Nguồn tin: Báo Sơn La, 10/11/2011
Ngày cập nhật:
15/11/2011
Hiện tại, nhím giống, thương phẩm của các hộ nuôi nhím Sông Mã đang rơi vào tình trạng có cung nhưng không có cầu.
Với 80 con nhím, trong đó 30 cặp bố mẹ, có người tận Hải Phòng đánh xe 4 chỗ tới không cần mặc cả trả giá 1,2 tỷ đồng. Lừng khừng không bán vì nhím đang được giá... Đùng một cái, chỉ sau đó vài tháng, giá nhím giảm từ 1,2 tỷ đồng nay theo giá thị trường chỉ còn hơn 400 triệu đồng... Đó là một trong số nhiều câu chuyện thật như đùa mà những người nuôi nhím ở Sông Mã đang gặp phải...
Vừa đặt chân tới thị trấn Sông Mã, anh bạn đồng nghiệp đã muốn tìm ngay chỗ để rửa chiếc xe máy bám đầy bùn đất sau nửa ngày vật lộn với con đường từ xã vùng cao Pú Bẩu về Sông Mã. Đang ngóng tìm chỗ rửa xe, anh thốt lên như vớ được vàng khi nhìn thấy bên kia đường, đối diện với khách sạn Sông Mã có chỗ rửa xe... Ông chủ rửa xe khá lạ mặt, nhìn là biết mới vào nghề, vì biển hiệu và đồ nghề còn mới toanh.
Qua tìm hiểu được biết, người chủ hiệu rửa xe này là ông Phùng Văn Chính, cư trú tổ 8, thị trấn Sông Mã - người mà trong giới nuôi nhím ở Sông Mã khi nhắc tới ai cũng đều biết. Và sự “nổi tiếng” của ông gần đây lại được mọi người bàn luận nhiều hơn khi mô hình nuôi nhím của gia đình ông có người trả giá 1,2 tỷ đồng mà ông không bán bỗng chốc chỉ còn hơn 400 triệu đồng. Thậm chí, với giá 400 triệu đồng bán bây giờ cũng chưa thấy thương nhân nào màng tới. Nhìn chúng tôi, ông chính cười: Gia đình tôi vẫn còn may vì đã thu hồi được vốn, trả nợ được ngân hàng. Hai vợ chồng cũng định bán nhưng nghĩ lại thấy rẻ quá. Do vậy, hằng ngày vẫn phải bỏ ra gần 100 ngàn đồng chi phí thức ăn nuôi chúng. Các anh tính, từ 18 triệu đồng/đôi nhím 2 tháng tuổi nay chỉ còn gần 3 triệu đồng. Còn nhím bố mẹ từ 45 triệu đồng đến 50 triệu đồng/đôi, giờ giá nhím thương phẩm 200 ngàn đồng/kg... Giá nhím giảm như vậy ai chả xót.
Nhắc tới nghề chăn nuôi “hái” ra bạc tỷ ở Sơn La, giới chăn nuôi cũng như các thương nhân chuyên nghề kinh doanh loại mặt hàng này sẽ nghĩ ngay tới huyện vùng biên giới Sông Mã. Bởi lẽ, nơi đây trong nhiều năm qua, người nông dân đã biết phát huy lợi thế về điều kiện khí hậu, đất đai để phát triển nghề chăn nuôi, trong đó có nghề nuôi nhím với những mô hình chuyên sản xuất nhím giống và nhím thương phẩm mỗi năm cho thu vài trăm triệu đồng. Thậm chí, trong nhiều năm qua, có rất nhiều hộ đã thoát nghèo hay trở lên giàu có cũng nhờ từ nghề nuôi nhím. Nhưng từ tháng 2 đến nay, nhím bỗng giảm giá, khiến nhiều người nuôi nhím phải lao đao, rơi vào tâm trạng lo lắng. Ông Lành Văn Khoa, Chi hội trưởng Hội chăn nuôi nhím Sông Mã nói: Nhím xuống giá do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do thị trường đã gần như bão hòa. Đặc biệt, năm ngoái giá nhím tăng cao, gần 20 triệu đồng/đôi nhím 2 tháng, nhiều người đã vay vốn ngân hàng hay những người có vốn lớn đua nhau đầu tư vào nhím. Sang năm nay, các ngân hàng không “trút” vốn vay như năm ngoái nên số người mua cũng giảm. Ngoài ra, cũng bởi người dân tự tạo lên những giá ảo, khiến cho giá nhím không đúng với thực tế. Trong khi việc mua bán nhím thời điểm sốt giá vẫn chỉ là giữa người dân với nhau, chưa có một đầu ra ổn định cho nhím thương phẩm.
Cũng bởi nghề này hái ra tiền, nên thời gian qua không chỉ ở Sông Mã, mà ở nhiều huyện, thành phố, người dân cũng đua nhau đầu tư vào nuôi nhím. Trong khi những người lao vào nuôi nhím không tính đến đầu ra và thực tế cũng chưa có một tổ chức nào đứng ra bao tiêu sản phẩm này. Do vậy, giá nhím tăng đột biến như năm ngoái là điều dễ hiểu. Được biết, thời điểm năm ngoái, có nhiều hộ vay ngân hàng ít cũng trên trăm triệu đồng, nhiều là 500 triệu đồng để đầu tư vào mua nhím giống về nuôi. Cũng bởi vốn đầu tư lớn, đầu ra lại khó khăn nên nhiều hộ khi nhím giống đẻ ra đành phải nhốt chung vào một chuồng, không dám mở rộng thêm; thức ăn cho chúng cũng giảm về chất lượng. Anh Lò Văn Tỉnh, một trong những hộ nuôi nhím có tiếng ở bản Ỏ, xã Mường Sai cho biết: Tôi nuôi nhím từ năm 2006 đến nay, đây là lần đầu tiên nhím giảm giá như vậy. Một số tư thương dưới xuôi cũng tranh thủ thời điểm này ép giá các hộ nuôi nhím. Riêng gia đình tôi không bán, vẫn tiếp tục duy trì và mỗi ngày vẫn phải bỏ ra trên 100 ngàn đồng chi phí thức ăn nuôi nhím. Ở huyện, nhiều gia đình còn có số nhím nhiều gấp ba số nhím gia đình tôi, mỗi ngày chi phí thức ăn trên 30 kg ngô, đó là chưa tính các loại rau và công sức bỏ ra. Với những gia đình đã thu hồi được vốn, chỉ phải lo chi phí thức ăn hằng ngày còn đỡ chứ nhiều gia đình đầu tư trên tỷ bạc sẽ khó khăn hơn nhiều.
Được biết, nuôi nhím bắt đầu xuất hiện và trở thành một nghề góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân Sông Mã từ khá lâu. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Sông Mã có khoảng 500 hộ nuôi nhím... Mặc dù, thời điểm này nhím đang xuống giá nhưng đây vẫn là một nghề chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, việc quan tâm, hướng dẫn hay tạo đầu ra ổn định cho người nuôi nhím là rất cần thiết. Muộn còn hơn không, các ngành chuyên môn của Sông Mã nên sớm có sự quan tâm, nghiên cứu thị trường để có đầu ra ổn định cho nghề nuôi nhím.
Quốc Tuấn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.