Nguồn tin: Báo Phú Yên, 01/11/2010
Ngày cập nhật:
2/11/2010
Xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh - Phú Yên) có đàn bò hơn 1.400 con, trong đó bò lai chiếm gần 69% tổng đàn, dẫn đầu về mô hình phát triển bò lai trong toàn huyện. Nhờ phát triển đàn bò lai, nhiều hộ gia đình thu nhập cao, thoát nghèo.
Đàn bò của ông Hứa Văn Nhẩy ở thôn Nam Giang (Sơn Giang) - Ảnh: Đ.DỰ
Gia đình ông Hứa Văn Nhẩy ở thôn Nam Giang là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong những năm trước đây. Thế nhưng, nhờ chương trình hỗ trợ giống bò lai và vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đến nay gia đình ông đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ông Hứa Văn Nhẩy cho biết: “Lúc đầu, gia đình tôi chỉ nuôi được 2 con bò cỏ, nhưng bò này lâu lớn, chậm sinh sản. Được sự giúp đỡ của nhà nước, từ năm 2003, tôi và một số hộ dân ở đây được hỗ trợ giống bò lai từ chương trình khuyến nông - khuyến lâm và được vay vốn phát triển kinh tế của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, gia đình tôi có đàn bò lai 8 con, trị giá từ 10 - 15 triệu đồng/con. Mỗi năm gia đình tôi bán 3 con bò thu được từ 10 - 30 triệu đồng/năm”.
Không chỉ gia đình ông Nhẩy phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả nhờ chương trình nuôi bò lai, mà nhiều hộ khác ở xã Sơn Giang cũng đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ chương trình này. Bà Lê Thị Thu Thanh, cán bộ nông nghiệp xã Sơn Giang cho biết: “Trong thời gian qua, chương trình nuôi bò lai được người dân ở địa phương quan tâm. Chương trình này được nhân rộng ra nhiều thôn, buôn. Nhờ nuôi bò lai, người dân ở đây thu lợi nhuận cao hơn nhiều so với giống bò cỏ lâu nay, nhất là việc nuôi bò lai tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như mía, bắp…”.
Điểm thuận lợi khác của việc chăn nuôi bò lai là không bị phụ thuộc nhiều vào đồng cỏ. Thay vào đó, người dân chuyển từ hình thức chăn nuôi thả rông theo số lượng lớn sang hình thức chăn nuôi thâm canh, nâng cao chất lượng đàn bò. Không chỉ giúp xóa đói, giảm nghèo, phong trào chăn nuôi bò lai cũng đã xuất hiện ở nhiều hộ gia đình sản xuất, kết hợp với chăn nuôi theo mô hình kinh tế trang trại có thu nhập cao. Ông Đặng Ngọc Bình, thôn Vĩnh Giang là một ví dụ. Từ việc tận dụng sức kéo của đàn bò lai, cộng với phương châm sản xuất lấy ngắn nuôi dài đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao mà gia đình ông Bình thoát khỏi khó khăn. Đến nay, mỗi năm gia đình ông thu nhập 150 triệu đồng từ các khoản khác nhau.
Không dừng lại ở đó, lãnh đạo xã Sơn Giang còn xác định chăn nuôi bò lai là thế mạnh của địa phương trong thời gian tới. Mục tiêu phấn đấu của xã từ nay đến năm 2015 là nâng tỉ lệ bò lai của xã lên từ 75% đến 80% tổng đàn. Ông Trần Thanh Định, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh nói: “Sơn Giang là xã phát triển chăn nuôi bò lai mạnh nhất trong huyện. Ở đây, người dân có trình độ dân trí khá hơn, có điều kiện tham quan các mô hình chăn nuôi bò lai khác trong tỉnh. Huyện Sông Hinh đang nhân rộng mô hình này tại các xã Đức Bình Đông và Đức Bình Tây. Địa phương cũng đã có các phương thức hỗ trợ người dân như cấp giống bò cỏ lai, hướng dẫn kỹ thuật”.
ĐẶNG DỰ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.