Khi biết ý định của tôi ra miền Bắc chủ yếu chỉ để mua giống gà Mông về nuôi, người bán gà rất ngạc nhiên, trố mắt nhìn thật lâu”.
Gà giống đã có. Nhưng nếu vận chuyển bằng đường bộ thì quá xa, chắc chắn gà con sẽ chết. Tính đi tính lại, cuối cùng ông chọn vận chuyển bằng đường hàng không. Chuyến đi đó, ông mua tổng cộng 3.000 con giống. Tính cả tiền vé máy bay, quy ra khoảng 15.000 đồng/con gà giống. Sau đó đàn gà con đã đáp xuống sân bay Trà Nóc.
Cung không đủ cầu
Ông Ba cho biết tỷ lệ gà con hao hụt khi về đến nhà chỉ khoảng 2%. Khi đưa gà về nhà, với kinh nghiệm sẵn có, ông đưa gà vào chuồng sưởi ấm liên tục trong 12 ngày, ngừa đủ các loại bệnh truyền nhiễm. Sau đó, ông nhốt trong chuồng lớn suốt một tháng để dưỡng cho gà đủ sức đề kháng rồi mới thả ra ngoài.
Giống gà Mông rất dễ nuôi, sức kháng bệnh rất cao, ít bị bệnh hơn so với loại gà ta (gà thả vườn), gà tàu. Nuôi trong bốn tháng, gà đạt khoảng 1,2 ki lô gam/con; gà trống lớn hết cỡ nặng khoảng 1,5 - 2 ki lô gam/con; gà mái nhẹ hơn, khoảng 1,2 - 1,5 ki lô gam/con. Theo kinh nghiệm của ông Ba, ngoài chuyện rải vôi bột, thuốc diệt khuẩn thường xuyên, cứ ba ngày ông lại đổ một lớp trấu mỏng lên nền cho đến khi gà xuất chuồng. Khi gà đã lớn, ông lại một mình đi liên hệ tìm nơi bán. Theo ông, thịt gà Mông ăn rất ngon, thịt ngọt đậm hơn gà thả vườn, xớ mịn, giòn.
Lúc đầu ông gặp nhiều khó khăn do chẳng mấy người biết đến giống gà Mông. Ông in danh thiếp chào hàng khắp các nhà hàng ở Vĩnh Long và Cần Thơ. Cuối cùng, một thương lái ở TPHCM đã xuống “hốt” gần 1.000 con gà thịt với giá bán 80.000 - 90.000 đồng/ki lô gam.
Hiện lứa gà đầu tiên 3.000 con ông đã xuất chuồng gần hết. Đầu ra, theo ông, coi như tạm ổn. Khúc mắc chính là con giống. Chẳng lẽ mỗi lần cần con giống lại phải ra tận Hà Nội, như thế vừa phụ thuộc, chi phí con giống lại quá cao. Ông Ba lên mạng, tiếp tục tìm hiểu về kỹ thuật, quy trình nhân giống gà Mông. Sau đó ông mua 200 con gà mái Ai Cập về lai tạo với gà trống Mông.
Ông lý giải: “Việc không nhân giống giữa gà mái rặt Mông và gà trống là do gà thuần chủng đã nhẹ ký, nếu lai tạo gà sẽ càng nhỏ, nhiều khi bị “trùng huyết” cho ra con giống không tốt. Thịt gà mái Ai Cập cũng đen, mỗi con nặng khoảng 4 ki lô gam, rất phù hợp cho việc lai tạo. Gà trống Mông để nhân giống cần đáp ứng ba yếu tố: cao lớn mạnh khỏe và lẹ làng”.
Hiện nay, số gà mái giống đã đẻ lứa trứng đầu tiên, khoảng 100 trứng/ngày. Bước đầu ông đã đem 300 trứng gửi đi ấp. Theo ông, với đà này mỗi tuần có thừa 500 con gà giống cung cấp cho những người có nhu cầu. Hiện ông đã nhân rộng mô hình nuôi gà Mông cho nhiều người trong xã và đang ấp ủ dự định thành lập hội hoặc hợp tác xã cung cấp con giống, hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi cho bà con.
Ông Ba Chuối cho biết: “Hiệu quả kinh tế của con gà Mông rất cao, giá cả lại ổn định, bình quân giá cao hơn gà thường khoảng 10.000 đồng/ki lô gam (tùy vào thời điểm). Từ khi nuôi gà Mông, ông giao dịch bằng điện thoại nhiều hơn khiến cho cước phí điện thoại trong gia đình tăng lên chóng mặt. Nhưng điều mừng nhất là có một thương lái ở TPHCM sẵn sàng ký hợp đồng mỗi tuần mua 500 con gà thịt”.
Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Khoa học - Sản xuất vùng Tây Bắc, Viện Chăn nuôi quốc gia, gà Mông thuộc nhóm gà da đen, thịt đen, là vị thuốc bồi dưỡng sức khỏe, đặc biệt là lượng mỡ rất ít, thịt dai, chắc, thơm.
TS. Võ Văn Sự, Trưởng khoa Động vật quý hiếm, Viện Chăn nuôi, cho rằng về mặt dinh dưỡng, gà Mông giá trị gấp nhiều lần giống gà ác. Thịt gà Mông có hàm lượng axit amin cao nên được sử dụng làm thuốc bồi bổ cơ thể, chữa bệnh suy nhược cơ thể, chữa bệnh tim mạch…
Đức Khánh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.