Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 23/08/2011
Ngày cập nhật:
24/8/2011
Người dân xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang tích cực xúc tiến thành lập một hợp tác xã (HTX) nuôi gà, nhằm đưa gà Duy Châu trở thành thương hiệu hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
Đòn bẩy kinh tế
Duy Châu thường xuyên xảy ra lụt lội nên việc phát triển nông nghiệp rất khó khăn. Những năm trở lại đây, kinh tế địa phương dần cải thiện nhờ phong trào nuôi gà nở rộ. Ông Lê Phước Hải - Phó ban Nông nghiệp xã Duy Châu cho biết: “Nghề nuôi gà và giống gà ở Duy Châu vốn có tiếng từ rất lâu rồi nhưng trước đây chỉ nhỏ lẻ theo hộ gia đình chứ chưa có quy mô như hiện tại. Giờ đây, sự thay đổi của nền kinh tế thị trường bắt buộc người dân phải có một cái nhìn mới về việc nuôi gà một cách an toàn và tạo một thương hiệu riêng”.
Người dân Duy Châu khá lên nhờ phát triển mô hình nuôi gà an toàn. Ảnh: N.DƯƠNG
Người khởi xướng cho phong trào nuôi gà tại đất Duy Châu chính là anh Nguyễn Văn Điển (thôn Lệ Nam). Vào năm 1993, một buổi chiều ngồi uống nước bên đường, chứng kiến cảnh hai lái buôn tranh nhau mua một con gà với giá khá cao, anh chợt nảy sinh ý tưởng nuôi gà. Ban đầu, với số vốn ít ỏi, anh mua 30 con gà mái về gầy giống. Sau đó tự tìm tòi kỹ thuật chăn nuôi qua sách báo và bạn bè, đàn gà nhà anh nhanh chóng tăng lên 200 con gà thịt, 50 con gà giống. Mô hình tốt tự nhân lên, người dân thôn Lệ Nam nuôi gà, nhân dân xã Duy Châu nuôi gà. Năm 1999, Hội nuôi gà Duy Châu ra đời với 12 hội viên, sau một thời gian phát triển lên đến 40 hội viên. Tuy nhiên, năm 2003, dịch cúm gia cầm xảy ra trên cả nước, Hội nuôi gà Duy Châu ngừng hoạt động. Phải đến năm 2007, UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi gia cầm thì hoạt động của Hội nuôi gà Duy Châu mới được khôi phục.
Đến nay, toàn xã có 5 chi hội nuôi gà, mỗi chi hội từ 30 - 40 hội viên, áp dụng mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học. Mỗi tháng các chi hội tổ chức họp định kỳ một lần tại một hộ để tìm hiểu tình hình chăn nuôi của gia đình đó nhằm chia sẻ và góp ý bổ sung những mặt hạn chế trong chăn nuôi. Đến nay, trung bình mỗi hội viên có khoảng 300 con gà, có nhiều hộ lên đến 600 - 800 con như gia đình anh Lê Văn Tư, Nguyễn Văn Điển, Hồ Văn Sáu (thôn Lệ Nam). Thu nhập bình quân mỗi hộ nuôi gà thịt đạt từ 3 - 5 triệu đồng/tháng; nuôi gà thịt kết hợp gà đẻ có ấp trứng thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng/hộ, cá biệt có những hộ thu nhập 8 - 10 triệu đồng/tháng. “Đối với mỗi gia đình nông thôn chúng tôi thì đây là nguồn thu nhập tương đối cao. Nuôi gà chi phí chuồng trại thấp, ít tốn nhân công lao động” - anh Bùi Văn Chiến, một hội viên của Chi hội nuôi gà tâm sự.
Xây dựng thương hiệu
Nhận thấy nuôi gà là thế mạnh kinh tế địa phương, chính quyền xã Duy Châu đã có nhiều chính sách hỗ trợ các Chi hội nuôi gà như phối hợp với phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên mở các lớp tập huấn thú y cho các hội viên. Do đó, hầu hết hội viên nuôi gà đều có các kỹ năng cơ bản như: cách pha trộn thức ăn, tiêm phòng bệnh cho gà, phát hiện các dấu hiệu về dịch... Ông Lê Phước Hải cho biết thêm: “Làm sao để đưa thương hiệu gà Duy Châu ra thị trường là điều trăn trở của những người nuôi gà ở đây. Có như vậy mới có thể cải thiện hơn nữa kinh tế một cách bền vững. Cũng từ một lớp đào tạo, tập huấn của Liên minh HTX Quảng Nam, tôi hiểu rõ hơn về lợi ích của việc thành lập một HTX. Khi đã thành lập HTX thì chúng tôi sẽ được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía trung tâm cũng như của tỉnh, từ đó xây dựng thương hiệu để có chỗ đứng trên thị trường”.
Nhiều năm nay, gà Duy Châu bán ra thị trường chủ yếu qua thương lái, giá cả bấp bênh, còn tùy thuộc “mùa vụ” cưới hỏi, giỗ chạp. Mặt khác, gà chủ yếu tiêu thụ trong huyện và các huyện lân cận, không thể cung cấp ra thị trường ngoài tỉnh. Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND xã Duy Châu và các hội viên nuôi gà đã tìm đến giải pháp thành lập HTX để các hội viên có điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, có cơ hội tham quan học hỏi các mô hình chăn nuôi hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, HTX nuôi gà có thể thực hiện hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi dành cho gà, từ đó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. “Anh em chúng tôi ai cũng mong thành lập HTX để có điều kiện phát triển chăn nuôi ổn định và lâu dài. Hiện nay, gia đình tôi nuôi 600 con gà, mỗi năm tiêu thụ 20 tấn lúa, bắp và khoảng 100 triệu tiền thức ăn chăn nuôi. Khi thành lập HTX, chúng tôi có điều kiện để giảm bớt chi phí, lợi nhuận cũng từ đó mà tăng lên. Ngoài ra, thương hiệu “gà Duy Châu” cũng sẽ được xây dựng và biết đến rộng rãi không chỉ trong tỉnh mà còn ở những thị trường khác lớn hơn…” - ông Đặng Văn Tâm (thôn Tân Phong, xã Duy Châu) chia sẻ.
Trước nguyện vọng chính đáng của lãnh đạo và nhân dân xã Duy Châu, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và hội thảo nhận thức, hành động về kinh tế hợp tác, HTX tại xã Duy Châu để giúp cho các hộ nuôi gà bước đầu tiếp cận với mô hình kinh tế hợp tác, và là tiền đề cho việc thành lập HTX.
Hiện nay đã có hơn 77 gia đình ở xã Duy Châu quyết định tham gia HTX, Tổ hợp tác nuôi gà Duy Châu. Phía Liên minh HTX Quảng Nam khẳng định: việc thành lập một HTX chuyên nuôi gà và kinh doanh thức ăn chăn nuôi là hướng đi đúng đắn, hợp với điều kiện kinh tế cũng như yêu cầu của thị trường hiện nay. Liên minh HTX Quảng Nam sẽ tổ chức thêm nhiều đợt tập huấn nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc thành lập HTX.
NGUYỄN DƯƠNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.