Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 30/08/2010
Ngày cập nhật:
31/8/2010
Trước đây, gia đình anh Ngô Mạnh Hoàng (sinh năm 1964) và chị Hồ Thị Ngọc Bích (sinh năm 1967) từng là một hộ nghèo ở ấp 1, xã Phú Hòa (Đồng Nai). Thế nhưng, chỉ sau 2 năm được hỗ trợ bằng đồng vốn xóa đói giảm nghèo, anh chị đã áp dụng mô hình nuôi gà đẻ và ấp trứng bằng máy đạt hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, gia đình anh chị không những đã thoát nghèo bền vững, mà còn trở nên khá giả...
Quê gốc ở Hà Nam, anh Hoàng lập gia đình cùng chị Bích tại Nam Cát Tiên rồi đưa nhau về Phú Hòa sinh sống từ năm 1991. Những ngày đầu ra riêng, đôi vợ chồng trẻ này phải vay mượn người thân từ tiền mua đất, đến các vật dụng sinh hoạt cho gia đình. Ngày đó, thu nhập chính của hai vợ chồng dựa vào nghề thợ hồ của anh Hoàng, còn chị Bích ở nhà nội trợ, chăn nuôi và chăm hai con nhỏ. Cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau, nên từ năm 1994, địa phương đã xếp anh chị vào diện hộ nghèo của xã Phú Hòa.
Thế rồi trong lần đầu tiên được hỗ trợ 4 triệu đồng vốn từ chương trình giảm nghèo, anh chị đã đầu tư vào chăn nuôi heo với 5 con heo thịt và 1 heo nái. Do không biết cách chăm sóc và phòng bệnh, nên lứa heo đầu anh chị chăn nuôi đã bị dịch bệnh chết hết. Không nản chí với thất bại này, anh chị cố gắng tiết kiệm chi tiêu, vay mượn thêm người thân trả nợ cũ và lần lượt vay nợ mới 6 triệu đồng, rồi 8 triệu đồng để đầu tư vào chăn nuôi heo. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng việc nuôi heo cũng không mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn, nên anh Hoàng đã bàn với chị Bích chuyển hướng sang nuôi gà thả vườn. Từ nuôi gà thịt bước đầu có hiệu quả, anh chị đã tìm hiểu thêm kỹ thuật nuôi gà đẻ, gà ấp trứng, rồi mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại, phát triển theo hướng này. Để có con giống nuôi, anh chị dành dụm vốn từ hai đến ba tháng một lần mua lần lượt từ 10 - 20 con gà con về nuôi. Cứ như thế dần dần đàn gà trong chuồng của anh chị tăng lên.
Từ khi chuyển sang nuôi gà ấp trứng để bán giống, qua thực tế sản xuất, anh Hoàng nhận thấy tỷ lệ gà ấp tự nhiên đạt không cao, số lượng gà con bán ra không nhiều. Anh nghĩ, muốn tăng tỷ lệ gà con sau khi ấp, cũng như muốn phát triển số lượng nhiều, đòi hỏi phải đầu tư khoa học kỹ thuật, trang bị thêm máy móc phù hợp thì mới phát triển được. Sau thời gian dài dành dụm và vay thêm vốn từ ngân hàng, qua một người bạn, anh Hoàng đã bỏ công lặn lội về tận quê ngoài Bắc để mua một cái máy ấp trứng trị giá 5 triệu đồng và một chiếc máy nổ gần 13 triệu đồng phục vụ cho việc ấp trứng. Từ đó, với chiếc máy này, anh chị đã có thể cho ấp được một mẻ 100 trứng/tuần, tỷ lệ gà con sau khi ấp đạt từ 70 - 80%. Với giá bán 14 ngàn đồng/con gà con hơn 2 tuần tuổi và 17 ngàn đồng/gà con 3 tuần tuổi... đã đem lại cho gia đình anh chị một nguồn thu nhập đáng kể.
Chị Hồ Thị Ngọc Bích chia sẻ kinh nghiệm: “Khi gầy gà giống bố mẹ thì phải theo dõi. Nếu gà đẻ trứng, mình phải theo dõi cả con trống nữa, vì con trống đạt thì gà mái mới đẻ trứng đều. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào thời tiết, nếu trời nóng thì gà đẻ không đạt. Sau khi ấp, mình cũng phải theo dõi gà con từ khi xuống ổ cho tới khi xuất bán”.
Điểm hay của mô hình nuôi gà ấp trứng của gia đình anh Hoàng, chị Bích là vợ chồng anh chị chỉ tuyển chọn các loại gà giống tốt để làm gà đẻ nên trứng ấp có chất lượng, gà con khỏe mạnh, có sức đề kháng cao. Hiện trong vườn nhà anh chị có tất cả 5 ô chuồng nuôi gà mái đẻ rộng thoáng, mỗi ô gồm 15 gà mái và 1 gà trống, cung cấp hơn 20 quả trứng/ngày. Trung bình mỗi tuần, gia đình anh chị có 1 mẻ ấp với 100 - 120 trứng, sau 20 ngày sẽ nở từ 70 - 80 gà con cung cấp cho thị trường. Thu nhập từ nuôi gà của gia đình anh mỗi năm sau khi trừ chi phí còn lại từ 20 - 25 triệu đồng. Anh chị cho biết, nuôi gà khá nhàn, tốn ít thời gian, nên những lúc rảnh rỗi, anh chị còn làm thêm nhiều công việc khác để tăng thu nhập.
Nhờ cần cù lao động, cộng với biết tiết kiệm trong chi tiêu, nên mới đây gia đình anh Hoàng đã xây được một căn nhà mới khang trang, kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Ông Lê Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Phú Hòa, Trưởng ban giảm nghèo của xã cho biết: “Hộ anh Hoàng, chị Bích trước đây khó khăn lắm. Nhờ được bạn bè giúp đỡ, cộng thêm tiền vay hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo, anh chị đã đầu tư, phát triển mô hình gà đẻ và ấp trứng, cung cấp con giống đảm bảo cho bà con trong ấp chăn nuôi. Năm 2008, gia đình anh Hoàng đã xin ra khỏi diện hộ nghèo của xã. Hiện nay, anh chị không chỉ đã thoát nghèo, mà còn bán con giống trả chậm cho các hộ khó khăn khác trong xóm để giúp các hộ này có điều kiện phát triển chăn nuôi thoát nghèo”.
Anh Thơi
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.