Nguồn tin: Tiếng Nói VN, 13/04/2011
Ngày cập nhật:
14/4/2011
Có thời điểm, mỗi tháng gia đình chị Dom bán 60 - 70 đôi nhím giống. Với giá bình quân 10 - 13 triệu đồng/đôi, riêng từ nhím, anh chị có thu nhập 700 - 800 triệu đồng.
Căn nhà bề thế, khang trang của gia đình chị Lò Thị Dom ở bản Hìn, Phường Chiềng An, thành phố Sơn La nổi bật giữa những nếp nhà sàn đơn sơ của vùng đất còn nhiều nghèo khó này khiến chúng tôi không mấy khó khăn khi tìm đến. Sàn nhà được lát đá hoa bóng loáng, mát rượi. Dày kín trên tường là những tấm bằng khen, giấy khen, chứng nhận… của các cấp chính quyền và Hội Nông dân dành cho hộ sản xuất giỏi mang tên Lò Thị Dom.
Chiến thắng đói nghèo
Chị Lò Thị Dom
Chị Dom xuất hiện trong bộ váy áo giản dị; những giọt mồ hôi lăn tròn trên gương mặt người phụ nữ Thái có tẳng cẩu trên đầu - nét đặc trưng của các phụ nữ Thái khi đã có chồng. Vợ chồng chị đang tham gia trồng thí điểm hai loại cây mới trên Tây Bắc là Trầm hương và cây Sưa, nên ngày nào anh chị cũng ở ngoài vườn thăm nom, chăm sóc cây, nên không mấy khi ở nhà.
Rót cốc nước chè "Co Phang" - loại cây rừng uống thường xuyên giúp người ta "Kin khẩu chẹp" (ăn cơm ngon), chị kể: Vợ chồng chị vốn đều sinh ra trong gia đình đông con. Từ nhỏ cả anh và chị đều đã rất thấm thía cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Lấy nhau được vài năm, anh chị quyết định phải mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất để chiến thắng đói nghèo.
Ban đầu chỉ từ chăn nuôi nhỏ lẻ, chị quyết định đầu tư tăng đàn dê, bò của gia đình từ vài con lên vài chục con; đàn gà từ vài chục con lên vài trăm con. Cộng với trang trại trồng cam, quýt... những năm 1990, mỗi tháng gia đình chị đã có thu nhập hàng triệu đồng.
Được các cấp chính quyền ủng hộ, năm 1990, chị cùng chồng quyết định mua một đôi nhím giống về nuôi. Thời điểm ấy, anh chị là những người đầu tiên của thành phố Sơn La, cũng như của tỉnh mạnh dạn nuôi nhím. Theo năm tháng, đàn nhím của gia đình phát triển từ một đôi đến vài chục đôi. Gia đình chị trở thành địa chỉ đỏ cung cấp nhím giống cho tỉnh Sơn La và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Có thời điểm, anh chị có 50 đôi nhím, mỗi tháng xuất bán 60 - 70 đôi nhím giống. Với giá bình quân 10 - 13 triệu đồng/đôi, riêng từ nhím, anh chị đã có thu nhập 700 - 800 triệu đồng.
Chị cho biết, nuôi nhím không quá khó, thức ăn chỉ từ các loại củ, quả như ngô, khoai, sắn, đu đủ… có giá thành thấp, nhưng giá nhím giống thì cao. Nuôi nhím đang là mô hình chăn nuôi hiệu quả ở Sơn La, nhu cầu về nhím giống rất lớn. Có thời điểm, anh chị không đủ nhím để bán.
Trong chuồng nhà chị bây giờ có 40 đôi nhím; đàn bò 15 con, dê 20 con… Thu nhập tăng cao, anh chị đã làm được nhà kiên cố, các con đều trưởng thành.
Chỉ vườn cây Sưa và Trầm hương đang phát triển, chị Dom cho biết, giờ đây anh chị không lo nhiều về kinh tế nữa. 4 năm nay, anh chị tham gia dự án của Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh, thí điểm trồng 4.000 cây Trầm hương và 1.200 cây Sưa, nếu thành công sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con địa phương.
Chị cho biết, riêng cây Trầm hương hiện đang được tác động sinh học, 3 đến 5 năm nữa mới có thể khai thác thử. Nếu lượng tinh dầu nhiều, dự án thành công thì đây sẽ là hướng phát triển kinh tế mới, bà con có thể làm trên diện rộng vì hiện nay diện tích đất trống vẫn còn nhiều.
Một lý do nữa khi gia đình chị tham gia dự án là góp phần trồng cây gây rừng. Chị chia sẻ: “Trầm hương và cây Sưa đều phải mất 10 - 15 năm, thậm chí 20 năm mới cho khai thác. Do vậy, việc trồng loại cây này là để phục vụ lợi ích lâu dài, tạo tiền đề cho con cháu sau này vì vợ chồng tôi đã có tuổi rồi”.
“Biết ơn gia đình chị Dom nhiều lắm!”
Với một suy nghĩ "thương người như thể thương thân" nên đã có rất nhiều hộ gia đình khó khăn ở bản Hìn, cũng như phường Chiềng An được vợ chồng chị giúp đỡ về giống, vốn để phát triển sản xuất.
Gia đình chị Lò Thị Mòn cùng Bản Hìn coi chị Dom, anh Pâng như người cha, người mẹ sinh ra mình lần thứ 2. Chồng mất sớm, chị một nách 3 con vật lộn với cuộc sống, không đủ ăn, đủ mặc. Thương tình, chị Dom bàn với chồng đưa 4 mẹ con về ở gần, làm nhà, rồi giao hẳn đàn dê, bò cùng 3.000 gốc Trầm hương cho mấy mẹ con chị Mòn chăm sóc. Cuộc sống ổn định, nay đưa con lớn nhà chị Mòn đã thi đỗ vào đại học, 2 đứa sau cũng được học hành đến nơi đến chốn.
Chị Lò Thị Mòn xúc động: “Nếu không có chị Dom, anh Pâng giúp đỡ, tôi thực sự không biết cuộc sống của mấy mẹ con tôi bây giờ sẽ thế nào. Giờ đây mấy mẹ con đã có cuộc sống ổn định rồi, được ở nhà mới, được ăn no, ngủ ngon, tôi biết ơn anh chị Dom nhiều lắm!”.
Ở tuổi 52, kinh tế gia đình ổn định với mức thu nhập bình quân lên tới 60 triệu đồng mỗi tháng, chị Dom lẽ ra đã có thể nghỉ ngơi hưởng cuộc sống an nhàn. Nhưng chị bảo, còn sức thì còn phải làm. Năm 2010, chị vinh dự là một trong 12 đại biểu của tỉnh Sơn La về Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị thi đua toàn quốc. Ở đó, chị gặp nhiều người, nhiều mô hình rất hay. Chị cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu những mô hình phù hợp để triển khai, góp phần làm cho bản làng, quê hương mình không còn đói nghèo, ngày một phát triển.
Thu Thùy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.