Nguồn tin: Báo Bắc Kạn, 29/03/2012
Ngày cập nhật:
30/3/2012
Là một trong những người đầu tiên chăn dê thương phẩm ở thôn Mai Hiên, xã Xuất Hoá (thị xã Bắc Kạn), anh Nguyễn Quốc Giăng được biết đến là người nhiều kinh nghiệm và mở ra hướng xoá nghèo ở địa phương này từ chăn nuôi dê.
Đàn dê thương phẩm của gia đình anh Nguyễn Quốc Giăng thôn Mai Hiên, xã Xuất Hoá (thị xã) mỗi năm cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng.
Cách đây gần chục năm, khi anh Nguyễn Quốc Giăng đầu tư chăn nuôi dê, nhiều người trong thôn cho rằng rất khó có thể làm giàu từ hướng chăn nuôi này. Không nản, anh vẫn quyết tâm đầu tư, vừa làm vừa học thêm kinh nghiệm phát triển đàn dê.
Mới đầu chỉ là vài cặp dê bồ mẹ, dần dần anh phát triển đàn dê vài chục con và đến nay anh luôn duy trì tổng đàn gần 30 con. Trong đó có 10 con dê mẹ, chuyên sinh sản để lấy giống. Anh Giang chia sẻ: mỗi năm đàn dê mẹ đẻ khoảng gần 50 chục con, số dê con đẻ ra anh để nuôi thuơng phẩm.
Sau khoảng 8 đến 10 tháng, dê thương phẩm đạt khoảng 20 đến 30kg/con là bán thịt. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm anh đã có thu nhập hơn 30 triệu đồng từ bán dê. Tiền bán dê hằng năm anh dành mở rộng quy mô chăn nuôi và đầu tư lại đàn dê bố mẹ. Hiện nay, ngoài chăn nuôi dê anh còn đầu tư thêm chăn nuôi thỏ, chồn lông đen, thức ăn chủ yếu là các loại cỏ tự nhiên, không cần đầu tư lớn. Bán lại được giá khoảng hơn 200.000đồng/1con, góp phần thu nhập và cải thiện đời sống.
Tính gia tổng thu nhập ổn định từ chăn nuôi mỗi năm của gia đình anh Giăng đạt 60 triệu đồng. Thấy mô hình chăn dê của anh Giăng hiệu quả, nhiều hộ dân đến học tập kinh nghiệm và anh luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Đến nay trong thôn đã có hơn 10 hộ học tập và đầu tư chăn dê cho thu nhập khá cao như: Gia đình ông Nông Văn Thuật, Nguyễn Trọng Du, Nông Văn Sung, Hà Quang Hiến, Nguyễn Văn Sĩ, Nông Văn Bình… đều có tổng đàn khoảng 30 con và cho thu nhập ổn định khoảng hơn 50 triệu đồng/năm.
Chia sẻ kinh nghiệm chăn dê, anh Giăng cho biết: Dê rất dễ nuôi, ăn tạp, ít bị bệnh, thích sống nơi cao ráo, thoáng mát, dễ thích nghi với thời tiết bốn mùa trong năm. Do vậy khi làm chuồng chọn nơi có hướng gió, sàn làm bằng gỗ có khe hở cách nhau khoảng 1,5cm đủ để lọt phân xuống dưới, vì vậy chuồng luôn giữ được khô thoáng. Ở thời điểm giao mùa, dê thường hay mắc bệnh loét miệng, khi phát hiện bệnh, cần dùng chanh tươi cắt đôi sát lên vết loét, hoặc dùng thuốc sát trùng xanh-mê-ti-len bôi trực tiếp, tỷ lệ khỏi bệnh trên 90%.
Ông Vũ Văn Đoán, trưởng thôn Mai Hiên cho biết: Toàn thôn có 87 hộ trong đó hơn 90% hộ đã thoát nghèo bền vững, trong đó có khoảng 10% hộ có múc thu nhập khá cao từ các mô hình phát triển chăn nuôi. Trong 5 năm gần đây các mô hình chăn nuôi dê phát triển mạnh, hiện nay nhiều hộ đang xây dựng chuồng trại đầu tư chăn nuôi dê có quy mô lớn. Với sự phát triển như hiện nay trong khoảng 10 năm nữa thôn Mai Hiên sẽ có khoảng 50% hộ dân có thu nhập chính từ chăn nuôi dê.
Mặc dù nhiều hộ chăn nuôi dê đã có thu nhập khá cao nhưng hầu hết các hộ chăn nuôi theo kinh nghiệm người trước truyền lại cho người sau. Chưa được tham gia học các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật chăn nuôi. Tâm sự với chúng tôi họ đều có chung một mong muốn đó là được tham gia các lớp tập huấn riêng về kỹ thuật chăn nuôi dê, áp dụng chăn nuôi có hiệu quả hơn./.
Hoàng Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.