Nguồn tin: Web Chính Phủ, 18/02/2012
Ngày cập nhật:
19/2/2012
Nhiều người trong giới chăn nuôi tỉnh Bắc Giang đã tôn vinh anh Nguyễn Công Cường ở xã Bảo Đài, huyện Lục Nam là “vua gà” bởi sở hữu trang trại nuôi gà siêu đẻ trứng có quy mô lớn và hiện đại nhất tỉnh.
Không chỉ vậy, nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ mô hình chăn nuôi của anh.
Gian khó tìm hướng đi
Khi chúng tôi đến thăm trang trại của anh Nguyễn Công Cường ở xã Bảo Đài cũng là lúc một thương lái ở Hưng Yên đang đánh một chiếc ô tô tải đến mua trứng gà đem đi tiêu thụ ở thị trường Quảng Ninh. Đơn đặt hàng với số lượng gần 3 vạn quả trứng gà.
Thấy khách đến chơi, anh bước vào nhà, quần vẫn xắn móng giò, người đầy mùi trứng gà. Vừa pha trà mời khách, anh vừa nhẩm tính: “Mỗi sáng mới mở mắt, trang trại của tôi đã cho ra lò khoảng 2,5 vạn quả trứng. Tính ra, tiền bàn trứng gà cũng mang về tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng mỗi tháng, trừ mọi chi phí thu lãi cả trăm triệu đồng”.
Năm 1982, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh về quê lấy vợ. Nhà đông anh em. Ngày hai vợ chồng anh xin ra ở riêng không có một mảnh đất cắm dùi. Anh mua chịu bố mẹ vợ một miếng đất nhỏ, tự tay dựng một căn nhà tranh vách đất để lấy chỗ trú mưa, trú nắng.
Nhà lại không có ruộng, anh và vợ phải xoay xở đủ nghề với mong muốn ngày kiếm đủ hai bữa cơm ăn. Rồi những đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng cơm áo, gạo tiền cứ chồng chất lên đôi vai anh.
Những ngày đầu, anh tính đến chuyện đi buôn kiếm sống. Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, anh đèo vài túi kẹo, dăm bao thuốc lá, vượt hơn 80 cây số đến các bản ở huyện Lục Nam, Sơn Động để bán.
Buôn bán hàng tạp hóa được vài năm, anh tích cóp được số vốn kha khá. Nghe một số người bạn mách nước làm ăn, anh bỏ nghề đi buôn, mua máy phát điện về bán điện cho bà con trong làng và vùng lận cận với hi vọng thu được tiền lãi nhiều hơn. Nào ngờ lãi chắng thấy đâu, chỉ thấy thua lỗ, rồi trắng tay.
Một lần nữa, anh lại quay về với chiếc xe đạp cũ đem chè vào bán cho đồng bào dân tộc ở vùng núi huyện Sơn Động và thu mua ngô, sắn về đổ cho các đại lý ở thị trấn Lục Nam. Có chút vốn dắt lưng, anh chuyển sang buôn bán xe máy.
Việc kinh doanh đang phát đạt, gia đình khá giả, anh lại đột ngột rẽ sang hướng khác, quyết định làm nông dân, phát triền kinh tế từ trang trại. Đó là thời điểm năm 2007.
Nghe anh bàn tính, vợ con anh đều “giật mình” ngỡ ngàng. Bà con hàng xóm nghĩ anh có vấn đề, đang buôn bán giàu sang chẳng muốn lại thích trở thành anh nông dân lấm lem bùn đất. Nhưng quyết định “liều lĩnh” đó đã mở đường cho anh trở thành “vua gà” của tỉnh Bắc Giang sau nay.
Tỷ phú nuôi gà
Một dãy chuồng nuôi gà siêu đẻ trứng trong trang trại của anh Cường - Ảnh Chinhphu.vn
Sau đó, anh khăn gói tìm đến các trang trại chăn nuôi nổi tiếng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dươg, Thái Bình để tham quan mô hình, học hỏi kĩ thuật chăn nuôi. Hàng tháng trời lăn lộn đi “tầm sư học đạo” anh cũng thu nhận được những kiến thức nhất định về làm trang trại.
Anh nhận thấy, mô hình chăn nuôi gà siêu đẻ trứng theo hướng công nghiệp trong một trang trại ở Hà Nội là phù hợp với điều kiện ở địa phương. Anh quyết định dồn hết toàn số tiền tích cóp xây dựng trang trại nuôi gà siêu đẻ trứng.
“Ngay từ đầu tôi đã xác định muốn thành công thì phải làm trang trại có quy mô lớn, hiện đại, tuân thủ các quy trình khoa học kĩ thuật. Chứ làm ăn nhỏ lẻ, lãi lờ chẳng được bao nhiêu, lại dễ thua lỗ”, anh Cường nói.
Anh cùng với một người cháu mua lại 2,5 ha đất vườn đồi để xây dựng chuồng trại. Các dãy nhà nuôi gà được làm khép kín, theo hàng lối. Gà được nuôi trong lồng bằng kẽm, không tiếp xúc với mặt đất, tránh các mầm mống gây bệnh dịch. Mùa Hè có quạt mát, mùa Đông có lò sưởi ấm.
Anh còn đầu tư làm một trạm điện riêng để đảm bảo nguồn điện luôn được cung cấp đầy đủ. Con giống được anh tuyển chọn kĩ càng, anh cất công lên tận Viện Chăn nuôi mua giống gà siêu đẻ trứng của Pháp. Tính ra, tổng chi phí xây dựng trang trại ban đầu lên đến 3 tỷ đồng.
Anh còn tuyển một kỹ sữ tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội về làm cho trang trại của mình.
Lứa gà đầu tiên, anh nuôi 12.000 con gà siêu đẻ trứng. Mỗi ngày, anh thu về khoảng 10.000 quả trứng.
“Sau 10 ngày, toàn bộ nhà tôi đều ngập trong trứng gà. Hồi ấy, tôi phát hoảng vì trứng quá nhiều mà thương lái lại không mua hết”, anh Cường chia sẻ.
Đến lúc này, anh lại phải chạy khắp nơi tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ các mối kinh doanh cũ, anh đem trứng gà đi giới thiệu ở các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, nhà hàng… Đến nay, anh đã có thị trường tiêu thụ rộng khắp miền Bắc.
Ngay năm đầu tiên nuôi gà đẻ trứng, trừ mọi chi phí, anh thu lãi hơn 700 riệu đồng. Thấy lợi nhuận cao, anh tiếp tục mở rộng trang trại, tăng số lượng đàn gà.
Đến nay, tổng số gà nuôi trong trang trại của anh đã lến đến hơn 3 vạn con. Mỗi ngày cho ra lò khoảng 2, 5 vạn quả trứng. Chỉ riêng năm 2011, anh thu lãi hơn 1 tỷ đồng tiền bán trứng gà. Trang trại của anh còn tạo việc làm cho 14 lao động địa phương.
Năm 2010, anh là một trong những đại biểu của tỉnh Bắc Giang tham dự Đại hội thi đua yêu nước nghành nông nghiệp Việt Nam và được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen.
Nguyễn Thắng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.