Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 18/05/2012
Ngày cập nhật:
19/5/2012
Đến thời điểm này, sau nhiều tháng bán sản phẩm dưới giá thành, người chăn nuôi bắt đầu kiệt quệ, bỏ nghề. Dễ dàng nhận thấy việc giảm, bỏ đàn qua thị trường con giống đang rất ảm đạm. Con giống gia cầm, giống heo dù rẻ vẫn không ai mua. Chắc chắn trong một vài tháng tới nguồn cung sẽ thiếu hụt.
Theo tính toán của giới chăn nuôi, hiện nay, người nuôi heo lỗ 700.000 đồng/con. Nuôi gà thịt lỗ 3.000 đồng/kg, vịt lỗ 4.000 đồng/kg, nuôi gà đẻ lỗ 400 – 500 đồng/trứng.
Mỗi trứng sản xuất ra, người chăn nuôi lỗ 400 – 500 đồng. Trong ảnh: các chủ trại chăn nuôi tham quan nhà máy xử lý trứng của công ty TNHH TM Trại Việt. Ảnh: Đặng Hoàng
Phải huỷ bớt con giống
Ông Nguyễn Quốc Trung, tổng giám đốc công ty chăn nuôi Japfa Việt Nam, cho biết liên tục từ tháng 12.2011 đến giữa tháng 3.2012, người nuôi gà trắng công nghiệp bị lỗ mỗi ký gà lông ít nhất 8.000 đồng. Mãi đến nửa cuối tháng 3 vừa rồi giá bán mới tăng lên trên 34.000 đồng, nhưng ngay sau đó đến đầu tháng 4 lại tụt xuống 31.000 đồng và duy trì cho đến nay. Ông Trung nói đã gắn bó với nghề nuôi gà công nghiệp nhiều năm nhưng nay mới chứng kiến đợt thua lỗ kéo dài như vậy (sáu tháng). Theo ông, trong chăn nuôi gà thịt, mỗi năm, thời gian lỗ ở mức cho phép tối đa chỉ bốn tháng, ba tháng huề vốn, còn lại năm tháng lời mới đảm bảo chi phí đầu tư trong năm. Tuy nhiên, với tình hình như thời gian qua, thua lỗ đã vượt quá mức cho phép và quá sức chịu đựng của người chăn nuôi.
Theo tìm hiểu, hầu hết người chăn nuôi đang đối phó với tình trạng thua lỗ bằng cách giảm đàn, hoặc bỏ nuôi. Điều này có thể kiểm chứng qua thị trường con giống đang rất trầm lắng. Giá gà giống công nghiệp, vịt còn 3.000 – 4.000 đồng/con, thấp hơn giá thành 4.000 – 5.000 đồng; còn heo giống thì thấp hơn giá vốn 20.000 – 30.000 đồng/kg mà không có ai hỏi mua.
Thị trường giống già thịt hiện chủ yếu do ba công ty là C.P, Japfa, Emivest cung cấp, trung bình khoảng 6 – 7,5 triệu con/tháng. Ông Nguyễn Quốc Trung cho hay, trước đây các công ty bán giống ra ngoài cho dân nuôi, tỷ lệ 30%, nhưng nay chỉ bán được khoảng 5 – 8%. Gà giống không bán được thì công ty phải “ôm” nuôi, nhưng vì giá gà thịt quá thấp nên buộc họ phải huỷ bớt con giống. “Thứ nhất là giảm số đầu con giống bằng cách đem huỷ như đốt bớt đi, thứ hai là ngắt điện, giội nước để trứng bị hư hỏng trước khi nở”, ông Trung nói.
Ông Lê Văn Mễ, giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn cũng cho hay với giá bán khoảng 40.000 đồng/kg heo hơi như hiện nay, người chăn nuôi đang lỗ 700.000 – 800.000 đồng/con heo trọng lượng 100 kg. Chính vì vậy, thời gian này rất ít nông dân bỏ tiền gầy đàn. “Trước đây, mỗi tháng công ty bán ra 2.000 heo giống, nhưng vài tháng nay lâu lâu mới có một vài người hỏi mua số lượng vài trăm con”, ông Mễ nói. Ông Mễ cho hay, Phú Sơn đang áp dụng biện pháp nuôi số heo giống dư thừa, mặt khác sàng lọc bớt đàn nái bằng cách giết thịt để giảm chi phí.
Giá thực phẩm sẽ tăng trở lại?
Một trại gà đẻ ở Hố Nai, Đồng Nai vừa phải bán hơn 1/3 trong tổng số 60.000 con chỉ vì giá bán trứng quá thấp, không bù đủ chi phí. Cũng vì thua lỗ quá nặng, một người chăn nuôi heo lão luyện như ông Kim Chung, ở xã Bầu Bàng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng vừa phải xoá sổ đàn heo thương phẩm hơn 5.000 con. Qua trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, ông Nguyễn Văn Thế, chi cục trưởng chi cục Thú y tỉnh Long An cho biết vài tháng trở lại đây, địa phương này cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho đàn heo, gia cầm nuôi mới rất ít. Nguyên nhân chủ yếu do “giá bán thấp quá nên nông dân không dám nuôi mới!”
Quy luật thị trường thực phẩm vài năm trở lại đây cho thấy, sau đợt giảm giá kéo dài sẽ xảy ra tình trạng hụt nguồn cung, giá tăng mạnh trở lại và dễ gây sốt. Một số doanh nghiệp cho rằng thị trường hiện nay rất giống với diễn biến hồi năm 2010. Trong năm này, ngành chăn nuôi cũng xảy ra dịch bệnh, nông dân thua lỗ, giảm đàn. Hậu quả là sang năm 2011, giá thực phẩm tăng 50 – 70% và là một trong những nguyên nhân góp phần tăng tỷ lệ lạm phát hơn 16%.
Theo ông Văn Đức Mười, tổng giám đốc công ty Vissan, giữa thời điểm giá sản phẩm tụt giảm thì nguyên liệu thức ăn đầu vào lại tăng tới 30 – 40% so với hồi đầu năm nay. “Ngành chăn nuôi đang chịu quá nhiều áp lực, giá thực phẩm tăng trong vài tháng tới là không thể tránh khỏi”, ông nói.
HOÀNG BẢY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin chăn nuôi khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.