Nguồn tin: Hà Nội Mới, 30/03/2012
Ngày cập nhật:
31/3/2012
Hà Nội là một trong 20 tỉnh, thành phố thực hiện quyết định về thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) giai đoạn 2011-2013. Thời gian thực hiện quyết định bắt đầu từ ngày 1-7-2011. Song, ngày 1-4 tới, Hà Nội mới bắt đầu triển khai BHNN đối với bò sữa tại Ba Vì. Đây là bước khởi đầu tìm giải pháp gỡ khó cho nông dân tham gia BHNN.
Phí bảo hiểm cao
Hà Nội hiện là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn trong cả nước với trên 18 triệu con gia cầm; gần 1,6 triệu con lợn và 200.000 con trâu, bò. Do chăn nuôi phát triển nhỏ lẻ, dịch bệnh liên tục xảy ra gây thiệt hại cho nông dân, vì vậy, việc triển khai BHNN là giải pháp quan trọng giúp nông dân yên tâm sản xuất. Theo kế hoạch, Hà Nội triển khai BHNN tại hai huyện Ba Vì và Chương Mỹ. Trong đó, huyện Ba Vì thực hiện bảo hiểm trên đàn bò sữa (quy mô từ 1 con trở lên) trên phạm vi toàn huyện; huyện Chương Mỹ thực hiện trên đàn lợn tại 3 xã với quy mô: lợn nái, lợn đực giống từ 1 con/hộ trở lên; lợn thịt từ 2 con/hộ trở lên.
Chăn nuôi bò sữa tại Ba Vì.
Tại hội nghị triển khai BHNN của Ban chỉ đạo TP đối với bò sữa tại Ba Vì mới đây, nhiều ý kiến cho rằng, phí đóng bảo hiểm theo quy định còn cao. Theo quyết định, nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo; hỗ trợ 80% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo và hỗ trợ 60% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo. Tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm được hỗ trợ 20% phí. Tuy theo tính toán công ty bảo hiểm, mức phí bảo hiểm được áp dụng cho bò là 4% giá trị vật nuôi. Như vậy, nếu một con bò sữa có giá 30 triệu đồng, mức phí phải đóng với hộ cận nghèo là 240.000 đồng/con/năm, hộ bình thường là 480.000 đồng/con/năm. Trong khi trung bình mỗi hộ có ít nhất là 3 con, có hộ từ 5 đến 7 con trở lên nên khoản tiền phí phải nộp không nhỏ. Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, dù chăn nuôi bò sữa đang là hướng phát triển kinh tế cho thu nhập cao, song với mức phí như vậy, nông dân sẽ ngại tham gia. Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cũng cho rằng, Chương Mỹ có hơn 15 trang trại lợn quy mô 500-2.000 con/lứa; theo mức phí nông dân sẽ phải đóng 120 nghìn đồng/con lợn nên khó có điều kiện đóng phí. Còn theo ông Phan Sỹ Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa quốc tế IDP, hầu hết người dân chưa nắm hết kỹ thuật nên dịch bệnh nhiều, có năm chết hàng trăm con bò sữa. Không những thế, giá bò sữa giống ngày càng cao (từ 30-35 triệu đồng, có giống bò lên tới 55 triệu đồng/con), sắp tới, IDP còn dự định đưa ra thị trường giống bò chất lượng cao giá trên 100 triệu đồng/con. Điều này đồng nghĩa với việc người nông dân sẽ gặp tổn thất lớn khi có rủi ro. Trong khi theo quy định BHNN, khi có rủi ro xảy ra, người chăn nuôi chỉ được đền bù thiệt hại 18 triệu đồng/con, tối đa 35 triệu đồng/con, tùy theo giá trị bò.
Triển khai chậm
Theo quy định, các loại thiên tai, dịch bệnh gây hại đối với chăn nuôi được bảo hiểm gồm bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá; bệnh lở mồm long móng (đối với trâu, bò); bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng (đối với lợn). Ông Hoàng Thanh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài, Ba Vì cho rằng, cần bổ sung thêm một vài dịch bệnh trên bò sữa như dạ dày, đầy hơi bởi tỷ lệ chết vì các bệnh đặc thù này ở bò sữa còn rất lớn.
Giải đáp những băn khoăn của nhiều đại biểu về một số chính sách hỗ trợ khác cho nông dân trước đây như hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm... nay có được thực hiện, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, nông dân sẽ được hưởng đồng thời cả hai chính sách hỗ trợ BHNN và phòng, chống dịch bệnh khi gặp rủi ro, tuy nhiên mức hỗ trợ sẽ không quá 100% để tránh tình trạng nông dân cố tình để xảy ra dịch bệnh nhằm hưởng hỗ trợ. Trước kiến nghị về những bất cập trong quy định về điều kiện để vật nuôi được trả bảo hiểm là địa phương phải công bố dịch bệnh, ông Hoàng Xuân Điều, Trưởng ban BHNN, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, tại buổi họp Ban chỉ đạo BHNN Trung ương mới đây, Bộ Tài chính đã đề nghị trong thời gian thí điểm có thể điều chỉnh linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nông dân, không nhất thiết phải công bố dịch bệnh mà chỉ cần có xác nhận của chính quyền cấp xã, huyện, vật nuôi vẫn được bảo hiểm.
BHNN là vấn đề mới, không chỉ với nông dân mà ngay cả cán bộ liên quan ở các cấp cũng chưa hiểu một cách thấu đáo. Do vậy, cần cung cấp thông tin đầy đủ với nhiều hình thức tới các cấp và nhân dân. Ban chỉ đạo BHNN Trung ương cho rằng, Hà Nội là địa phương triển khai BHNN còn chậm, tuy nhiên với bước khởi đầu như hiện nay, hy vọng đây sẽ là "chậm chắc" như lời Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Huy Đăng khẳng định.
Đào Huyền
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.