Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 10/01/2012
Ngày cập nhật:
12/1/2012
Do trời rét đậm, rét hại, nhiều hộ dân xã Ngọc Châu (Tân Yên - Bắc Giang) nuôi nhốt trâu bò và sử dụng một số loại thuốc thú y nhằm tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Ảnh: ĐQ
Những ngày này, không khí lạnh tăng cường, kèm theo mưa nhỏ, nhiệt độ xuống rất thấp nên đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng phát triển chậm, thậm chí có thể chết rét hàng loạt nếu không được bảo vệ an toàn.
Về xã Phong Minh (Lục Ngạn - Bắc Giang) những ngày này, gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, nhiệt độ xuống thấp nhưng tới gia đình anh Lý Văn Ngự ở thôn Cả, không khí lạnh dường như bị xua tan bởi ngay cạnh cổng có đống rấm đỏ rực được hun đốt từ trấu và củi để sưởi ấm cho đàn gia súc. Anh Ngự cho biết: "Gia đình tôi có 5 con trâu, ngoài nuôi lấy sức kéo, mỗi năm còn bán một đến hai con thu vài chục triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập chính của cả nhà bởi thế năm nay để phòng, chống đói rét cho trâu, trước khi mùa đông đến, tôi mua gỗ đóng lại chuồng cho chắc chắn, làm thêm một ngăn chứa rơm khô trên nóc vừa giữ ấm vừa cung cấp kịp thời thức ăn cho trâu, nhất là về ban đêm. Đặc biệt, mấy hôm nay, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, nhà tôi không thả rông trâu mà nhốt trong chuồng và mua bạt che kín xung quanh, nền chuồng rắc trấu kết hợp đốt lửa sưởi ấm cạnh chuồng ở khoảng cách an toàn". Cũng như gia đình anh Ngự, những ngày này, gia đình anh Nguyễn Văn Bay ở cùng thôn còn cho trâu ăn thêm cám gạo, bột sắn, cỏ voi, uống nước ấm pha muối để tăng sức đề kháng. Được biết, vụ đông năm trước, do tập quán thả trâu bò rông nên xã Phong Minh có 30 con trâu, bò bị chết rét, không chỉ ảnh hưởng đến sức cày kéo mà còn thiệt hại hơn 350 triệu đồng. Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay UBND đã sớm kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, chia thành 4 tổ để đến từng thôn, bản kiểm tra, hướng dẫn người dân tiêm vắc-xin phòng bệnh, dự trữ thức ăn và chống rét cho gia súc. Mỗi ngày xã còn thông báo 2 - 3 lần trên loa truyền thanh nhắc nhở bà con các biện pháp bảo vệ an toàn cho đàn trâu bò, nhất là bê, nghé không thả vào ngày trời rét và có sương.
Anh Hoàng Huy Hào sưởi ấm cho đàn gà con.
Tại huyện Sơn Động, được biết, mùa đông năm ngoái, do không chủ động các biện pháp bảo vệ nên có hơn 1.000 con trâu, bò bị chết rét. Năm nay, nhằm hạn chế những thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền, cán bộ thú y các cấp, bà con đang thực hiện tích cực các biện pháp chống rét cho đàn trâu, bò. Có mặt tại một số xã như: Lệ Viễn, Vân Sơn, Hữu Sản... chúng tôi được chứng kiến hầu hết các hộ chăn nuôi đều chuẩn bị rất kỹ cho khâu chống rét, nhà nào cũng chất đầy rơm làm thức ăn dự trữ cho cả ba tháng mùa đông, chuồng trại được che chắn kỹ; các hộ không còn thả rông trâu bò lên rừng từ ngày này sang ngày khác như trước đây. Anh Nông Văn Chung, thôn Sản 1, xã Hữu Sản cho biết: Trước khi bước vào mùa đông, tôi dự trữ thức ăn khô như rơm, thân cây ngô và trồng khoai lang, cỏ voi để làm nguồn thức ăn bổ sung cho đàn trâu trong những ngày giá rét. Mấy ngày nay, nhiệt độ xuống thấp, cả đàn trâu 11 con của gia đình tôi được nhốt trong chuồng quây bạt kín tránh gió lùa, trên nóc chuồng chất đầy rơm để trâu tự ăn. Tôi còn khâu bao tải gai choàng qua lưng, qua cổ rồi buộc túm lại để trâu đỡ rét.
Cùng với bảo vệ đàn gia súc, những ngày này, người dân ở các huyện trong tỉnh đang tập trung phòng, chống rét cho đàn gia cầm. Yên Thế là huyện có tổng đàn gia cầm lớn nhất tỉnh với hơn 4 triệu con. Xác định chăn nuôi gia cầm là một trong những nguồn thu lớn của người dân nên thời điểm này ngoài việc tập trung hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh, UBND huyện còn chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn gà. Đáng chú ý, huyện có cơ chế hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng lò úm cải tiến để giữ ấm cho gà với mức 200 nghìn đồng/lò. Nhờ vậy, trong mùa đông này, toàn huyện có tổng cộng hơn 1.000 lò úm gà cải tiến. Theo chân cán bộ thú y xã, chúng tôi đến gia đình anh Hoàng Huy Hào, thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ để được "mục sở thị" cách chống rét cho đàn gà. Anh Hào cho biết: "Mấy năm gần đây, đàn gà nhà tôi chưa năm nào bị chết rét. Với số gà hiện tại là 2 nghìn con, ngày nào tôi cũng thắp 8 bóng điện và quây cót xung quanh, bên trên che kín bằng bạt; chuồng nuôi gà trưởng thành thì đặt thùng phuy sưởi ấm kết hợp rải rơm trấu dưới nền". Nhiều hộ chăn nuôi gà ở Yên Thế còn đốt củi với bồ kết cạnh chuồng gà để làm hạn chế mầm bệnh và chống suy giảm hô hấp ở gà.
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, năm ngoái, toàn tỉnh có hơn 7.300 con gia súc, gia cầm bị chết rét làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Thời điểm này, toàn tỉnh có hơn 15 triệu gia cầm, gần 149 nghìn con trâu, bò. Xác định đàn gia súc, gia cầm là tài sản lớn, mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân, đặc biệt là các hộ dân ở các xã miền núi, đặc biệt khó khăn, ngay từ đầu mùa đông năm nay, Sở Nông nghiệp và PTNT có công văn gửi cho UBND các huyện, thành phố để chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết như hiện nay, sức đề kháng của đàn vật nuôi giảm nên dễ mắc một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bởi vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo các hộ dân nhất là ở các huyện miền núi, vùng cao không được chủ quan, lơ là mà cần chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ; cho gia súc, gia cầm ăn thêm thức ăn xanh và tinh, nhất là vào ban đêm để tăng sức đề kháng; theo dõi diễn biến thời tiết, những ngày giá rét tuyệt đối không thả rông trâu bò, cho nghỉ cày, kéo. Đàn gia cầm cần nuôi nhốt có kiểm soát và đốt lò sưởi ấm hoặc thắp bóng điện. Đối với thuỷ sản cần che kín ao bằng bạt ni lông, bèo, xốp để tăng khả năng giữ nhiệt, chắn gió Bắc; không kéo lưới, thay nước ao khi nhiệt độ xuống thấp; duy trì mực nước trong ao từ 2 m trở lên; làm sọt tre chứa đầy rơm rạ cắm xuống đáy ao làm nơi trú rét cho cá, nhiệt độ xuống dưới 15 độ C ngừng cho ăn. Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người dân khi sử dụng các thiết bị điện hoặc áp dụng các biện pháp như: đốt lửa xung quanh chuồng trại, lò úm, phuy sưởi cần đặc biệt cẩn trọng đề phòng hoả hoạn vì thời điểm rét đậm, rét hại không khí cũng rất hanh khô.
Hải Minh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.