Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 06/01/2011
Ngày cập nhật:
7/1/2011
Các đợt rét đậm, rét hại tràn về đã bắt đầu làm chết hàng loạt trâu bò ở miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó các chuyên gia về khí tượng đang lo ngại, năm nay có thể tái diễn đợt rét đậm, rét hại kinh hoàng như năm 2008.
Mới rét, trâu bò đã chết
Ông Bùi Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện vùng cao Pác Nặm (Bắc Kạn) cho biết, tính tới ngày 3/1, ở các xã như Nhạn Môn, Cao Tân, Công Bằng, An Thắng… thuộc huyện Pác Nặm đã có gần 50 con trâu, bò bị chết rét (trong đó chủ yếu là nghé non và trâu, bò già) do các đợt không khí lạnh liên tục tràn về. Ban đêm, nhiệt độ có khi xuống chỉ còn 5 - 6°C. Đặc biệt, ở nhiều nơi còn có hiện tượng sương muối, không chỉ làm lụi rau mà còn làm trâu bò chăn thả ở trên rừng, trên đồi chưa kịp sơ tán hay che chắn chuồng trại bị chết.
Người dân ở Sa Pa (Lào Cai) che chắn chuồng trại cho trâu bò tránh rét.
Lo ngại năm nay các đợt rét đậm rét hại kéo dài sẽ lại diễn ra như năm 2008, UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các trưởng thôn, trưởng bản tới từng nhà đôn đốc bà con tích trữ cỏ khô, rơm rạ để đảm bảo đủ nguồn thức ăn cho trâu bò trong những ngày mưa phùn, rét đậm. Phải lùa trâu bò trên rừng về chuồng trại. Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm, trong trường hợp nhiệt độ còn giảm sâu thêm, sở sẽ chỉ đạo bà con di dời các đàn gia súc ở các xã vùng cao xuống vùng thấp, thậm chí sang các huyện khác như Ba Bể, Bạch Thông. Trước đó, ở miền Bắc, miền Trung và Tây Bắc cũng đã lác đác có trâu bò bị chết rét, chết do bệnh vào mùa đông.
Ở các tỉnh như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La nơi có nhiệt độ thường xuống rất thấp vào những ngày không khí lạnh tăng cường, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương chỉ đạo bà con mua bạt ni lông, che chắn chuồng trại để tránh gió lùa cho gia súc. Vào ngày rét đậm phải đốt lửa sưởi ấm cho gia súc vào ban đêm.
Ở tỉnh Yên Bái, sau đợt rét đậm, rét hại năm 2008, đã chi hơn trăm triệu đồng để xây dựng mô hình làm cây rơm, thức ăn dự trữ cho trâu bò vào mùa đông, ủ chua, che bạt chuồng trại… Tuy nhiên, sau 2 năm không có rét đậm, người dân lại có tâm lý chủ quan, không còn đánh cây rơm, dự trữ cỏ khô, ủ chua nữa nên nếu xảy ra rét đậm suốt cả tháng liền như năm 2008 thì thiệt hại không lường được.
Còn ông Trần Văn Khẩn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cao Bằng, cho biết, hiện nhiệt độ về đêm ở đây chỉ còn khoảng 7°C, công tác phòng chống rét cho gia súc gặp nhiều khó khăn do ở nhiều nơi như Nguyên Bình, Thông Nông, Bảo Lâm vẫn có tập quán chăn thả rông trâu bò, không tích trữ thức ăn vào mùa đông… Hiện Sở NN-PTNT đã cử cán bộ xuống từng địa phương hướng dẫn nông dân cách che chuồng trại, giữ nền chuồng sạch và khô, khẩn trương tích trữ rơm cỏ, chế biến thức ăn.
Rét tập trung tháng 1 và 2
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các đợt rét đậm xảy ra trong mùa đông 2010 - 2011 tập trung nhiều vào tháng 1 và 2-2011. Riêng trong tháng đầu tiên của năm 2011, có khả năng xảy ra 4 - 5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới khu vực các tỉnh miền Bắc, trong đó có khoảng 2 - 3 đợt rét đậm, rét hại ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, với nhiệt độ trung bình dưới 15°C xảy ra liên tục trên 2 ngày.
Trong tháng 1-2011, nhiệt độ trung bình trên tất cả các vùng của cả nước được dự báo có khả năng thấp hơn so với nền nhiệt độ cùng kỳ của nhiều năm trở lại đây. Cụ thể tại Bắc bộ, nhiệt độ trung bình sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 1°C. Ở Trung bộ, nhiệt độ thấp hơn trong khoảng 0,5 - 1°C. Còn tại Tây Nguyên và Nam bộ, nhiệt độ trung bình tháng 1-2011 cũng thấp hơn mọi năm 0,5 - 1°C.
Lo ngại tình trạng trâu bò bị chết hàng loạt như năm 2008, Bộ NN-PTNT cũng vừa có chỉ thị 3589/CT-BNN-CN yêu cầu UBND các tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống đói, rét cho đàn gia súc trong vụ đông xuân năm 2010 - 2011, chủ động hướng dẫn nông dân đảm bảo chuồng trại, dự trữ thức ăn khô như rơm, rạ, cỏ khô... Phải đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò nếu thời tiết có nhiều sương muối, nhiệt độ xuống dưới 12°C. Địa phương nào xuất hiện tình trạng gia súc chết vì rét phải báo cáo Bộ NN-PTNT để kịp thời xử lý, tránh để thiệt hại quá lớn xảy ra như năm 2008.
Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện cả nước có tới 14 tỉnh có dịch lở mồm long móng, tập trung nhiều ở khu vực miền núi phía Bắc với các tỉnh như Sơn La, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Lai Châu và Cao Bằng. Hàng ngàn con trâu, bò đã bị nhiễm dịch. Đây chính là đối tượng dễ bị chết rét nếu bệnh tái phát trong những ngày giá rét, những con trâu bò bị bệnh sẽ không ăn uống, đi lại được. Dịch cũng đang bùng phát, lây lan mạnh sau những đợt có gió mùa Đông Bắc.
VĂN PHÚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.