Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 24/04/2012
Ngày cập nhật:
25/4/2012
Tính đến chiều ngày 21–4, ở Phú Thọ, trên địa bàn xã Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn) và thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy) đã có 311 con lợn của trên 20 gia đình bị phát hiện mắc bệnh tai xanh và buộc phải tiêu hủy; Thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Điều nguy hiểm nhất hiện nay là nhiều người vẫn chưa lường hết mức độ nguy hại của dịch bệnh, nên vẫn lén lút giết mổ, vận chuyển lợn bệnh ra khỏi vùng dịch góp phần phát tán vi – rút ra diện rộng, làm tăng nhanh số lợn mắc bệnh.
Lực lượng thanh niên xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) giúp gia đình ông Nguyễn Khắc Ninh tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh tai xanh.
Tốc độ lây lan chóng mặt
Khi chúng tôi đến thì gia đình ông Nguyễn Văn Hoan ở khu 1, thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy) vẫn đang nỗ lực tìm mọi biện pháp để cứu chữa cho những con lợn cuối cùng nhưng không thành. Gần chục con lợn chuẩn bị xuất chuồng, mỗi con khoảng 80 kg nằm bẹp dí trong góc chuồng, mắt lờ đờ, lấy gậy chọc vào cũng không đứng dậy nổi. Gương mặt vẫn còn bàng hoàng, không giấu nổi những giọt nước mắt, bà Hoan cho biết: Ngay khi thấy đàn lợn ốm, bỏ ăn, gia đình đã báo cho cán bộ thú y đến tiêm. Thậm chí tôi còn đổ cả sâm cho lợn ăn để xem nó có đủ sức để tiêm không nhưng cũng không ăn thua. Đến nay, mới gần một tuần đã chết mất hơn chục con rồi. Cầm chắc năm nay thất bát lớn rồi các bác ạ. Được biết gia đình ông đã chuyển sang nuôi lợn máu ngoại nhằm cải tạo chất lượng đàn lợn của gia đình. Thị trấn Thanh Thủy hiện có 156 con lợn mắc bệnh thuộc 5 khu hành chính. Hầu hết số lợn mắc bệnh của các hộ đều chuẩn bị đến thời điểm xuất chuồng, nên thiệt hại kinh tế là rất lớn.
Rời Thanh Thủy, chúng tôi đến xã Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn). Cả xã đã có 155 con lợn bị ốm, chết thuộc 6 khu hành chính (trong đó ngày 21–4 tiếp tục phát hiện thêm 23 con lợn mắc bệnh thuộc 3 khu). Gia đình ông Nguyễn Khắc Ninh ở khu đồi Chè đang được thanh niên, dân quân trong xóm giúp đào hố, chôn lấp 8 con lợn đang ngắc ngoải. Theo ông cho biết: Từ khi phát hiện lợn bỏ ăn, nằm bẹp đến lúc phải tiêu hủy chỉ có 5 ngày. Gia đình cũng đã làm đủ mọi biện pháp nhưng không được.
Từ chiều ngày 18–4, Chi cục Thú y được thông báo có hiện tượng lợn ốm chết tại các khu Nhang Quê, Chiềng thuộc xã Thạch Khoán, lãnh đạo Chi cục đã đi kiểm tra thực tế và phát hiện bệnh đã lây lan sang địa bàn thị trấn Thanh Thủy. Chi cục đã lập tức lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét nghiệm. Sau đó, đề xuất lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT tham mưu cho UBND tỉnh công bố dịch trên địa bàn 2 xã, thị trấn trên vào ngày 20-4. Chỉ trong vòng 4 ngày, đã phát hiện số lợn mắc bệnh lên đến 311 con và vẫn còn dấu hiệu tiếp tục gia tăng. Bệnh tai xanh ở nước ta được liệt vào dạng bệnh mới nổi, chưa có các loại vắc – xin điều trị đặc hiệu. Nếu như lợn chỉ mắc bệnh tai xanh thì tỉ lệ chết chỉ chiếm khoảng 20% nhưng khi kết hợp với các loại bệnh khác, đặc biệt là bệnh tả thì tỉ lệ chết sẽ lên đến trên 80%. Đợt tiêm phòng vụ xuân mới đang triển khai tiêm các mũi phòng LMLM, Tụ huyết trùng, bệnh dại và đang chuẩn bị tiến hành tiêm phòng dịch tả.
Khẩn trương tiến hành các biện pháp dập và chống dịch
Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, lãnh đạo các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp dập dịch, ngăn ngừa khả năng phát tán. Tuy nhiên, do thời gian ủ bệnh không được phát hiện sớm nên khả năng lây lan đã khá cao. Do thời tiết đang lúc chuyển mùa nên tốc độ lây lan của bệnh khá nhanh. Ngoài xã Thạch Khoán và thị trấn Thanh Thủy, không loại trừ bệnh đã xuất hiện ở một số địa phương khác. Theo chúng tôi được biết, khi tỉnh Yên Bái công bố dịch tai xanh xuất hiện trên đàn lợn, Sở Nông nghiệp & PTNT đã thành lập các chốt kiểm dịch, không cho các phương tiện chở lợn mắc bệnh lưu thông qua địa bàn tỉnh. Khi phát hiện bệnh dịch xuất hiện, Sở đã phối hợp với UBND các huyện thành lập 6 chốt kiểm dịch (thị trấn Thanh Thủy 5 chốt, xã Thạch Khoán 1 chốt) gồm lực lượng công an, quản lý thị trường, cán bộ thú y trực 24/24h. Đồng thời các huyện cũng kiên quyết tiêu hủy số lợn mắc bệnh để triệt tiêu mầm bệnh, không để lây lan. Bên cạnh đó, các huyện cũng đã tiếp nhận ngay vắc – xin và hóa chất khử trùng tiêu độc để phun khử trùng và tiêm bao vây trong vùng dịch. Chi cục Thú y cũng đã đề nghị và được Cơ quan thú y vùng 1 chấp nhận cung cấp thêm khoảng 15.000 lít hóa chất khử trùng tiêu độc, trên 20.000 liều vắc – xin tai xanh để dập và phòng dịch.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch tai xanh, ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT cho biết: Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tăng cường cán bộ thú y, chăn nuôi cho các chốt kiểm dịch, thực hiện nghiêm khắc việc kiểm tra, khử trùng tiêu độc với phương tiện lưu thông qua vùng dịch. Đối với đàn lợn đã mắc bệnh, kiên quyết tiêu hủy, vì nếu để lây lan rộng thì thiệt hại sẽ còn lớn gấp nhiều lần hiện nay. Các hộ bị ảnh hưởng cần hợp tác đầy đủ với các ngành chức năng, thực hiện tốt “5 không” trong phòng chống dịch, làm tốt công tác khử trùng tiêu độc để khi an toàn có thể nhanh chóng tái đàn. Sở cũng đề nghị chính quyền địa phương cấm vận chuyển, giết mổ và sử dụng gia súc, hạn chế việc lưu thông qua vùng dịch để tránh phát tán mầm bệnh. Song song với đó, ngành thú y cần đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vụ xuân, tăng tỷ lệ tiêm đảm bảo cho đàn vật nuôi có sức đề kháng với dịch bệnh. Tôi cũng đề nghị nên đưa vào Luật chăn nuôi ý kiến đã chăn nuôi thì bắt buộc phải tiêm phòng. Có như thế mới hạn chế được tình hình dịch bệnh như hiện nay.
Ông Nguyễn Tất Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thú y cho biết thêm: Chúng tôi sẽ khẩn trương tiêm vắc – xin tai xanh trong vùng dịch. Tuy nhiên, người chăn nuôi cần lưu ý là hiện nay chưa có vắc – xin điều trị triệt để loại bệnh này. Loại vắc – xin sử dụng hiện nay mang tính chất công cường độc (thúc đẩy nhanh quá trình phát bệnh), tỷ lệ chết cao, con nào có sức đề kháng tốt, khỏi bệnh thì sẽ giữ lại để tiếp tục chăn nuôi. Đồng thời chúng tôi sẽ tiến hành tiêm phòng khẩn cấp đối với các vùng bị uy hiếp và vùng đệm (gồm 25 xã thuộc các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông, Yên Lập) theo phương án tiêm bao vây từ ngoài vào vùng ổ dịch.
Theo dự báo, trong thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan là rất cao. Việc khống chế, dập và hạn chế mầm bệnh phát tán đã trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời gian này, nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra trong ngành chăn nuôi.
Hùng Cường
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.