Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 23/09/2010
Ngày cập nhật:
24/9/2010
Không năm nào ở miền Trung tình trạng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm bùng phát tràn lan, gây thiệt hại khôn xiết cho người dân như hiện nay. Gần 2 tháng qua Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị chống chọi với dịch heo tai xanh, thì nay Bình Định, Thừa Thiên - Huế hàng ngàn con heo lăn ra chết. Còn ở phía Tây các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi có hàng trăm bò, trâu nhiễm bệnh...
Bùng phát bệnh lở mồm long móng
Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang bùng phát bệnh lở mồm long móng (LMLM) tại các hộ chăn nuôi thả rong trâu bò. Tại thôn Tân Đức có 36 con trâu bò của 16 hộ dân bị bệnh LMLM. Người dân cho biết nguyên nhân bị nhiễm bệnh có thể từ trâu bò nhập lậu không qua kiểm dịch từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo đưa về. Số trâu bò phơi nhiễm đã lên đến 113 con. Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương cấp 120 lít hóa chất, 1 tấn vôi, 2.500 liều vaccine LMLM tuýp 3, bình bơm cơ động để dập dịch.
Ổ dịch bệnh LMLM trên đàn gia súc bùng phát đầu tiên ở tỉnh Hà Tĩnh tại địa bàn xã Sơn Kim 1, thuộc huyện Hương Sơn từ ngày 7-9, sau đó lây lan sang địa bàn xã Sơn Kim 2 với tổng cộng 160 con của 63 hộ dân, thuộc 8 thôn của 2 xã bị mắc bệnh. Tiếp đó, từ ngày 8 đến 16-9 tại địa bàn các xã Hương Trạch, Phúc Đồng và Phương Điền, thuộc huyện Hương Khê tiếp tục xuất hiện thêm 145 con bị mắc bệnh.
Bác sĩ Phạm Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, nguyên nhân bùng phát ổ dịch LMLM tại Hà Tĩnh lần này là do người dân chăn nuôi tại các địa bàn nói trên đã gần 15 năm nay không hề tiêm vaccine phòng dịch cho đàn gia súc. Ngoài ra số gia súc mắc bệnh này phần lớn đều được mua hoặc chăn thả chung với đàn gia súc của các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình...
Bệnh LMLM cũng xuất hiện với 73 con heo tại 3 xã của 3 huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) và 64 con bò tại 3 xã của 3 huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Sơn Tây bị nhiễm bệnh.
Chưa ngã ngũ “dịch tả hay tai xanh”
Tại Bình Định, tình trạng heo chết diễn ra ngày càng rầm rộ. Không chỉ có ở vựa heo huyện Hoài Ân, các trang trại nuôi heo tại huyện Tây Sơn cũng đang đối mặt với nguy cơ “đứt vốn”. Theo Chi cục Thú y tỉnh Bình Định, ở thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn) có 4 trang trại và 12 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có heo bị bệnh chết hoặc bán ra thị trường. Trang trại của ông Khổng Vĩnh Thiên - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Bình Phú 2 - có 100 con heo bị chết hoặc bán ra thị trường. Trang trại của ông Trần Dũng (ở thôn Phú Hòa) trước khi xảy ra dịch bệnh, trang trại có đến 300 con heo, trong đó có 30 heo nái, 2 heo đực giống, còn lại là heo thịt và heo con. Nhưng bây giờ trong các dãy chuồng chỉ còn dăm con heo thịt đang nằm dài, mình mẩy đã bị xuất huyết đỏ bừng, tai đỏ tím...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng khi chủ trì cuộc họp bàn biện pháp đối phó với tình trạng heo chết hàng loạt khẳng định nguyên nhân dẫn đến heo chết là do dịch tả và yêu cầu ngành thú y tăng cường các biện pháp đối phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, các chủ trang trại ở huyện Tây Sơn cho rằng việc công bố heo chết do dịch tả là không thuyết phục.
Ông Trần Dũng khẳng định: “Heo chết hàng loạt, cán bộ thú y “đổ” do bệnh dịch tả là không chấp nhận được. Hiện tượng dẫn đến cái chết của lũ heo không giống như bệnh dịch tả đã từng xảy ra trước đây mà chúng thở rất mệt, đỏ mình, đỏ tai, bỏ ăn và trước khi chết con nào cũng giãy đành đạch".
Lơ là phòng dịch
“Ngày 25-8, bệnh tai xanh ở heo đã tái phát ở thôn Hòa Tân xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi); ngày 1-9 bệnh xảy ra ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Ngày 7-9 bệnh xảy ra ở thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn. Tổng số heo chết là 9 con, tiêu hủy bắt buộc 64 con…”. Vị đại diện Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi không cần sổ sách nói một lèo như thuộc lòng từng con số. “UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương cương quyết khoanh vùng, dập dịch rồi” - vị đại diện này cho biết thêm. Do nhận thức của người chăn nuôi còn hạn chế, lơ là việc tiêm phòng gia súc, khi có dịch bệnh xảy ra chậm khai báo, có biểu hiện giấu dịch, tự mua thuốc nên tình hình dịch bệnh càng khó kiểm soát. Bà Nguyễn Thị Hoa, 47 tuổi, ở xã Nghĩa Hòa, có đàn heo trên 20 con, cho biết: “Từ khi hộ dân trong xã có heo bị bệnh, chưa thấy cơ quan thú y đến cảnh báo, phun thuốc hay tiêm ngừa. Tui tự vệ sinh chuồng và mua thuốc điều trị nên không biết hiệu quả như thế nào?”. Con số tiêu hủy heo bị bệnh tai xanh ở Quảng Nam và Đà Nẵng thật xót xa. Đến chiều 21-9, TP Đà Nẵng có gần 5.400 con heo mắc bệnh tai xanh; trong đó đã tiêu hủy trên 2.500 con. Tuy dịch heo tai xanh trên địa bàn cơ bản đã được khống chế, nhưng vẫn còn 2 phường Hòa Quý và Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) với khoảng 400 con heo bị bệnh và đang điều trị. Tại tỉnh Quảng Nam, heo tai xanh lan rộng đến 7 huyện, thành phố, trên 5.000 con heo bị tiêu hủy. Nay vẫn còn 2 huyện Duy Xuyên và Quế Sơn còn dịch heo tai xanh, vẫn tiếp tục lây lan. Trên địa bàn 8 xã, thị trấn của Duy Xuyên đã có tổng cộng 2.362 con heo nhiễm dịch, trong đó 898 con (tổng trọng lượng gần 35 tấn) phải tiêu hủy bắt buộc. Tại Quế Sơn, 1 tuần trở lại đây, ở một số xã vẫn còn tình trạng heo nhiễm bệnh, chết rải rác. Điều đáng lo ngại là tại huyện này, tình trạng vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ heo và các sản phẩm từ heo trong vùng dịch vẫn chưa được siết chặt.
Trong tháng 8-2010, bệnh nhân dương tính với liên cầu lợn điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng ở mức báo động với 12 ca trên tổng số 34 ca (từ tháng 4-2010). Trong đó, 32 bệnh nhân được xác định là đang sinh sống trên địa bàn Thừa Thiên - Huế. Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn đã và đang điều trị tại bệnh viện hầu hết đều xác nhận, họ có ăn thịt hoặc những sản phẩm chế biến từ heo thịt như: nem chua, tré và các bộ phận lục phủ ngũ tạng trong heo... bán ở các chợ trên địa bàn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên – Huế lại xác định là dịch heo tai xanh chưa xuất hiện trên đàn của địa phương./.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.