Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 13/02/2012
Ngày cập nhật:
14/2/2012
Đây không phải chuyện ngụ ngôn mà là tên một đề tài có thực về mô hình nuôi dông kết hợp nuôi thỏ rừng lai vừa triển khai lần đầu tại Bình Thuận…
Mô hình lạ
Đề tài “Xây dựng mô hình nuôi dông kết hợp với nuôi thỏ rừng lai tại xã Thuận Hòa”, do Trung tâm Thông tin & Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện. Đề tài xuất phát từ thực tế địa phương còn nhiều diện tích đất bỏ hoang do thiếu nước sản xuất, hoặc chủ yếu quanh năm chỉ trồng cây lúa nên hiệu quả kinh tế không cao. Do vậy mô hình đang được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi cho nhiều hộ nông dân của huyện miền núi Hàm Thuận Bắc.
Qua nhiều lần khảo sát, đề tài thống nhất chọn hộ ông Hồ Minh Luân - xã Thuận Hòa để triển khai, thiết kế xây dựng mô hình với quy mô ban đầu là 1.000 m2. Theo chủ hộ được chọn thực hiện mô hình, kinh phí xây dựng chuồng nuôi dông và thỏ thương phẩm như yêu cầu khá tốn kém, gần 50.000.000 đồng. Chuồng nuôi xây xung quanh bằng gạch đất có vách cao khoảng 1,5 m, mặt trong lót thêm gạch bông để dông không thể bám leo lên thành chạy ra ngoài. Bên trong chuồng, mô hình đổ đất làm nền có độ lồi lõm khác biệt, trồng thêm những bụi cỏ voi hay cây trứng cá… nhằm tạo bóng mát cho dông và thỏ sinh trưởng tự nhiên.
Theo thiết kế này, mô hình giống như một “tiểu cảnh” của vùng rừng sinh thái. Khi thả 20 kg dông giống vào chuồng nuôi, chúng có thể lựa chọn những chỗ ẩn nấp ưng ý và tránh được tình trạng chạy tung đầu vào vách gây lở mũi, miệng. Sau thời gian ổn định nơi trú ngụ cho con dông, đề tài tiếp tục thả vào chuồng 6 con thỏ rừng lai và cũng để chúng tự tìm kiếm vị trí, làm tổ trên những mô đất… Đây quả thực là một mô hình lần đầu triển khai tại Bình Thuận. Bởi việc nuôi dông hoặc nuôi thỏ rừng lai dù đã được không ít hộ dân tham gia, nhưng chuyện “kết đôi” chung chuồng giữa hai loài này thì chưa ai nghĩ đến. Có người cho rằng nếu nuôi chung, nước tiểu của thỏ rất nặng mùi sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng đặc thù của con dông. Nhưng không, thực tế qua thời gian thực hiện đề tài cho thấy: dông lớn thì thỏ cũng lớn, thỏ đẻ thì dông cũng đẻ…
“Cặp đôi hoàn hảo”
Dông - thỏ “kết đôi”, đã đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho hộ tham gia thực hiện đề tài. Bởi nuôi chung, mô hình sẽ tiết kiệm được diện tích đất và chi phí làm chuồng cũng như công chăm sóc. Thêm vào đó, người nuôi còn có thể tận dụng thức ăn thừa của thỏ (chủ yếu rau muống) cho dông, hay ngược lại thức ăn thừa của dông (các loại lá, hoa, nụ, quả…) cho thỏ.
Qua theo dõi mô hình, việc nuôi dông kết hợp nuôi thỏ rừng lai không tốn nhiều công chăm sóc như một số loài khác. Trong đó con dông rất ít khi gặp bệnh tật, chỉ cần lưu ý đến khâu bảo vệ để không bị thất thoát do chạy ra ngoài, bị các loài vật khác bắt ăn thịt. Với thỏ rừng lai, loại này nhìn chung có sức đề kháng kém và khá nhạy cảm với ngoại cảnh nên dễ nhiễm các mầm bệnh. Tuy nhiên nếu quan tâm đến công tác phòng bệnh với phương châm thực hiện tốt theo nguyên tắc “3 sạch” (ăn sạch, ở sạch, uống sạch), đảm bảo môi trường yên tĩnh và thoáng mát thì người nuôi có thể yên tâm. Còn lại, đây có thể xem là “cặp đôi hoàn hảo” khi nuôi chung chuồng vì rất thuận lợi cho việc chăm sóc, chúng lớn nhanh và mắn đẻ. Chỉ vài tháng nuôi thử nghiệm, số thỏ trong mô hình đã tăng lên gấp 10 lần, lượng dông cũng tăng thêm khoảng 2,5 lần…
Những ngày qua, những ai đến thăm hộ ông Hồ Minh Luân tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc đều công nhận đây là mô hình mới và đầy tiềm năng. Bởi hiện nay, thịt dông và thỏ rừng lai là đặc sản được đa số nhà hàng, quán nhậu các nơi rất ưa chuộng nhưng trong tự nhiên đã dần cạn kiệt. Theo hộ tham gia đề tài, với giá thỏ rừng lai hiện tại bán được từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, dông thương phẩm đứng ở mức 370.000 đồng/kg, trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng thị trường nên người nuôi nắm chắc phần thắng.
Lo đầu ra khi nuôi đại trà
Theo kế hoạch vào ngày 17/2 tới đây, UBND xã Thuận Hòa - huyện Hàm Thuận Bắc sẽ phối hợp tổ chức cho khoảng 50 hộ nông dân tham quan, học hỏi mô hình. Với hiệu quả và tiềm năng của nghề nuôi dông kết hợp nuôi thỏ rừng lai, dự kiến thời gian tới nhiều hộ dân trong xã sẽ tham gia thực hiện mô hình để tăng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Khang - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, địa phương chỉ lo nhất là đầu ra khi mô hình được nhân rộng và nuôi đại trà. Bây giờ số lượng ít nên cung không đủ cầu, nhưng nếu nhà nhà cùng tham gia nuôi dông kết hợp thỏ rừng lai, đến lúc đó biết có còn ai đến mua…
Đ.QUỐC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.