Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 24/03/2011
Ngày cập nhật:
25/3/2011
Tìm kiếm giải pháp căn cơ để sớm đưa lĩnh vực này phát triển theo hướng hàng hóa và bền vững... trở thành yêu cầu bức thiết ở Quảng Nam. Tại cuộc hội thảo chuyên đề do UBND tỉnh tổ chức giữa cuối tháng 3, các nhà chuyên môn và lãnh đạo địa phương đã “hiến” nhiều “kế” xác đáng...
Cần thắt chặt hơn nữa công tác kiểm soát, kiểm dịch tại các chợ buôn bán gia súc, gia cầm.
Thiệt hại nặng nề
Với mục tiêu đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế chủ lực trong nông nghiệp, 8 năm trở lại đây Quảng Nam đã ban hành hàng loạt cơ chế nhằm giúp nông dân dễ dàng tiếp cận với nhiều kênh vốn khác nhau để có điều kiện xây dựng chuồng trại kiên cố, cải tạo chất lượng con giống, nâng cao tổng đàn. Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, trong giai đoạn 2004 - 2010, toàn tỉnh có đến 70 nghìn hộ dân được vay ưu đãi hơn 130 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi bò. Nhờ được nhà nước tích cực hỗ trợ trong khâu chọn lọc, phối giống nên tổng đàn bò của tỉnh tăng lên nhanh chóng. Hiện tổng đàn ước khoảng 200 nghìn con, trong đó bò lai và bò có nhóm máu lai chiếm gần 36%; tại một số địa phương như Đại Lộc, Hiệp Đức, Điện Bàn, Duy Xuyên... tỷ lệ này là không dưới 65%. Không chỉ bò, thời gian qua, mô hình chăn nuôi heo hướng nạc, gà chuyên thịt, vịt siêu trứng cũng là hướng phát triển mũi nhọn ở rất nhiều nơi. Nếu cuối năm 2003 toàn tỉnh chỉ có 45 trang trại chăn nuôi với quy mô lớn thì đến giữa tháng 3.2011 đã tăng lên hơn 400 trang trại.
Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là suốt 6 năm nay đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh liên tục bị các loại dịch bệnh nguy hiểm gây hại, nhất là cúm A/H5N1, dịch tai xanh, phó thương hàn, tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng... Thống kê của ngành chức năng cho thấy, từ năm 2004 đến nay Quảng Nam đã có 500 nghìn con gia cầm và 150 nghìn con gia súc các loại bị nhiễm bệnh, chết, phải tiêu hủy bắt buộc. Ông Lê Muộn nói: “Do bị thiệt hại quá lớn nên mặc dù tỉnh đã tập trung chỉ đạo, có nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt nhưng tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi trong 5 năm qua chỉ đạt bình quân 1,18%/năm, khiến tỷ trọng của nó trong cơ cấu ngành nông nghiệp không được cải thiện, giảm 7% so với chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra”.
Nâng quy mô chăn nuôi
Cũng theo lời ông Lê Muộn, muốn nhanh chóng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm thì những năm đến phải tiếp tục thực hiện công tác lai tạo, cải tiến giống bò địa phương với 2 phương pháp là thụ tinh nhân tạo và cho nhảy trực tiếp bằng giống Zê-bu. Cạnh đó, đẩy mạnh chương trình chăn nuôi heo hướng nạc gắn với phương thức trang trại công nghiệp, bán công nghiệp và các hộ đủ điều kiện nuôi thâm canh quy mô hợp lý ở khu vực đồng bằng. Với miền núi và vùng cát, dùng tinh heo đực ngoại có tầm vóc, trọng lượng cao, chất lượng tốt phối cho đàn nái Móng Cái để tạo ra con lai F1 nuôi thịt. Về gia cầm, cần phát triển mạnh các giống gà siêu thịt, siêu trứng theo hình thức chăn nuôi tập trung trong khu quy hoạch. Đồng thời, khuyến khích sử dụng một số giống gà địa phương nuôi thả vườn có kiểm soát theo quy trình an toàn sinh học.
Tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi là yêu cầu bắt buộc.
Theo ông Phan Công Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, muốn đưa ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa và an toàn dịch bệnh là một vấn đề cực kỳ khó. Bởi, hiện nay từ đồng bằng đến miền núi, hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn chiếm 85% trong nông hộ. Số lượng thả nuôi ở mỗi gia đình cũng quá ít, nguồn thức ăn kém chất lượng (chủ yếu tận dụng phụ phẩm nông nghiệp), chuồng trại tạm bợ không đảm bảo vệ sinh... khiến dịch bệnh liên tục bùng phát.
Có một thực tế ở Quảng Nam nhiều năm qua, mỗi khi dịch xuất hiện thì cơ quan thú y và chính quyền địa phương thường phát hiện rất chậm. Ông Đinh Thương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tiên Phước nói: “Dịch bùng phát, thú y tư nhân giấu nhẹm để “giữ” bệnh điều trị nhằm moi tiền người dân. Đến khi họ không thể kham nổi thì mới báo cho ngành liên quan. Lúc đó, mầm bệnh đã phát tán mạnh và gây hại trên phạm vi rộng”. Theo ông Thương, muốn giám sát được dịch, nhất định phải dựa vào cán bộ thú y xã. Tuy nhiên, hiện nay mức hỗ trợ cho lực lượng này quá thấp (730 nghìn đồng/người/tháng), cần nghiên cứu cơ chế phù hợp hơn.
Cách đây hơn 4 năm, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên toàn địa bàn. Thế nhưng, đến giờ này, tất cả vẫn còn nằm... trên giấy. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My than: “Bây giờ, muốn xây dựng một cơ sở giết mổ cho đàng hoàng thì phải tốn cả tiền tỷ. Trong khi đó, ngân sách địa phương quá eo hẹp. Mỗi năm ghi vốn cho khâu này chỉ vài chục triệu đồng thì... còn lâu nữa mới triển khai được”.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng để giúp người chăn nuôi giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tận dụng các loại phân thải ra từ vật nuôi làm khí đốt, tỉnh cần tích cực hỗ trợ họ xây dựng hầm biogas. Cạnh đó, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn nhằm kịp thời đáp ứng cho nhu cầu phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang: Thắt chặt quản lý nhà nước về chăn nuôi
“Để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bên cạnh việc chú trọng đến công tác tiêm phòng vắc xin, các ngành và địa phương phải duy trì thường xuyên khâu phun tiêu độc, khử trùng trên phạm vi rộng. Đặc biệt, nhất quyết phải thắt chặt hơn nữa vấn đề quản lý nhà nước về giống vật nuôi và nguồn thức ăn cung ứng cho gia súc, gia cầm trên thị trường. Bởi, lâu nay khâu này gần như thả nổi...”.
Ông Phan Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên: Kiện toàn đội ngũ thú y
“Việc tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi thực sự mang lại hiệu quả, nên ngay từ bây giờ phải tập trung củng cố, kiện toàn lại đội ngũ thú y cơ sở. Lực lượng này được xem là nòng cốt trong công tác phòng dịch. Đặc biệt, bên cạnh việc lập sổ theo dõi và quản lý chặt chẽ khâu cấp giấy chứng nhận tiêm phòng thì nhất thiết phải triển khai thực hiện dịch vụ thú y trọn gói mà hiện nay một số địa phương đã làm rất tốt. Trước mắt, mỗi huyện chọn 2 - 3 xã làm thí điểm, sau đó sẽ nhân ra diện rộng”.
Ông Phan Công Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình: Cần có cơ chế hỗ trợ nông dân
“Để từng bước xóa bỏ tập quán thả nuôi theo lối quảng canh, phân tán, thời gian tới ngành chức năng cần có chính sách hỗ trợ phù hợp (nhất là vốn, đất đai) để các địa phương tiến hành quy hoạch những vùng chăn nuôi tập trung với quy mô mỗi xã khoảng 3 - 5 khu, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng (điện, đường, hệ thống xử lý nước thải) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp đầu tư phát triển mạnh mô hình chăn nuôi theo hình thức trang trại”.
Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam: Nâng cấp điểm giết mổ tập trung
“Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 800 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, phân tán. Vì vậy ngành chuyên môn không thể nào quán xuyến được khâu kiểm soát giết mổ. Do đó, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và ngăn chặn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi là... ngoài tầm. Để thực hiện hiệu quả công tác này, các địa phương cần khẩn trương rà soát quy hoạch tạm thời để triển khai xây dựng, nâng cấp, sắp xếp lại các điểm giết mổ gia súc, gia cầm”.
VĂN SỰ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.