Nguồn tin: Báo Công Thương, 31/08/2010
Ngày cập nhật:
1/9/2010
Mặc dù trong thời gian qua dịch heo tai xanh hoành hành, lượng hàng tồn kho thức ăn chăn nuôi (TACN) đang ở mức báo động nhưng đến thời điểm này giá TACN chẳng những không giảm mà còn có xu hướng sẽ tiếp tục tăng.
Hàng nhiều, giá không giảm
Ông Lê Bá Lịch - Chủ tịch Hiệp hội TACN Việt Nam - cho biết: Mặc dù lượng hàng tồn kho thức ăn chăn nuôi (TACN) của các doanh nghiệp (DN) trong nước đang ở mức báo động và tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá TACN trong nước hiện vẫn ở mức cao. Nguyên nhân là do từ đầu năm đến nay, đầu ra sản phẩm chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, ngành chăn nuôi heo lỗ nặng vì dịch heo tai xanh. Vì vậy, hầu hết người chăn nuôi hạn chế tái đàn hoặc nuôi mới, khiến việc tiêu thụ thức ăn giảm tới 40% so với cùng kỳ.
Ông Lịch cho rằng, trong thời gian tới có thể giá TACN sẽ giảm nhẹ do nhu cầu tiêu thụ thịt tăng lên vào các dịp lễ, tết, người chăn nuôi có thể sẽ mạnh dạn đầu tư, các DN kinh doanh TACN đẩy mạnh bán ra.
Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chủ trạng trại nuôi heo ở Nam bộ, việc giảm giá đối với mặt hàng TACN là khó khăn vì chỉ cần các DN sản xuất TACN trong nước bắt tay thỏa thuận giá bán thì thị trường sẽ không có biến động. Ông Nguyễn Hồng Hiển - Giám đốc Công ty GreenFeed Việt Nam (Long An) - cho biết: trong suốt quý 2 giá nguyên liệu sản xuất TACN trong nước liên tục tăng, đặc biệt là cám gạo và ngô. Mặt hàng cám gạo đã tăng tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức 1,468 đồng/kg, các mặt hàng khác như đậu tương, ngô, cám ngô cũng tăng từ 8 - 26% so với cùng thời điểm năm trước. Vì thế, trong các tháng cuối năm giá TACN chỉ có thể ổn định hoặc tăng đều chứ khó có thể giảm.
Bà Nguyễn Nam Phượng - Giám đốc công ty chăn nuôi chế biến thực phẩm Sài Gòn cho biết: Mặc dù trong tháng 8, doanh số bán ra của công ty có giảm khoảng 5% so với tháng trước nhưng các tháng cuối năm thị trường TACN có thể sẽ sôi động trở lại. Ngoài ra, với việc tăng tỷ giá USD lên 2% vào ngày 18/8 vừa qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá thành TACN sẽ giữ ở mức cao như hiện nay hoặc có thể tăng hơn. Vì trên thực tế mỗi tháng công ty bà vẫn phải nhập đều đều nguyên phụ liệu về chế biến TACN phục vụ nhu cầu trong nước.
10 năm nữa vẫn phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu
Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Tính trung bình mỗi năm VN cần khoảng 17 - 18 triệu tấn thức ăn chăn nuôi (TACN), nhưng trong nước mới chỉ đáp ứng được 50%. Vì thế các nhà máy chế biến TACN đang phải nhập khẩu tới 70% lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài, trong đó các loại nguyên liệu thức ăn giàu đạm như đậu tương, khô dầu phải nhập 90 - 95%; premix khoáng, vitamin, các chất tạo màu, tạo mùi nhập khẩu 95 - 98%, thậm chí 100%...
Cụ thể trong 7 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã phải nhập trên 1.253 triệu USD giá trị TACN, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Theo dự báo của Cục Chăn nuôi, từ nay đến năm 2020 nước ta vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Vì thế trong khi thị trường TACN của thế giới có chiều hướng giảm (giá ngô tháng 6 giảm 10,35 USD/tấn so với tháng 5, ở mức 152,8 USD/tấn; giá bột cá giảm hơn 90 USD/tấn, ở mức 1.817 USD/tấn) thì giá TACN ở trong nước vẫn cứ giữ ở mức cao, thậm chí còn có xu hướng tiếp tục tăng thêm nữa.
Lý giải điều này, Cục chăn nuôi cho biết: Kể từ cuối năm 2009, nước ta đang giảm dần diện tích bắp và sắn - một trong những nguyên liệu chính để chế biến TACN. Mặc dù tiềm năng sản xuất trong nước khá lớn nhưng tính đến nay sản lượng ngô hàng năm mới chỉ đạt khoảng gần 4,5 triệu tấn và chỉ có khoảng 2 triệu tấn được đưa vào chế biến TACN, tức là chỉ chiếm khoảng 40%. Chẳng hạn, Sơn La là một trong những tỉnh trồng nhiều ngô nhất khu vực Tây Bắc nhưng do điều kiện sản xuất cũng như chăm sóc không thuận tiện, thu nhập của người trồng quá thấp nên người nông dân không mấy mặn mà với cây ngô. Hiện mỗi năm sản lượng ngô của Sơn La đạt trên 415.000 tấn, sắn trên 270.000 tấn, chiếm 2/3 sản lượng của cả khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống chế biến tốt nên tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch cao, chênh lệch giá bán của người dân và giá mua tại nhà máy lớn nên người dân chưa được hưởng lợi từ sự phát triển của ngành thức ăn chăn nuôi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thiếu nguồn nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi của nước ta.
Thùy Dương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.