Nguồn tin: TT, 03/04/2008
Ngày cập nhật:
4/4/2008
* Quảng Nam: dịch bệnh heo tai xanh tái bùng phát
- Những thiệt hại lớn do đợt rét đậm đầu năm 2008 gây ra cho bà con nông dân tỉnh Thanh Hóa chưa khắc phục xong, thì những ngày qua dịch heo tai xanh lại tràn về các vùng quê nghèo xứ Thanh, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.
Những đàn heo bỗng dưng lăn đùng ra ốm liệt chuồng, chết hàng loạt làm bà con nông dân đứng ngồi không yên. Cái đói, cái nghèo đang ập về các làng quê nơi đây khi đàn heo cứ lần lượt đổ bệnh và chết.
Ông Nguyễn Thọ Sự, trú tại thôn 6, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (nơi phát dịch heo tai xanh đầu tiên ở Thanh Hóa - PV) nhìn con heo nái và đàn heo sữa bị ốm liệt chuồng, rơm rớm nước mắt, rầu rĩ: "Đàn heo của gia đình tôi ốm bốn ngày nay rồi, không chịu ăn uống gì. Cán bộ thú y cho biết do bị dịch heo tai xanh nên đành bó tay. Cứ đà này chắc đàn heo cũng chỉ cầm cự được vài ngày nữa thôi. Vậy là người nông dân chúng tôi lại mất toi cả gần chục triệu bạc rồi".
Còn ông Nguyễn Văn Khôn, trú tại thôn 4, xã Thiệu Viên, lo lắng: "Mấy ngày qua, cả gia đình tôi mất ăn, mất ngủ vì đàn heo ốm. Cứ đến tối, vợ chồng tôi lại đốt lửa và đốt quả bồ kết sưởi ấm, xông chuồng trại cho đàn heo nhưng chẳng có kết quả gì. Đến hôm nay (3-4) đàn heo vẫn nằm liệt chuồng vì bệnh, không bán được. Chưa bao giờ người nông dân chúng tôi lại khốn đốn như vầy".
Sáng 3-4, ông Nguyễn Xuân Lai, chủ tịch UBND xã Thiệu Viên (Thiệu Hóa), cho biết: Trong gần một tuần qua, trên địa bàn xã đã xuất hiện hiện tượng heo nái, heo sữa, heo thịt ốm hàng loạt do dịch tai xanh. Hiện nay, số heo ốm có biểu hiện bệnh nặng thêm, lan bệnh rất nhanh, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho bà con nông dân. Đến ngày 3-4, trên địa bàn xã đã có hơn 500 con heo nái và hàng trăm con heo sữa, heo thịt bị ốm nặng với các triệu chứng như: sốt cao, mệt mỏi, biếng ăn... Trong số heo bị ốm có tới hàng chục con bị chết, đã được các gia đình tiêu hủy.
Để nghiêm cấm việc vận chuyển heo các loại ra khỏi địa phương, mang mầm bệnh đến các xã khác, hiện nay trên địa bàn xã Thiệu Viên đã lập hai chốt kiểm dịch heo tại thôn 10 (giáp với huyện Triệu Sơn) và ở thôn 4 (giáp với xã Thiệu Lý). Ông Lê Khắc Sơn - cán bộ thú y xã Thiệu Viên - cho biết: Hiện địa phương đang tập trung tuyên truyền cho người dân cách vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại nuôi heo; kiên quyết tiêu hủy số heo bị chết vì bệnh, không vận chuyển lưu thông heo ra khỏi địa bàn và không ăn thịt heo trong thời gian đang bùng phát dịch bệnh.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 3-4, dọc tuyến quốc lộ 45 và 47 nối huyện Thiệu Hóa và Triệu Sơn với TP Thanh Hóa, hàng chục thương lái vẫn vô tư chở những con heo nái, heo thịt ốm lừ đừ, hoặc lồng heo sữa từ vùng dịch chạy về phía TP Thanh Hóa. Theo các thương lái này thì heo nái sẽ nhập cho các tiệm sản xuất nem, giò, chả, còn heo sữa thì nhập cho các tiệm làm món heo quay.
Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa chiều 3-4 cho hay: Mẫu bệnh phẩm của đàn heo bệnh ở xã Thiệu Viên gửi ra Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với virus gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở heo (còn gọi là dịch heo tai xanh).
Ngoài xã Thiệu Viên, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn có xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa), xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn) và một số xã của huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Yên Định cũng có hiện tượng heo ốm, chết hàng loạt, với số lượng hàng ngàn con mắc bệnh vì dịch heo tai xanh.
* Quảng Nam: dịch bệnh heo tai xanh tái bùng phát
Ngày 3-4, chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam Phạm Ngọc Anh cho biết kết quả xét nghiệm của Cơ quan Thú y vùng 4 tại Đà Nẵng đã xác định mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn heo bị dịch bệnh ở xã Đại Phong, huyện huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã cho kết dương tính virus Lelystad gây dịch bệnh tai xanh.
Đây là các mẫu bệnh phẩm lấy từ 64 con heo (gồm 34 con heo nái, 30 con heo thịt) mắc bệnh của các hộ chăn nuôi tại thôn Mỹ Đông và Mỹ Tây (Đại Phong) vào ngày 2-4. Hầu hết các heo nái mang bầu trong số heo này đều bị sảy thai.
Đến chiều 3-4, dịch heo tai xanh đã lan rộng ra ba xã Đại Phong, Đại Tân và Đại Minh (Đại Lộc) làm hơn 200 con heo mắc bệnh.
* Hà Tĩnh: Chống "bão tai xanh"
Người dân nghèo Hà Tĩnh hết chống chọi với lũ lụt, rét đậm rét hại và dịch lở mồm long móng ở gia súc, lại đang chống chọi với "bão" dịch tai xanh ở lợn.
Chị Lương (thôn Nam Đường, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh) đứng tần ngần, bó tay bên đàn lợn 30 con bị bệnh chưa tiêu hủy
Sau hơn 10 ngày phát ổ dịch tai xanh ở lợn tại 14/14 xóm xã Cẩm Bình thì UBND tỉnh Hà Tĩnh mới công bố dịch tai xanh (31-3) - khi người dân hoảng hốt và đã bán tống bán tháo "phát tán" hàng nghìn con lợn bệnh. Và nay, "bão tai xanh" đã quét qua 18 phường, xã của hai huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP.Hà Tĩnh làm 7.000 con lợn mắc bệnh, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh lao đao...
Bà Chương cùng chị Đại khóc đau đớn vì đàn lợn của gia đình đã chết hết. Chị Đại nói "Thương lợn như con, tiền học cho con, tiền đong gạo, trả nợ ngân hàng chỉ trông chờ vào đàn lợn vậy mà lợn chết hết rồi".
ĐẮC LAM - HÀ ĐỒNG - X.PHÚ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.