Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 07/09/2010
Ngày cập nhật:
8/9/2010
Mang gần trăm triệu đồng vào tận Đắc Lắc tìm mua nhím và heo rừng về nuôi, ông Trần Ngọc (thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành - Quảng Nam) bị người quen “dọa” là sẽ mất cả chì lẫn chài vì vùng đất này sẽ không hợp. Nhưng sau đó ông Ngọc đã làm nhiều người ngạc nhiên...
Sinh ra tại xã Tam Trà, ông Ngọc chuyển gia đình xuống xã Tam Xuân 1 định cư, nhường đất cho vùng lòng hồ Phú Ninh bây giờ. Từ lâu ông được tiếng là người táo bạo trong cách làm ăn. Làm ngôi nhà mới khang trang xong, ông chưa vội sắm đồ trang trí nội thất mà dồn vốn liếng phát triển kinh tế gia đình. Ông tâm sự: “Với tôi, phải tạo ra cách làm ăn mới, có chút độc đáo, táo bạo thì may ra mới có cơ phất lên và cũng là niềm đam mê”. Quả vậy, với khu vườn rộng 4 sào, ông cũng đầu tư cho chăn nuôi nhưng ông lại có cách nuôi khác người là nuôi nhím và heo rừng; diện tích đất còn lại ông thả nuôi bò, đào ao nuôi cá.
Cách đây 1 năm, ông mua một cặp nhím (đực và cái) tại tỉnh Đắc Lắc với giá 15 triệu đồng. Khi đem về, mỗi con chỉ nặng chừng 3,5 kg. Ông xây chuồng tráng xi măng, bọc lưới sắt để nuôi. Đến nay, cặp nhím phát triển rất tốt, mỗi con nặng khoảng 6 kg, nhím cái đã mang thai. Ông Ngọc cho biết: “Khoảng 2 tháng nữa là con nhím này sẽ sinh. Nhím thường đẻ mỗi lứa 2 con, nuôi chừng 3 tháng tuổi là bán được trên dưới 15 triệu đồng. Chỉ cần một lứa nhím này ra đời suôn sẻ là tôi có thể lấy lại vốn dễ dàng”.
Theo ông Ngọc, nhím rất dễ nuôi, chỉ cần xây chuồng xi măng tường cao chừng 70 cm, bọc lưới sắt cao thêm 8 cm, chia ô nuôi cách biệt từng con. Phải giữ chuồng sạch sẽ và hằng ngày tắm rửa vệ sinh cho nhím. Thức ăn cho nhím rất dễ kiếm và rẻ tiền; nhím ăn được cả rau, củ, quả... Gia đình ông Ngọc thường cho nhím ăn đu đủ, ổi, khoai lang, sắn… nhiều lúc mua cả trái cây hư héo về cho nhím ăn. Nhím có sức đề kháng tốt nên hầu như không bị bệnh.
Gia đình ông Ngọc còn nuôi 3 con heo rừng cũng mua tận Đắc Lắc. Trong số này có 1 con đực ông mua với giá 10 triệu đồng, 2 con cái mỗi con 5 triệu đồng. Ông cũng nuôi 2 con heo rừng lai, mỗi con mua với giá 1,2 triệu đồng. Hiện nay, heo rừng và nhím của gia đình ông Ngọc đang phát triển tốt. Ngoài ra, nhà ông còn nuôi 10 con bò và xây dựng ao có diện tích 700 m2 nuôi các loại cá trắm cỏ, trôi, chép, diêu hồng… đem lại hiệu quả khá. Ông nói: “Tôi đã đầu tư gần 100 triệu đồng để thực hiện ước mơ xây dựng mô hình kinh tế này. Vợ tôi ban đầu lo lắm nhưng bây giờ cũng đỡ rồi. Tôi mong có thêm vốn để mở rộng quy mô trang trại, trước mắt là nuôi khoảng 20 cặp nhím và tăng thêm đàn heo rừng”. Nhìn ông Ngọc tỉ mẩn thu dọn chuồng nhím và chăm chút từng miếng ăn cho đàn heo rừng, chúng tôi có cảm giác ngoài mục đích kinh tế, ông Ngọc đã “mê” giống thú rừng và đang muốn biến khu vườn nhà mình thành nơi “hội tụ” của chúng.
“Ông Ngọc là người biết tính toán làm ăn và mạnh dạn đi tiên phong thực hiện mô hình kinh tế mới. Hội Nông dân xã động viên, khuyến khích ông và cũng đang tìm hướng đề xuất để ông Ngọc có thêm nguồn vốn phát triển chăn nuôi…” - ông Nguyễn Đăng Tiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Xuân 1.
VĂN PHIN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.