Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 18/01/2011
Ngày cập nhật:
20/1/2011
Vài năm trở lại đây, phong trào nuôi thú rừng đang nhân đàn khá nhanh trên phần lớn những địa bàn nông nghiệp thuộc huyện Lâm Hà. Chỉ mới là thị trường tiêu thụ ra đến các huyện, thành lân cận trong tỉnh Lâm Đồng, thú rừng nuôi ở Lâm Hà hiện không có đủ số lượng hàng tháng để xuất chuồng đem bán.
Heo rừng con đang nuôi tách riêng ở Trại Heo Bảy Hồng, Đạ Đờn
NHÍM BÁN ÍT, MUA NHIỀU
Lê Văn Tân, người đàn ông năm nay 38 tuổi, là chủ nhân của trại nhím Tân Hòa thuộc xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, không phải là người nuôi nhím đầu tiên, nhưng với sự đầu tư mở rộng sau một năm đã trở thành trại nuôi dẫn đầu về quy mô, số lượng đàn nhím ở huyện này. Tân nói: “Cứ mỗi tháng qua đi, trại nhím trong chuồng nhà đẻ ra đến sáu cặp nhím con. Nếu trừ hết chi phí đầu tư khoảng một cặp. Còn năm cặp sẽ hạch toán đạt lãi với tổng cộng hơn 70 triệu đồng…”. Đưa tôi ra giữa trại nhím, Tân giới thiệu đây là dãy chuồng giành riêng cho đàn nhím cái sau khi sinh nở, kia là dãy chuồng nuôi riêng nhím con đang cai sữa mẹ, và chính giữa là dãy chuồng nhốt một hoặc hai con cái với một con đực trong kỳ giao phối. Từng dãy chuồng được cách biệt bởi hàng tường gạch hoặc hàng tường rào sắt, được chăm nuôi theo những chế độ ăn uống khác nhau. Tính đến tháng 01/2011, tổng đàn nhím của Tân là 150 con (có 80 con cái sinh sản), đều được che mát dưới chung một mái chuồng nhà rộng khoảng 200 mét vuông.
Theo lời Tân, năm 1996 từ miền quê phía Bắc, Tân vào Tân Hà, Lâm Hà làm thuê cho các chủ vườn cà phê. Dần dần thấy đất Lâm Hà phù hợp với việc định cư lâu dài của mình, Tân dành dụm và huy động được một số vốn lập vườn cà phê rồi mua bán cà phê nhân, rồi làm thương lái thu mua gà vườn lên Đà Lạt bán. Trong môi trường làm ăn, Tân biết được ở Đức Trọng, Bảo Lộc, Di Linh đang phát triển chăn nuôi nhím, nên đến nơi tìm hiểu. Đến đầu năm 2009, Tân quyết định mua một cặp nhím gần đến kỳ sinh đẻ về nuôi trong nhà, giá gần 35 triệu đồng. 10 ngày sau, con nhím cái đẻ ra 2 con nhím con tròn trĩnh. Tân thích quá nên liên tục tìm mua đến 40 cặp nhím sinh sản sau đó. Nuôi và tự tìm ra cách nuôi phù hợp với điều kiện riêng của mình, Tân nói rằng chưa gặp một bệnh tật gì đối với nhím trong hai năm qua. Chỉ đôi lúc bất cẩn nhốt chung nhím con với nhím trưởng thành bị giẫm đạp chết vài ba con.
Mục đích của Tân là tiếp tục nhân đàn nhím lên hàng trăm con nữa mới chính thức xuất chuồng bán ra kinh doanh. Nhưng nhu cầu nhím giống đối với bà con ở địa phương quá nhiều, Tân phải bán ra trong năm 2009 với 8 cặp nhím giống, giá bình quân mỗi cặp là 14 triệu đồng.
HEO RỪNG ĐẶT MUA KHÔNG DỄ
Sau nhím, con vật nuôi đang nhân đàn khá nhiều ở huyện Lâm Hà là heo rừng. Trại heo rừng Bảy Hồng ở thôn Đạ Ty, xã Đạ Đờn là một trong các trại nuôi hiệu quả cao ở Lâm Hà. Chủ trại, ông Nguyễn Văn Bảy cho biết ở thời điểm cận tết Tân Mão năm nay, giá heo rừng cân hơi được bên mua đặt giá mỗi ký từ 80 ngàn đồng trở lên mà không đủ heo để bán. Mức giá heo rừng nuôi trong năm 2009 đều đạt ở ngưỡng gấp đôi giá heo thịt thông thường.
Ông Bảy kể, cách đây ba năm ông xuống Bình Dương mua về đôi cặp heo rừng sinh sản để nuôi thử. Không ngờ rất đơn giản vì có nhiều thức ăn rau, củ, quả xanh tại vườn, cần bổ sung hàng ngày khoảng một phần ba thức ăn tinh bột gạo, cám thì heo tăng trọng thấy rõ. Bước vào nuôi quy củ, ông Bảy xây chuồng rộng hơn 200 mét vuông để nuôi nhốt và giành 3 sào đất trong vườn để nuôi thả. Nuôi nhốt là lúc heo cần bồi bổ để chuẩn bị sinh nở, hoặc heo con vừa tách ra khỏi sữa mẹ. Còn nói về nuôi thả rông, nhưng thực tế cả khoảnh vườn 3 sào đất được rào kín thép gai bốn bên. Trong vườn, ông Bảy trồng các loại rau, đậu... để cho heo rùng ăn tự nhiên hàng ngày. Cũng như đàn nhím vừa kể trên, qua mấy năm chăm nuôi đàn heo rừng của ông Bảy đã không phát hiện bệnh tật gì. Ông Bảy cho biết thêm: Một cặp heo rừng giống giá hiện tại từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Ông Bảy đã nuôi ở vườn nhà một năm sau là heo đẻ. Quân bình một năm đẻ hai lứa, mỗi lứa heo đẻ từ 6 con đến 10 con. Cứ vậy, ông Bảy đã nhân đàn và hiện đang duy trì số heo rừng nái, heo rừng thịt trong chuồng nhà lên trên dưới 80 con. “Năm qua, trại heo rừng của tôi xuất bán khoảng 200 con heo thịt, mỗi con cân nặng trung bình 15 kg. Nhưng chỉ đủ bán một phần trong số lượng người mua trong huyện, trong tỉnh đến đặt mua…” - ông Bảy nói.
Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Lầm Hà, trên địa bán huyện Lâm Hà đang có gần 30 hộ gia đình chăn nuôi thú rừng, nhiều nhất là loài nhím và loài heo rừng; còn lại khoảng trên dưới trăm con các loài như hươu sao, chồn, trĩ đỏ… Hầu hết những hộ chăn nuôi được được Hạt kiểm tra, lập thủ tục đề nghị và được Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cấp giấy phép. Hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, Hạt đều giải quyết nhanh gọn thủ tục xác nhận việc mua bán thú rừng nuôi cho người nuôi. “Người nuôi cơ bản chấp hành đầy đủ pháp luật về chăn nuôi thú rừng. Thị trường con giống và con thịt thú rừng nuôi đang rất lớn so với lượng vật nuôi hiện có. Bởi vậy, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà luôn tạo mọi thuận lợi về giải quyết thủ tục cấp phép, giúp cho người nuôi thú rừng có điều kiện tăng thêm thu nhập từ kinh tế vườn…” - ông Đỗ Văn Thủy, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lâm Hà nói.
Văn Việt
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.