Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 04/01/2011
Ngày cập nhật:
5/1/2011
2 tháng qua, mỗi ngày có hàng trăm tấn heo được thu gom từ khắp nơi trong cả nước để chở ngược lên cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) xuất sang Trung Quốc. Năm hết tết đến, người dân không khỏi lo ngại tình trạng thiếu thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo vào dịp tết, giá cả cũng sẽ leo thang. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ NN-PTNT khẳng định vẫn có đủ thịt cho thị trường Tết Tân Mão năm nay.
Thâm nhập “chợ” heo
Ông Vũ Đức Triển, một người dân ở thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), kể: “Cứ vào buổi tối, dọc quốc lộ 18A lại nườm nượp các loại xe chở heo lên Móng Cái. Heo không chỉ của miền Bắc mà còn thu gom tận các tỉnh thành ở miền Nam như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, cả Cần Thơ, Đồng Tháp”.
Theo chỉ dẫn của ông Triển, chúng tôi lên đường đi Móng Cái nằm cách TP Hạ Long 200 km. Dọc đường, quả nhiên liên tục gặp các xe tải chở heo đậu la liệt trong các bãi. Để tìm hiểu con đường đưa heo “vượt biên”, chúng tôi làm quen với một “lái” tên Thượng, dân Hưng Yên. Anh Thượng cho biết, toàn bộ heo chở lên Móng Cái đều phải đưa về một bãi tập kết nằm cuối bờ sông Ka Long, nhìn sang bên kia là Trung Quốc. Theo chân Thượng, chúng tôi mò vào trong bãi.
Xe chở heo trên đường vận chuyển lên cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để xuất sang Trung Quốc.
Ở đây, hàng trăm xe tải đang thi nhau “lùa” heo xuống. Tiếng heo kêu eng éc, rát cả tai. Mùi phân heo bốc lên nồng nặc. Trên xe, hàng trăm “cửu” áo quần lấm lem, bê bết đang thi nhau đánh vật với đàn heo béo ục ịch. Có những ánh mắt nhìn khách lạ với vẻ hồ nghi, dè chừng! Bên dưới, hàng trăm “cửu” khác cũng đang gồng vai xoạc cẳng khiêng những chú heo xuống tàu để chở qua sông sang đất Trung Quốc.
Thượng tiết lộ, trước đây cũng từng xuất khẩu heo sang Trung Quốc, nhưng hồi đó được xuất theo đường chính ngạch nên các “lái” làm ăn một cách công khai, đàng hoàng và chính quyền cũng quy hoạch hẳn một “chợ heo” nằm ở cửa khẩu Lục Lầm - thuộc trung tâm TP Móng Cái. Tuy nhiên, sau đó có quy định cấm xuất khẩu heo thịt thì các “lái” đã chuyển sang làm ăn chui. Và họ đã tự “quy hoạch” ra “chợ heo” mới nằm ở cuối bờ sông Ka Long.
Chúng tôi quay trở về Trạm Kiểm dịch động vật Móng Cái. Ông trạm trưởng Nguyễn Minh Cường giãi bày: “Khoảng 2 tháng nay, lượng xe chở heo ngược lên Móng Cái nhiều tới mức chúng tôi cũng không thể kiểm soát nổi”. Ông khẳng định, toàn bộ heo xuất sang bên kia biên giới đều theo đường tiểu ngạch. Các chủ xe và chủ heo tìm mọi cách để đưa hàng “vượt biên” nên cơ quan chức năng không dễ ngăn chặn.
Theo thống kê của ông Cường, mỗi ngày có khoảng 40 - 50 xe tải chở heo từ các nơi về tập kết tại Móng Cái rồi đưa heo “vượt biên” qua Trung Quốc. Ông tính toán, mỗi xe chở trung bình khoảng 10 tấn heo thịt. Tổng cộng mỗi ngày có khoảng 500 tấn heo đưa sang Trung Quốc.
Lý giải nguyên nhân heo ào ạt sang Trung Quốc mặc dù đã có lệnh cấm xuất khẩu, ông Cường cho rằng, do tỷ giá đồng nhân dân tệ lên quá cao, trong khi ở bên kia, các tư thương Trung Quốc lại ra sức thu mua heo thịt của Việt Nam nên các “lái” ở trong nước cũng hối hả thu gom đưa lên Móng Cái bán cho họ.
Mừng hay lo?
Những năm trước, thông thường vào dịp cuối năm, các loại gia súc, gia cầm của Trung Quốc ào ạt nhập lậu vào nước ta thông qua 3 cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai, Móng Cái. Tuy nhiên, năm nay có sự đổi chiều và các chuyên gia của Bộ NN-PTNT nhận định đây là một hiện tượng “lạ” và các thương lái Trung Quốc chỉ chọn mua loại heo to với trọng lượng từ 80 - 120 kg/con.
Có điều, hoạt động xuất khẩu heo theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc hiện trái quy định của Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương nhưng không thấy cơ quan nào ngăn chặn cả. Trong đó, cụ thể là trách nhiệm của lực lượng quản lý thị trường, cơ quan kiểm dịch động vật của tỉnh Quảng Ninh.
Song về việc này, hiện đang có nhiều quan điểm khác nhau. Có người cho rằng tình trạng heo ồ ạt sang Trung Quốc sẽ thiếu hụt nguồn thực phẩm trong nước vào dịp tết. Người lại nói xuất khẩu sẽ tạo cú hích cho chăn nuôi trong nước, cơ hội để nông dân làm ăn có lãi.
Tuy nhiên, ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết tính đến thời điểm này, tổng đàn heo trong cả nước đang có 27,3 triệu con với tổng sản lượng thịt hơi đạt trên 3 triệu tấn, tăng hơn 3% so với năm 2009. Trong khi sản lượng gia cầm năm nay cũng tăng tới gần 100.000 tấn, từ 528.000 tấn lên 615.000 tấn thịt với số lượng 300,4 triệu con.
Trong khi đó, đàn bò thịt tuy giảm 3% nhưng sản lượng thịt vẫn đạt 278.000 tấn, tăng 6%. Sản lượng thịt trâu ước đạt 84.200 tấn, tăng 6,5%. Từ đó, ông Giao đưa ra nhận định: “Với lượng thực phẩm dồi dào như trên, đáp ứng đủ cầu tiêu dùng cả trước, trong và cả sau Tết Tân Mão”.
Mặc dù chúng ta lo ngại không đủ thịt heo nhưng trên thị trường giá bán lẻ thịt heo tại các chợ hiện vẫn đang ở mức cao: thịt mông sấn 75.000 đồng/kg, nạc vai 80.000 đồng/kg, thịt thăn 90.000 đồng/kg. Còn thịt gia cầm mặc dù sản lượng tăng, nhưng dự báo vào thời điểm cận tết giá vẫn tăng thêm 10% - 15% so với mức giá hiện nay và có thể nguyên nhân không do thiếu thịt mà do “hội chứng tâm lý cuối năm”.
Hạn chế xuất khẩu
Còn theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần, hiện nay Bộ NN-PTNT đã điều tiết việc xuất khẩu thịt heo theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Hiện chỉ còn khoảng 20 - 30 xe mỗi ngày. Bộ Công thương cũng không khuyến khích việc xuất khẩu thịt heo trong thời điểm từ nay tới Tết Tân Mão. Đề nghị các doanh nghiệp nên hạn chế sản lượng heo xuất khẩu. “Từ nay đến tết, các doanh nghiệp chỉ nên xuất khoảng 10.000 tấn heo hơi để giữ khách hàng” - ông Tần nói.
Sắp tới Bộ NN-PTNT sẽ rà soát việc xuất nhập khẩu các sản phẩm thịt, theo hướng không khuyến khích xuất khẩu thêm thịt heo, chú trọng đảm bảo đủ nguồn cung trong nước.
“Về cơ bản, giá thịt tăng như hiện nay có lợi cho nông dân, bởi giá các mặt hàng này đã giảm quá thấp do dịch bệnh heo tai xanh hồi giữa năm. Chúng tôi cũng không đặt vấn đề phải nhập khẩu thêm thịt heo, nhưng có khả năng phải nhập thêm thịt bò”, ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, nhấn mạnh.
PHÚC HẬU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.