Nguồn tin: KTSG, 25/1/2007
Ngày cập nhật:
27/1/2007
Tuần qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông báo tên sáu doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và chất bổ sung (premix) có mẫu sản phẩm được xác định là dương tính với hai hóc môn tăng trưởng Clenbuterol và Salbutamol, những chất cấm sử dụng ở Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, kể cả số không có tên trong danh sách này, đều lên tiếng phản đối cách công bố thông tin vội vàng của ngành nông nghiệp. Họ cho rằng hành động này gây tổn hại cho doanh nghiệp và hoang mang cho người tiêu dùng.
Bất ngờ có tên trong danh sách đen
Thực ra thông tin thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung hay thịt heo bày bán trên thị trường TPHCM có nhiễm hóc môn tăng trưởng đã xuất hiện trên báo chí gần hai năm qua. Tuy nhiên đó là những xét nghiệm của một số cơ quan khoa học nên không bắt buộc phải công bố tên doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Trí Công, chủ một trai heo lớn ở Đồng Nai, cứ mỗi lần báo chí viết thịt heo có nhiễm hóc môn cấm là người chăn nuôi lại lao đao, giá thịt heo rớt mạnh. Tuy nhiên, lần này tên tuổi của các doanh nghiệp bán thức ăn hay chất bổ sung được công bố công khai chứ không úp mở như các lần trước.
Tháng 7 và 8 năm ngoái, qua xét nghiệm theo phương pháp Elisa, Cục Chăn nuôi phát hiện có 19 mẫu thức ăn chăn nuôi (trong tổng số 295 mẫu của 114 công ty ở 25 tỉnh, thành dương tính với Clenbuterol và Salbutamol. Tất nhiên, sau khi phát hiện, cơ quan này tiếp tục lấy mẫu và gửi xét nghiệm ở một số cơ quan khoa học độc lập nhằm củng cố kết quả. Đây cũng là khởi nguồn của cuộc tranh cãi giữa doanh nghiệp, cơ quan xét nghiệm và Cục Chăn nuôi.
Trong khi cuộc tranh cãi vẫn còn tiếp diễn thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bất ngờ công bố danh tính các doanh nghiệp có mẫu thức ăn bị phát hiện dương tính. Đó là Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hồng Hà ở Nam Định, Công ty TNHH Uni-president Việt Nam ở Bình Dương, Doanh nghiệp tư nhân Safanutro, Công ty TNHH Hoàng Long ở Bình Dương, Công ty TNHH Minh Quân ở Đồng Nai và Công ty TNHH Newhope ở TPHCM.
Phản đối phương pháp xét nghiệm của Cục
Trong khi đó, một số doanh nghiệp trong danh sách nói trên đã gửi mẫu tới các phòng thí nghiệm có uy tín của nước ngoài thì kết quả lại âm tính. Có doanh nghiệp còn cho biết, cùng một mẫu nhưng cơ quan khoa học mà Cục Chăn nuôi ủy quyền xét nghiệm lại cho ra hai kết quả khác nhau. Trước tình hình đó, có doanh nghiệp cho biết sẵn sàng đi kiện Cục Chăn nuôi và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì công bố thông tin không chính xác gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
Nhiều nhà khoa học và các doanh nghiệp không có tên trong danh sách trên cũng lên tiếng về cách lấy mẫu và xét nghiệm của Cục Chăn nuôi. Tiến sĩ Dương Thanh Liêm, trường Đại học Nông lâm TPHCM, cho rằng phương pháp xét nghiệm của Cục Chăn nuôi chỉ dùng trong các xét nghiệm mang tính phát hiện, còn gọi là phương pháp xét nghiệm nhanh. “Muốn xác định chính xác, phải áp dụng phương pháp xét nghiệm chuyên sâu, bởi phương pháp Elisa có thể cho ra kết quả dương tính ảo”, ông Liêm cho hay.
Còn bà Nguyễn Thị Ý Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Alltech Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn của Mỹ chuyên cung cấp các chất bổ sung trong chăn nuôi, đề nghị nếu các cơ quan khoa học Việt Nam không đủ điều kiện xét nghiệm chuyên sâu thì nên gửi mẫu sang các phòng xét nghiệm có uy tín của nước ngoài để xác định lại trước khi công bố. Ông Chung Kim, chủ trại chăn nuôi ở Bình Dương, cũng cho rằng công bố chất độc hại trong chăn nuôi của cơ quan quản lý nhà nước là điều nên làm nhưng vấn đề là phải xác định chính xác loại hóc môn nào, ở đâu, nếu không như vậy thì sẽ ảnh hưởng cho cả ngành chăn nuôi.
Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước phản ứng của doanh nghiệp, bộ đã thành lập hội đồng các nhà khoa học tư vấn đánh giá chất Clenbuterol và Salbutamol trong thức ăn chăn nuôi, để củng cố thêm bằng chứng khoa học trước khi xử lý các doanh nghiệp vi phạm. Và đầu tuần qua, Cục Chăn nuôi cũng đã gửi các mẫu thức ăn và chất bổ sung được xác định dương tính sang phòng xét nghiệm chuyên sâu ở Singapore để xác định lại. “Chúng tôi sẽ xử lý doanh nghiệp sau khi nhận kết quả xác định lại từ Singapore”, quan chức trên khẳng định.
Hóc môn lực sĩ
Clenbuterol và Salbutamol, nằm trong nhóm hóc môn có tên Beta-agonist mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấm sử dụng từ năm 2002. Theo Tiến sĩ Dương Thanh Liêm, trường Đại học Nông lâm TPHCM, các chất nói trên bị cấm sử dụng vì tồn dư của nó trong thịt có thể gây ngộ độc cho người ăn. Nhưng trong chăn nuôi, các chất này lại giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh, hình dáng đẹp mà giới chăn nuôi thường gọi là “hóc môn lực sĩ”.
Hồng Văn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.