Nguồn tin: Lao Động, 17/05/2011
Ngày cập nhật:
18/5/2011
Năm 2010, giá heo hơi tụt giảm gần đến đáy. Đó là năm bi đát nhất của giới chăn nuôi. Giá thuốc men, thức ăn chăn nuôi leo thang, dịch bệnh hoành hành, nhất là bệnh tai xanh lan rộng và kéo dài... đã đẩy nghề chăn nuôi heo đến cảnh khốn cùng, có không ít dân nuôi bỏ chuồng, trại nuôi đóng cửa... Năm 2011, giá heo hơi tăng dần và đến đầu tháng 5 vượt lên cao chưa từng có.
Thế nhưng, con giống từ các trại heo lại vắng người mua, đẩy loại nghề từng có đóng góp đáng kể cho công cuộc xóa đói giảm nghèo đi vào viễn cảnh không mấy sáng sủa...
Sau một thời gian dài chìm xuống đến tận đáy, từ đầu năm 2011 đến nay, giá heo hơi liên tục thiết lập mặt bằng giá mới với đỉnh điểm vào ngày 25.4 lên đến 6 triệu đồng/tạ. Bên niềm vui tăng giá, người chăn nuôi heo vẫn còn canh cánh nỗi lo về giá thức ăn đang tăng từng ngày và nhất là dịch heo tai xanh vẫn luôn rình rập.
Lấy lại những gì đã mất?
Cuối tháng 4, khi giá heo hơi đã lên đến 5,5 triệu đồng/tạ, các chủ trang trại đã có lời từ 1,5 - 2 triệu đồng/tạ, nhưng phần lớn đều xuất bán cầm chừng vì nhận định: Lượng heo hiện không còn nhiều, trong khi thị trường đang tiêu thụ mạnh, giá heo sẽ còn tiếp tục tăng. Rõ là sau đó, giá heo hơi tăng liên tục, đến mức 6 triệu đồng/tạ.
Tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Sóc Trăng, sáng 25.4, ông Trương Văn Đúng - PGĐ Trung tâm Giống vật nuôi Sóc Trăng, Chủ tịch Hội chăn nuôi tỉnh Sóc Trăng xác nhận: “Trung tâm cũng vừa mới thỏa thuận được giá 6 triệu đồng/tạ với thương lái trong vài phút trước đây. Mức giá này đã được tất cả các hội viên của hội tiếp nhận để thương lượng khi xuất bán trong buổi sáng nay”. Có một điểm chung ở tất cả các trại chăn nuôi hiện nay, dù giá heo hơi đã tăng mạnh nhưng hầu hết đều xuất bán cầm chừng chứ không xuất chuồng ồ ạt. Nguyên nhân chính không chỉ do tâm lý chờ giá tăng thêm mà một phần do lượng heo tới tuổi xuất chuồng của các trại không nhiều. Như vậy, sau khoảng 1 năm “chìm” xuống tận đáy, từ đầu năm đến nay, giá heo hơi liên tục thiết lập mặt bằng giá mới và theo dự đoán, mặt bằng giá hiện nay cũng khó có thể đứng vững trong thời gian dài. Ông Trương Văn Đúng phân tích: “Hiện nay, lượng heo nuôi nhỏ lẻ trong dân hiện không còn nhiều. Một số trang trại thua lỗ, buộc phải ngưng nuôi, các trại còn lại tổng đàn cũng không còn dồi dào như trước. Nguồn cung đang thiếu hụt, trong khi nhu cầu thị trường trong nước và xuất sang Trung Quốc đang tăng, nên thương lái không thể ép giá như trước được.
Với sự lệch pha của cán cân cung - cầu như trên, mức giá này chưa chắc đã đứng vững và nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ”. Tất cả đều xuất phát từ trận dịch tai xanh vào năm ngoái, cùng với giá heo hơi giảm sâu dưới mức giá thành chăn nuôi. Đây là năm tồi tệ nhất của nghề chăn nuôi heo, khi có thời điểm giá heo hơi xuống đến 2,2 triệu đồng/tạ, nhưng vẫn rất khó bán; trong khi giá thành khoảng 3,2 - 3,5 triệu đồng/tạ.
Ông Châu Minh Đức đang cố gắng tăng đàn từ nay đến cuối năm bằng đàn heo nái sinh sản 100 con hiện có. Ảnh: X.T
Ám ảnh vui - buồn
Các chủ trang trại cho rằng, năm 2010 là năm đen tối nhất của nghề chăn nuôi heo. Nhiều chủ trại thua lỗ, nợ nần và phải đóng cửa chuồng để tìm phương kế sinh nhai khác. Ông Đúng phân tích thêm: “Mỗi trại có 100 heo nái sinh sản bình quân lỗ từ 600 - 700 triệu đồng, còn người chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi tạ heo hơi lỗ ít gì cũng 500 - 600 ngàn đồng. Do đó, người chăn nuôi nhỏ lẻ không còn thiết tha với nghề nuôi heo nữa mà chuyển sang nghề khác, thậm chí một số trại cũng buộc phải ngưng hoạt động vì... hết vốn”.
Tính đến cuối năm 2010, tổng đàn nái sinh sản trong tỉnh chỉ còn khoảng 34 ngàn con, tức đã giảm khoảng 4 - 6 ngàn con. Ông Đúng giải thích: “Do cuối năm, các trại phải thanh toán tiền thức ăn, thuốc thú y, nhưng giá heo hơi lại giảm mạnh không đủ bù đắp chi phí này, buộc chủ trại phải loại bớt đàn nái, làm tổng đàn nái chung của tỉnh giảm”.
Trận dịch tai xanh năm rồi gần như trại heo nào cũng bị thua lỗ. Trại càng lớn thì lỗ càng nặng. Đến giờ trại nào cũng cảm thấy sợ khi nghe nhắc tới dịch tai xanh. Riêng Hội chăn nuôi, có 3 hội viên đã phải ngưng nuôi vì không còn đủ sức để cầm cự và 50 mô hình chăn nuôi của Dự án Danida cũng chỉ còn tồn tại 31 mô hình. Nói đâu xa, ngay tại trung tâm này cũng thua lỗ không kém gì các trang trại.
Giám đốc Trung tâm - Trần Văn Tâm chìa cho tôi xem những mẫu tin nhắn về giá thức ăn, cho biết: “Đối với người chăn nuôi hiện nay, có 2 vấn đề luôn được cập nhật hàng ngày là giá thức ăn và bệnh tai xanh. Mới đây, nhiều công ty như: Cargill, Afiex... đã gởi thông báo tiếp tục tăng giá các loại thức ăn đậm đặc và thức ăn hỗn hợp cho heo. Tính ra, từ đầu năm 2010 đến nay, giá thức ăn đã tăng khoảng 30 lần, với mức tăng bình quân từ 30 - 50%. Còn tình hình dịch tai xanh sau khi đã làm trên 5.000 con heo của tỉnh Nghệ An phải tiêu hủy đã bắt đầu lan xuống đến Quảng Trị. Hiện nay, giá heo hơi đã tăng mạnh trở lại là tín hiệu vui, nhưng người chăn nuôi vẫn chưa hết nỗi lo”.
Xuân Trường
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.